Trong cuộc trò chuyện trên VFF Channel và Bongdaplus sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang Sik đã bật mí về khả năng gọi Chung Nguyen Do lên các ĐT Việt Nam. Ông chia sẻ: “Rào cản về ngôn ngữ và giao tiếp là có, nhưng không phải vấn đề quá lớn đối với chúng tôi. Trong quá trình huấn luyện, điều quan trọng nhất là cầu thủ phải nắm được yêu cầu chiến thuật. Đó là cách di chuyển, xử lý bóng và vai trò cụ thể trong từng tình huống. Khi giáo án đã rõ ràng, cầu thủ chỉ cần thực hiện đúng vai trò của mình trong hệ thống chung. Với các cầu thủ Việt kiều, cánh cửa lên đội tuyển luôn rộng mở. Miễn là họ đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, thì đều có cơ hội đóng góp cho đội tuyển quốc gia cũng như các đội trẻ.
Vị chiến lược gia này nói tiếp: “Về trường hợp của Chung Nguyen Do, hiện tại chúng tôi mới chỉ theo dõi cậu ấy qua băng hình chứ chưa có dịp xem thi đấu trực tiếp. Trong thời gian tới, ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi sát sao để có đánh giá cụ thể hơn. Nếu cậu ấy cho thấy đủ năng lực chuyên môn và phù hợp với định hướng của đội tuyển, chúng tôi sẵn sàng trao cơ hội”.
Chung Nguyen Do hiện tại có quốc tịch Việt Nam lẫn Bulgaria. Tên của anh tại châu Âu là Do Nguyen Thanh Trung. Ở Bulgaria, Tr và Ch được quy định gộp chung là Ch. Do đó, anh thường được gọi nhanh là Chung Nguyen Do. Trong khi đó, tên Việt Nam của Chung Nguyen Do là Trần Thành Trung. Bố của cầu thủ này sinh ra ở Quảng Bình (nay là Quảng Trị). Mẹ của Chung Nguyen Do có quê là Hải Phòng. Ngay từ nhỏ, Chung Nguyen Do đã được tiếp xúc với tiếng Việt, văn hoá, ẩm thực Việt Nam. Đó cũng là một phần động lực để anh mạnh dạn chia tay đội bóng thân yêu Slavia Sofia để trở về thử sức ở V.League.
Chung Nguyen Do có thể xem là bản hợp đồng “bom tấn” trong lịch sử V.League. Hợp đồng của anh với Ninh Bình kéo dài 5 năm, kèm theo điều khoản gia hạn lên tới 3 năm. Đây có thể xem là trường hợp hiếm gặp tại giải VĐQG Việt Nam. Ngoài ra, CLB V.League cũng phải chi ra hơn 10 tỷ đồng để Slavia Sofia đồng ý bán Chung Nguyen Do. Đại diện lãnh đạo Ninh Bình khẳng định đây là con số phù hợp. Bởi nhiều tài năng trẻ của Việt Nam cũng đạt đến mức phí tương đương. Ngoài ra, Chung Nguyen Do cũng nhận một đãi ngộ hậu hĩnh. Phía CLB này cho biết mức lương mỗi năm của anh sẽ tăng dần tùy theo cống hiến.
Theo tìm hiểu, con số này đủ giúp Chung Nguyen Do đứng ngang hàng với nhiều ngôi sao V.League hiện tại. Đãi ngộ này cũng là phù hợp với năng lực của Chung Nguyen Do. Bởi anh là 1 trong số những tài năng trẻ hàng đầu bóng đá Bulgaria. Cầu thủ này cũng nhiều lần góp mặt trong các đội tuyển trẻ quốc gia Bulgaria trong 4 năm trở lại đây.
Cách đây 2 ngày, Chung Nguyen Do đã bay từ Bulgaria về Hà Nội. Anh nhanh chóng di chuyển tới Ninh Bình, hội quân cùng CLB mới. Chia sẻ với báo giới ngay khi về Việt Nam, Chung Nguyen Do bày tỏ: “Tôi rất vui khi quay trở về Việt Nam và đầu quân cho CLB Ninh Bình. Họ đã đưa ra một kế hoạch với nhiều tham vọng và thuyết phục được tôi vì điều đó. Ngay lúc này, tôi rất muốn được ra sân chơi bóng cùng các đồng đội mới. Thời tiết hiện tại ở Việt Nam rất nóng, nếu so với Bulgaria. Có lẽ tôi cần mất mấy ngày hoặc vài tuần để thực sự quen với khí hậu ở nơi đây”.
Chung Nguyen Do nói thêm: “Cho đến hiện tại, tôi mới chỉ theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu thôi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ bắt đầu xem V.League. Các cầu thủ Việt Nam đều rất có tiềm năng. Tôi sẽ lên kế hoạch xem họ trực tiếp hoặc thi đấu trên sân để biết những cầu thủ này chơi ở V.League như thế nào. Hiện tại, tôi có thể thi đấu cho ĐT Việt Nam hay Bulgaria. Hãy chờ xem tương lai gần quyết định thế nào nhé”.