HLV Nguyễn Đức Thắng: 'ĐT Việt Nam không nên nôn nóng tấn công'

Gặp Trung Quốc, đối thủ được xem là “vừa miếng” nhất tại bảng B, ĐT Việt Nam đứng trước cơ hội lớn có điểm số đầu tiên tại vòng loại cuối World Cup 2022. Tuy nhiên, theo HLV Nguyễn Đức Thắng (CLB Bình Định) thì Quang Hải cùng các đồng đội không nên nôn nóng tấn công.

P/V: Sau 2 trận thua liên tiếp, ĐT Việt Nam nên nhập cuộc với tâm thế như thế nào trước ĐT Trung Quốc, thưa ông?

HLV Nguyễn Đức Thắng:  Rõ ràng so với Saudi Arabia hay Australia thì Trung Quốc có độ khó ít hơn. Đây được xem là cơ hội lớn để các học trò của HLV Park Hang Seo giành được điểm số đầu tiên. Nhưng chúng ta phải thực tế rằng ĐT Việt Nam yếu nhất bảng B, nên phải có cách tiếp cận trận đấu phù hợp để không bị vỡ trận. ĐT Việt Nam đã rất nổi tiếng về cách đá phòng ngự phản công nên trước  Trung Quốc thì không việc gì phải thay đổi cách nhập cuộc thận trọng. Nếu ào lên chơi đôi công sẽ không tốt cho chúng ta khi gặp bất lợi về thể hình, thể lực so với đối thủ.

ĐT Trung Quốc cũng đã thua liên tiếp 2 trận. Phải chăng họ sẽ xem trận đấu với Việt Nam là cơ hội tốt để có chiến thắng đầu tiên?

Đúng vậy. Trung Quốc dù sao cũng nhỉnh hơn chúng ta từ vị trí trên BXH FIFA đến chất lượng đội hình. Các năm trước, Trung Quốc liên tục góp mặt ở vòng loại cuối World Cup, còn với chúng ta đây mới là lần đầu. Đối thủ đương nhiên rất khát thắng nên tôi dự đoán họ sẽ lấy tấn công làm chủ đạo. Hơn nữa, tâm thế của họ cũng nhỉnh hơn nên sẽ rất khó để họ chơi phòng ngự. ĐT Việt Nam nên kiên trì, chờ đợi thời cơ. Khoảng 20 phút cuối trận sẽ quyết định rất nhiều nên các cầu thủ cần phân phối sức và tung ra đòn quyết định.

ĐT Việt Nam gặp bất lợi lớn khi vắng mặt Trọng Hoàng và Văn Hậu. Điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến khả năng phòng ngự của chúng ta, thưa ông?

Việc cùng lúc mất hai cầu thủ chơi công thủ toàn diện ở hai biên là điều rất khó khăn với ĐT Việt Nam. Lâu nay, ĐT Việt Nam chơi phòng ngự tốt dựa trên hệ thống, chứ không phụ thuộc 1 hay 2 cá nhân. Nhưng ở trận đấu với Trung Quốc, không có Văn Hậu và Trọng Hoàng là tổn thất lớn. Tôi nghĩ ông Park Hang Seo sẽ xếp Văn Thanh, Hồng Duy chơi ở hai biên và được cái may là họ đều là những nhân tố cũ, quen với cách vận hành chiến thuật. Hy vọng chúng ta sẽ không bị lủng hai biên.

ĐT Trung Quốc có rất nhiều cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu và Brazil. Đây là mối lo ngại nhất với hàng thủ ĐT Việt Nam?

Tôi nghĩ không phải bây giờ mà trước đây cả mấy tháng, BHL đã nghiên cứu kỹ lối chơi cũng như con người của đối thủ. Có thể Trung Quốc có nhiều cầu thủ nhập tịch tốt, nhưng nên nhớ bóng đá là môn thể thao tập thể, đôi khi một vài cá nhân không thể quyết định trận đấu. Trung Quốc mạnh về nhân tố trên hàng công, nhưng chưa chắc họ đã chơi ăn ý, nhuần nhuyễn với nhau. Tôi nghĩ ĐT Việt Nam chỉ e ngại những đội chơi lớp lang, gắn kết trong di chuyển, phối hợp chứ các trung vệ chúng ta đã quá quen với việc kèm “Tây” nên họ không sợ đâu. Hơn nữa, hệ thống phòng ngự của chúng ta được tổ chức khoa học, từ tuyến giữa chứ đâu phải chỉ phụ thuộc phía dưới.

Ông dự đoán thế nào về thế trận cũng như tỷ số của trận này?

Trung Quốc sẽ chủ động chơi tấn công và Việt Nam kiên trì chống đỡ. Chúng ta đã gặp nhiều đối thủ được đánh giá cao hơn rồi nên tâm lý cầu thủ sẽ tốt chứ không bị choáng ngợp. Tôi nghĩ rằng tỷ số hòa có bàn thắng sẽ phản ánh đúng tương quan hai đội.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x