Nỗi lo của các tuyển thủ Việt Nam

Đỗ Tuấn
06:27 ngày 27-09-2022
Mặc dù đang tập trung cùng ĐT Việt Nam để thi đấu tại giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022, nhưng các tuyển thủ vẫn đầy những âu lo khi nghĩ đến những cuộc đối đầu sắp tới của họ tại V.League…
Nỗi lo của các tuyển thủ ĐT Việt Nam

Những ngày qua, người viết đã có dịp cà phê với các tuyển thủ trong những buổi sáng họ được nghỉ không tập luyện và câu chuyện của chúng tôi hầu hết xoay quanh những vòng đấu sắp tới tại V.League, đặc biệt là cuộc đua của những đội nhóm đầu. Ngồi trò chuyện với Tuấn Anh và Văn Thanh, 2 tuyển thủ này cho biết: “Tối 27/9 bọn em đá với Ấn Độ xong là sáng hôm sau lên đường ra Hải Phòng để chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào chiều 30/9 tới. Hải Phòng kỳ này chỉ có mỗi thủ môn Văn Toản và tiền vệ Ngọc Quang tập trung, trong lúc HAGL lại có khá nhiều anh em lên tuyển nên cũng hơi lo”.

Nỗi lo của Văn Thanh và Tuấn Anh hoàn toàn có lý do, bởi thực tế HAGL hiện đang xếp hạng 6 và thua Hải Phòng đang đứng thứ 3 đến 6 điểm (21 so với 27), nhưng họ vẫn nuôi hy vọng lọt vào nhóm 3 thứ hạng đầu vào cuối mùa giải và cuộc so kè với đội bóng đất Cảng là mục tiêu để họ bứt tốc. Tuy nhiên, điều đó chẳng hề đơn giản khi HAGL hiện có đến 6 cầu thủ đang tập trung ĐT Việt Nam, trong lúc Hải Phòng chỉ có Châu Ngọc Quang, còn thủ môn Văn Toản vẫn đang chấn thương.

Hôm sau ngồi với Văn Quyết, chàng thủ quân của CLB Hà Nội cũng có nỗi lo tương tự các đồng nghiệp ở HAGL, bởi thời gian chuẩn bị của anh và các đồng đội thuộc CLB Hà Nội cho cuộc đối đầu với B.Bình Dương ở vòng 17 V.League 2022 không nhiều. Quyết bảo: “CLB Hà Nội lần này có đến 7 cầu thủ đang tập trung tuyển Việt Nam, trong lúc B.Bình Dương có mỗi Tiến Linh, nên trận đấu sắp tới sẽ rất căng thẳng. Vòng 17, Hà Nội được chơi trên sân nhà, nhưng thời gian bọn em về ráp đội hình không nhiều, nên chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn”. Ngồi kế bên, Tiến Linh tếu táo: “Ai bảo đội anh nhiều người giỏi quá, nên tập trung tuyển đông là đúng rồi, đành chịu thôi”.

Cần nói thêm, Hà Nội FC hiện đang đứng đầu bảng và chỉ hơn 4 điểm so với đội xếp thứ nhì là Bình Định (31 với 27), nên đây vẫn chưa được xem là khoảng cách an toàn. Vì vậy, ở cuộc tiếp đón B.Bình Dương sắp tới, mục tiêu của họ đặt ra là phải giành 3 điểm, nhưng xem ra điều này chẳng đơn giản khi đội hình với nhiều gương mặt đang khá mệt mỏi sau giải giao hữu quốc tế. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Văn Quyết than thở: “Giá mà tháng 9 có thêm ngày 31 thì bọn em đỡ biết mấy”.

Trong khi đó, Viettel sẽ có chuyến làm khách trên sân Vinh ở vòng 17 tới, nên trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel cũng nhiều ưu tư: “Em nghĩ đây sẽ là trận đấu nhiều khó khăn, bởi SLNA có lượng CĐV rất hùng hậu, chưa kể họ cũng đang hưng phấn sau trận hoà SHB Đà Nẵng vừa qua. Vì thế, dù đang hơn họ 3 điểm (25 so với 22), nhưng bọn em phải rất tập trung trong cuộc đối đầu này. Mong là bọn em về CLB vẫn ráp đội hình và thi đấu ổn sau giải giao hữu này”.

Không chỉ âu lo cho hành trình của đội nhà ở cuộc đua nhóm đầu, nhiều tuyển thủ cũng đã có những chia sẻ với các đội ở nhóm cuối. Theo đó, thủ môn Nguyên Mạnh (Viettel) đã cho biết: “Cũng may những đội bóng cuối bảng là Sài Gòn FC, TP.HCM. HL Hà Tĩnh và Nam Định không có cầu thủ nào tập trung tuyển Việt Nam trong đợt này, nên họ có thời gian tập trung cho cuộc bứt tốc sắp tới”. Ngoài ra, họ cũng bàn về khả năng rớt hạng của 1 trong 4 cái tên kể trên đáng ngạc nhiên khi Sài Gòn FC và TP.HCM dẫu đang nằm cuối bảng, nhưng các tuyển thủ lại không cho rằng họ sẽ là những người rớt hạng, thay vào đó HL Hà Tĩnh mới là “ứng viên” sáng giá nhất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x