Việt Nam và vấn đề thẻ phạt: Park Hang Seo, xin đừng... nóng tính!

SONG ANH
12:49 ngày 18-05-2021
Câu chuyện thẻ phạt của ĐT Việt Nam được nhắc đến nhiều trong những ngày qua. NHM lo Duy Mạnh, Tiến Linh, Quang Hải, Anh Đức có thể nhận thêm thẻ phạt. Nhưng mối lo thường trực hơn đến từ chính HLV Park Hang Seo...

Cẩn trọng với thẻ phạt

ĐT Việt Nam sẽ không thể có sự phục vụ của Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng ở trận đấu với Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 sắp tới (7/6). Bộ đôi trụ cột này đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở các trận đấu trước đó. Điều tương tự hoàn toàn có thể xảy ra với 4 cầu thủ khác cùng chính HLV Park Hang Seo ở trận gặp UAE hay Malaysia sau đó.

Cụ thể, trung vệ Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng hai tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Anh Đức đều đã phải nhận 1 thẻ vàng. Bản thân thầy Park từng bị trọng tài rút thẻ ở trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam tại lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ hai. Nên nhớ ông Park chính là HLV châu Á đầu tiên phải nhận thẻ phạt.

Theo điều lệ ở vòng loại World Cup, nếu một HLV hay cầu thủ bị nhận 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu khác nhau thì sẽ phải vắng mặt trong trận kế tiếp. HLV Park Hang Seo đã phải nhận 1 thẻ vàng trong trận đấu với Thái Lan, như đã đề cập kể trên. Và nếu ông không thể kiềm chế sự nóng nảy, 1 tấm thẻ vàng kế tiếp dẫn tới án treo giò cho trận sau là hoàn toàn có thể. Điều đó chắc chắn gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam trong quá trình hướng tới mục tiêu giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối World Cup 2022.

Ở chung kết SEA Games 2019,  HLV Park Hang Seo phản ứng  với trọng tài và phải nhận thẻ đỏ - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Kinh nghiệm từ những bài học cũ

HLV Park Hang Seo là người sống tình cảm, trách nhiệm và giàu nhiệt huyết trong công việc. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc cũng có cá tính rất mạnh. Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, ông Park từng thừa nhận mình khá nóng nảy. Từ ngày dẫn dắt ĐTQG Việt Nam và U23 Việt Nam, ông Park không ít lần phản ứng rất mạnh với trọng tài, HLV đội bạn chỉ để bảo vệ các học trò trong thi đấu.

Còn nhớ, ở trận lượt về với Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, HLV Park Hang Seo tức giận, đòi “chiến đấu” với HLV thủ môn của đội khách khi bị khiêu khích ở cuối trận. Trước đó ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018, ông cũng sẵn sàng “khẩu chiến” với HLV trưởng Antoine Hey của ĐT Myanmar khi thấy đồng nghiệp quát mắng, đòi trọng tài rút thẻ cho Công Phượng sau một tình huống va chạm trong trận đấu. 

Gần nhất tại SEA Games 2019, ở trận giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia, ông Park lĩnh thẻ vàng vì lỗi phản ứng trọng tài để đòi công bằng cho Trọng Hoàng. Và ở trận chung kết SEA Games 2019, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã “nâng cấp” màu thẻ lên thành thẻ đỏ trực tiếp cũng vì phản ứng trọng tài. Không chỉ bị truất quyền chỉ đạo ở thời gian còn lại của trận đấu đó, ông Park còn phải nhận án phạt từ AFC gồm 5.000 USD cùng 4 trận không được chỉ đạo trong cabin (tính cả trận chung kết gặp Indonesia nói trên). Cũng may cho ông Park là án phạt ấy chỉ áp dụng ở cấp độ U22, U23 và ở những trận giao hữu.

Việc HLV Park Hang Seo phản ứng các trọng tài được xem là điều bình thường trong bóng đá. Khi trọng tài đưa ra các quyết định sai, bất lợi cho đội nhà hoặc khi đối thủ chơi xấu mà không bị trọng tài phạt… làm HLV phải phản ứng là dễ hiểu. Tuy nhiên, cách phản ứng của ông thầy người Hàn Quốc ở nhiều tình huống trên mức cần thiết, dẫn đến việc vi phạm luật và rất dễ bị phạt.

Đó là lý do ông Park cần phải kiềm chế sự nóng nảy bởi AFC đã cảnh báo, nếu tái phạm với lỗi phản ứng, ông có thể bị phạt nặng hơn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x