
Đợt tập trung mới nhất của ĐT Việt Nam chứng kiến quyết định gây nhiều tranh luận từ HLV Kim Sang Sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không triệu tập những tiền đạo dày dạn kinh nghiệm như Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh hay Đinh Thanh Bình. Thay vào đó, ông trao cơ hội cho những gương mặt trẻ hơn như Phạm Gia Hưng, Nguyễn Trần Việt Cường và Nguyễn Đình Bắc, cho thấy định hướng làm mới hàng công tại AFF Cup 2026.
Phong độ là yếu tố quan trọng, nhưng chắc chắn không phải lý do duy nhất. HLV Kim Sang Sik dường như muốn xây dựng một hàng công giàu năng lượng, khát khao cống hiến và phù hợp hơn với yêu cầu chiến thuật. Việc một số cầu thủ giàu kinh nghiệm vẫn bị gạch tên, dù chơi không tệ ở giai đoạn cuối mùa giải, cho thấy ông sẵn sàng đặt niềm tin vào những nhân tố có thể tạo ra khác biệt theo từng thời điểm của trận đấu.
Trong số đó, Phạm Gia Hưng là trường hợp đáng chú ý nhất. Tiền đạo 26 tuổi này không phải lựa chọn số 1 trên hàng công của Ninh Bình ở V.League 2025/26. Anh thường xuyên xuất phát từ băng ghế dự bị khi đội bóng sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng. Tuy nhiên, mỗi lần được trao cơ hội trong hiệp 2, Gia Hưng đều biết cách để lại dấu ấn bằng sự năng nổ, khả năng di chuyển thông minh và những pha dứt điểm quyết đoán.

Đó cũng là hình ảnh quen thuộc của Gia Hưng trong thời gian gần đây. Trước khi cùng Ninh Bình góp mặt ở V.League, chân sút trưởng thành từ lò đào tạo PVF từng khoác áo CAND tại giải hạng Nhất rồi CAHN ở sân chơi cao nhất. Mỗi chặng đường đều giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng và chờ thời cơ để khẳng định giá trị của mình.
Mùa giải hạng Nhất 2024/25 là bước ngoặt lớn với Gia Hưng. Anh ghi 6 bàn thắng, trở thành Vua phá lưới của Ninh Bình và góp mặt trong nhóm 3 chân sút xuất sắc nhất giải. Thành tích đó không quá bùng nổ về con số nhưng phản ánh sự ổn định cùng khả năng tận dụng cơ hội của tiền đạo này trong những thời điểm quan trọng.
Sở hữu chiều cao 1m82, tốc độ khá tốt cùng kỹ thuật xử lý bóng gọn gàng, Gia Hưng là mẫu tiền đạo có thể thích nghi với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Anh không cần quá nhiều cơ hội để ghi bàn và luôn biết cách tạo áp lực lên hàng thủ đối phương khi được tung vào sân từ ghế dự bị. Đây là phẩm chất rất phù hợp với những trận đấu cần sự đột biến ở giai đoạn cuối.
Có lẽ đó cũng là điều HLV Kim Sang Sik đang hướng tới khi triệu tập Gia Hưng. Tiền đạo của Ninh Bình chưa chắc chiếm suất đá chính ở ĐT Việt Nam, nhưng hoàn toàn có thể trở thành quân bài chiến thuật quan trọng. Khi thế trận bế tắc hoặc đội tuyển cần thay đổi cách chơi, sự tươi mới, khát khao và khả năng tạo đột biến của Gia Hưng có thể mang đến khác biệt. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, danh xưng “siêu dự bị” biết đâu sẽ trở thành thương hiệu mới của chân sút sinh năm 2000 trong màu áo ĐT Việt Nam.

























