Tân tuyển thủ Trương Văn Thiết là ai?

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
14:40 ngày 03-08-2021
Trương Văn Thiết là ai? Chơi cho đội bóng nào? Những câu hỏi tưởng chừng như ngờ ngệch nhưng không phải ai cũng trả lời được.
Tân binh Trương Văn Thiết là ai?

Một chiều mưa ở trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai), tôi từng hỏi Thiết: “Đi đá bóng nhà không phải nuôi cơm, vậy tiền để làm gì?”. Anh chàng trung vệ này cười phá lên: “Em mua cho nhà cái máy cày, có hơn thì sửa cái nhà, được vậy thì sướng lắm!”. Tôi không biết Thiết nói thật hay giỡn, bởi nhìn nét mặt của anh thật khó để đoán định.

Một lần khác sau buổi tập, sau những pha “thọ giáo” tâng bóng bằng đầu, Thiết hàn huyên trên trời dưới đất chuyện không biết anh có trụ lại U19 Việt Nam được không, khi mà Khánh “khỉ” (trung vệ Hoàng Văn Khánh - SLNA), Hưng “béo” (trung vệ Lục Xuân Hưng - SHB Đà Nẵng), Dũng “bộ đội” (trung vệ Bùi Tiến Dũng - Viettel) đá như lên đồng…

Trên đây là vài trong số những kỷ niệm mà tôi có với Trương Văn Thiết ở quãng thời gian U19 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK19 châu Á 2014 tại Myanmar. Thời điểm bấy giờ, Văn Thiết, Văn Khánh và Đông Triều hợp với nhau thành các cặp trung vệ ưa thích của HLV Guillaume Graechen.

Cũng dễ hiểu, Thiết khá ổn định bên cạnh Triều “bum” tại giải U19 Đông Nám Á 2013, giải đấu mà những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… chỉ chịu thua Indonesia trên chấm 11m, hay là giải tứ hùng U19 quốc tế 2014 tại TP.HCM khiến khán giả cả nước ngây ngất.

Tôi từng “đặt cược” với Thiết, kiểu gì anh cũng có mặt trong danh sách tham dự VCK U19 châu Á 2014. Rốt cuộc, Trương Văn Thiết bị gạch tên. Gặp nhau, Thiết cười mà như mếu: “Anh ‘Gia Cát Dự’ hay quá, em bị loại luôn rồi!”. Nói thật là tôi không tin vào mắt mình.

Thầy “Giôm” đã chọn Văn Khánh, Xuân Hưng, Đông Triều, Tiến Dũng, Anh Thi, Ksor Úc làm trung vệ thay vì cái tên Trương Văn Thiết. Sau lần ấy, Thiết gần như “bóng chim tăm cá” và bản thân anh cũng khép mình mặc cho rất nhiều lời hỏi han về cuộc sống bóng đá.

Văn Thiết (trên) đã chơi rất lên chân trong màu áo Viettel mùa này 	ảnh: MINH TUẤN

Cho đến khi được nhắc tên, đấy lại là một câu chuyện buồn khi Thiết vung tay đánh thẳng vào mặt một cầu thủ Phú Yên tại giải hạng Nhất 2016. Lĩnh án treo giò 4 trận từ VFF đã đành, Thiết còn nhận biết bao điều tiếng vì anh từng cùng U19 Việt Nam đá đẹp, đá cống hiến vậy mà vẫn lại chơi thứ bóng đá quá xấu xí.

Sự nghiệp của Trương Văn Thiết giống như một bông hoa vừa chớm nở lại phải khép nhuỵ vàng. Anh cứ bình bình ngày qua ngày trong màu áo Viettel. Năm 2019, Trương Văn Thiết được xuất hiện nhiều hơn khi Viettel lên V.League. Con số 11 trận đá chính không đến nỗi nào với một người như Thiết ở mùa đầu. Lúc Viettel vô địch V.League 2020, Thiết tự nhận, anh chẳng đóng góp gì nhiều khi chỉ đá 8 trận.

Vậy nên, thật khó để nói rằng, Thiết ghi điểm với HLV Park Hang Seo từ những trận đấu như thế. Tuy nhiên, mùa giải năm nay đã sang một trang mới với Trương Văn Thiết. Sự ổn định của bộ ba trung vệ với Văn Thiết (lệch phải), Quế Ngọc Hải (giữa) và Bùi Tiến Dũng (lệch trái) giúp cho Viettel có một bức tường phòng ngự đúng nghĩa. 

Cho nên lựa chọn Văn Thiết, HLV Park Hang Seo có một phương án dự phòng có tính ổn định. Bản thân Văn Thiết cũng xứng đáng với điều đó bởi sau bản hợp đồng tái ký với Viettel, trung vệ này đã chơi thăng hoa và khẳng định được đẳng cấp của mình.

“Tôi rất bất ngờ và rất vui khi được HLV Park Hang Seo gọi lên ĐTQG, cũng tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để hòa nhập với các đồng đội. Sau khoảng thời gian khoác áo U19 Việt Nam, đây là một dấu mốc mới với bản thân tôi”, Văn Thiết chia sẻ.

Trương Văn Thiết
Sinh năm 1995 tại Thanh Hoá
Cao 1m77 nặng 68 kg
CLB: Viettel
2013: Tham dự U19 Đông Nam Á 2013
2021: Được gọi lên ĐT Việt Nam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x