ĐT Việt Nam đang hướng đến mục tiêu tối quan trọng là vòng loại World Cup. Có thể nói, 10 ngày tới là khoảng thời gian quyết định đối với thầy trò ông Park Hang Seo. Tấm vé đi tiếp vào vòng trong phụ thuộc rất nhiều vào kết quả hai trận đấu tới đây. Có thể nói, mục tiêu trước mắt khiến thầy Park hao tâm tổn tứ chính là hai ngọn núi mang tên UAE và Thái Lan. Những gì tốt nhất, những chuẩn bị chu đáo nhất, những con tính bài bản nhất phải dành cho hai cuộc đấu có tính chất sống còn này.
Với Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam có một tư duy khác về vòng loại World Cup. Chúng ta coi sân chơi này là cơ hội để hội nhập, tìm kiếm sự khẳng định cho một giấc mơ có thể chứ không phải gánh nặng đường dài. Cách nghĩ đã khác dẫn đến hành động khác. Tâm thế lúc này của bóng đá Việt Nam là dấn thân để khẳng định và tất cả đều hy vọng, đội tuyển sẽ có một kết quả viên mãn ở sân chơi lớn.
Một nền bóng đá muốn phát triển phải nhắm đến những chặng đường dài. Nhưng, nói thế không có nghĩa là chúng ta coi nhẹ SEA Games. Thậm chí, sân chơi này chính là địa vực mà chúng ta cần phải dồn mọi tâm lực để kiếm tìm sự tròn đầy về cảm xúc chiến thắng. Tất cả đều biết, hàng chục năm qua bóng đá Việt Nam vẫn đeo đuổi một giấc mơ mang tên SEA Games. Chúng ta đã có hai chức vô địch AFF Cup và điều này càng thôi thúc quyết tâm phải giành vàng SEA Games.
Vậy nên, không ngạc nhiên khi HLV Park Hang Seo quyết định dành cơ hội cho quân U22 Việt Nam ở đội tuyển. “Xen canh” về nhân sự chính là cách mà ông thầy người Hàn Quốc chuẩn bị cho SEA Games. Bởi nói gì thì nói, chúng ta cần phải xây dựng một bộ khung vững chắc với những cầu thủ thiện chiến, dạn dày kinh nghiệm và có thời gian dài bên nhau nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games. Thành bại của mục tiêu số 1 trong năm 2019 được quyết định bởi những con tính mang tầm chiến lược ngay từ lúc này.