
Nói thế, vì HLV người Hàn Quốc đã cùng ĐT Việt Nam vô địch ở giải đấu diễn ra cách đây hơn 1 năm, nhưng thời điểm ấy tài cầm quân của ông Kim Sang Sik vẫn còn bị giới chuyên môn và người hâm mộ đặt nhiều dấu hỏi. Thậm chí, nhiều người cho rằng, năm ấy nếu không có tuyển thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son có lẽ ĐT Việt Nam khó lòng lên ngôi vô địch.
Tuy nhiên, hiện tại nhà cầm quân người Hàn Quốc đã giúp U23 Việt Nam lọt vào bán kết U23 châu Á 2026 với 4 trận toàn thắng. Chưa kể những thành tích giành được trong năm 2025 như vô địch U23 Đông Nam Á, giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 và HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33, tài năng của HLV Kim Sang Sik đã được thừa nhận.
Ở đấy, với vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, giới chuyên môn và người hâm mộ sẽ đòi hỏi ĐT Việt Nam phải thể hiện và khẳng định được ngôi vị số 1. Đấy là chưa nói đến việc, chúng ta rơi vào một bảng đấu không quá nặng, khi chỉ có Indonesia là đối thủ nặng ký nhất. Chưa kể, ĐT Việt Nam hiện đang có nhiều gương mặt trẻ chất lượng, cùng sự bổ sung của những ngoại binh nhập tịch có trình độ chuyên môn đã được kiểm định.

Thế nên, khát vọng phải thể hiện được sức mạnh của tuyển Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á, thậm chí thoát ra khỏi “vùng trũng” này để vươn tới những giấc mơ xa hơn trong tương lai đang được người hâm mộ đặt kỳ vọng vào HLV Kim Sang Sik.
Cứ nhìn sang bóng đá Thái Lan sẽ rõ. Nhiều năm qua, sau một thời gian dài thống trị ở Đông Nam Á, những người yêu bóng đá xứ Chùa vàng luôn đặt mục tiêu cao hơn cho các đội tuyển của họ. Điều ấy đã khiến bóng đá Thái Lan luôn gặp khó, nhất là trong thời gian qua khi họ đã liên tiếp có thành tích không như ý ở cấp độ bóng đá trẻ và cả ĐTQG. Qua đó, khiến những nhà cầm quân ở Thái Lan đối diện với những áp lực chẳng nhỏ.
Vì vậy, khi thành tích của bóng đá Việt Nam đạt được càng cao, áp lực dành cho HLV Kim Sang Sik sẽ càng lớn!

























