Văn Quyết và cuộc cạnh tranh vị trí tại ĐT Việt Nam: Ra ngõ gặp núi cao

Thành Văn
09:41 ngày 17-09-2022
Trở lại ĐT Việt Nam sau 4 năm vắng mặt, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết sẽ phải đương đầu với nhiều “đối thủ” trong việc cạnh tranh vị trí chính thức. Nhưng không vì thế mà cánh cửa tại đội tuyển sẽ khép lại với cầu thủ nhiều tuổi nhất của ĐT Việt Nam trong đợt hội quân này.
Văn Quyết và cuộc cạnh tranh vị trí tại ĐT Việt Nam: Ra ngõ gặp núi cao

Nghịch lý nhưng hợp lý

Trong màu áo đội Hà Nội suốt hơn 10 năm qua, Văn Quyết là cầu thủ bất khả xâm phạm. Anh là thủ lĩnh, đội trưởng của Hà Nội và 1 suất đá chính là điều hiển nhiên với Văn Quyết. Lúc Văn Quyết đeo băng đội trưởng của Hà Nội thì những người đồng đội chơi vị trí tiền vệ trên ĐT Việt Nam ở CLB Hà Nội là Hùng Dũng còn đang đá hạng Nhất, Quang Hải, Tuấn Hải chưa được lên đội 1. Nói thế để thấy Văn Quyết có chỗ đứng rất vững chắc và được xem là phần không thể thiếu trong 2 chức vô địch V.League các năm 2018, 2019 của Hà Nội. 

Sẽ là rất bình thường nếu như khi lên tuyển, Văn Quyết có được 1 suất đá chính giống như thời HLV Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Toshiya Miura hay Nguyễn Hữu Thắng. Nhưng dưới thời ông Park Hang Seo, Văn Quyết chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên ở đội hình xuất phát.

Năm 2018, Văn Quyết được tín nhiệm là đội trưởng nhưng rất ít khi được xếp thi đấu, thậm chí sau khi ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup, đội phó Quế Ngọc Hải đã chủ động để Văn Quyết là người đứng ra nhận cúp. Suốt từ đó đến nay, Văn Quyết vắng mặt trong các đợt đội tuyển tập trung và chỉ cách đây vài ngày anh mới được gọi lại.

1 cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc, giành rất nhiều giải thưởng cùng CLB, thậm chí là chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam mà đến bây giờ mới được nhớ đến liệu có nghịch lý. Tuy nhiên, xét một cách thấu đáo, đó cũng là sự hợp lý bởi những người đã lên tuyển vừa qua phải phù hợp với triết lý xây dựng lối chơi mà ông Park đề ra.

Cánh cửa có hẹp?

Khi được gọi trở lại ĐT Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết nói rằng anh sẽ nỗ lực tối đa để có thể trụ lại. “4 năm qua tôi không được lên tuyển nhưng vẫn thường xuyên xem các trận đấu của ĐT Việt Nam. Sơ đồ 3 trung vệ mà thầy Park xây dựng có sự khác biệt so với đội Hà Nội, nơi tôi thi đấu. Nhưng tôi sẽ nỗ lực để thích nghi với cách chơi mới. Tôi cố gắng để lên tuyển và ở AFF Cup 2022, có được đá chính hay dự bị thì tôi luôn chấp nhận”, Văn Quyết cho biết.

Tại ĐT Việt Nam, ở vị trí tiền vệ biên có hàng loạt ứng viên nặng ký như Văn Đức, Văn Toàn, Ngọc Quang, Quang Hải hay thậm chí là đàn em Tuấn Hải ở đội Hà Nội. Thế nên, cuộc cạnh tranh vị trí với Văn Quyết sẽ vô cùng khốc liệt. 

Văn Quyết nhỉnh hơn các cầu thủ khác ở góc độ kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu quốc tế nhưng vấn đề tuổi tác (Văn Quyết đã 31 tuổi) cùng tốc độ cao thì tiền vệ quê Hà Nội thua kém. Nhưng cần nhấn mạnh, đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo sẽ có nhiều thử nghiệm về chiến thuật nhằm đa dạng lối chơi từ đó chuẩn bị “vũ khí” cho đấu trường chính trong năm nay là AFF Cup 2022.

Đây là giải đấu có nhiều đối tượng mạnh-yếu khác nhau và hơn nữa, ĐT Việt Nam cần sự đa dạng lối chơi nhằm tránh bị bắt bài như ở AFF Cup 2020 nên cánh cửa đá chính của Văn Quyết vẫn rộng mở. Vấn đề ở chỗ, 2 trận giao hữu tới gặp Singapore và Ấn Độ, Văn Quyết sẽ thể hiện năng lực, sự phù hợp của mình trong lối chơi chung sẽ quyết định anh có trụ lại ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo hay không mà thôi!

Hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại TP.HCM

Hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại TP.HCM để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022. Trong thời gian tham dự giải đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đóng quân tại khách sạn Sài Gòn Prince. Ngay sau khi tập trung đầy đủ, toàn đội sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân Quân khu 7.

Do Hoàng Đức dính chấn thương, quân số của ĐT Việt Nam hiện tại chỉ còn 30 cầu thủ. HLV Park Hang Seo sẽ không triệu tập bổ sung thêm gương mặt mới để thế vào vị trí của Hoàng Đức. Trong những ngày tập luyện đầu tiên, ĐT Việt Nam sẽ chỉ có 28 cầu thủ. 2 gương mặt hội quân muộn là Quang Hải và tuyển thủ U20 Khuất Văn Khang. Cả hai sẽ kịp có mặt ở Việt Nam trước thời điểm giải đấu diễn ra 2 ngày.

Bên cạnh đó, trợ lý Nguyễn Anh Đức, người sau khi kết thúc khóa học kỳ 2 lớp HLV chuyên nghiệp tại Nhật Bản cũng sẽ bay thẳng về TP.HCM để hội quân cùng ĐT Việt Nam.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x