Bóng Đá Plus trên MXH

Và người Rome lại yêu Azzurri

14:56 ngày 19/11/2019
Sự gia tăng ảnh hưởng của Roma lên ĐT Italia đang diễn ra một cách âm thầm, nhưng rất mạnh mẽ. Điều này kích thích tình yêu và sự quan tâm của người dân thủ đô Rome lên ĐTQG.

    Màu bã trầu trong sắc thiên thanh
    Tiền vệ Lorenzo Pellegrini và hậu vệ phải Alessandro Florenzi đã là những trụ cột quan trọng nhất của ĐT Italia từ vài năm qua. Gương mặt thứ ba của Roma sẽ trở thành một phần không thể thiếu của ĐTQG là Nicolo Zaniolo, người đang tỏa sáng rực rỡ ở Serie A và bước đầu chiếm được niềm tin của HLV Roberto Mancini. Từ nay tới tháng 6/2020 khi VCK EURO 2020 diễn ra, Zaniolo còn đủ thời gian để chen chân vào đội hình chính Azzurri. 

    Trong đội hình Roma vẫn còn Leonardo Spinazzola, Gianluca Mancini và Bryan Cristante không có mặt trong đợt triệu tập này vì chấn thương, cũng như trường hợp của hậu vệ Davide Zappacosta. Như vậy nếu lý tưởng hóa, Roma hoàn toàn có thể có đến 7 cầu thủ đứng dưới màu áo thiên thanh ở VCK EURO 2020, đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử. 

    Hai ngôi sao của Roma, Pellegrini và Florenzi (phải) là những trụ cột của Italia từ vài năm qua

    Trong nhiều năm, bộ khung nhân sự và cả tính cách của ĐT Italia chịu tác động rất nhiều từ mọi biến động của Juventus. Việc Lão phu nhân quay lưng lại với cầu thủ nội mấy năm qua đã tạo điều kiện cho Roma (và cả Inter) gây ảnh hưởng trở lại lên ĐTQG, trước tiên là về mặt nhân sự. 
    Ảnh hưởng của Roma gây ngạc nhiên, bởi đội bóng áo bã trầu đang trải qua giai đoạn không mấy tốt đẹp ở Serie A. Bầy sói không lọt vào Top 4 mùa trước và mất vé dự Champions League mùa này, 4 HLV khác nhau đã ngồi ghế chỉ đạo Roma kể từ cuối mùa 2016/17 tới nay, trong khi BLĐ và ông chủ người Mỹ liên tục bị Romanista chống đối. 

    Sân Olimpico ở Rome sẽ đăng cai cả 3 trận vòng bảng EURO 2020 của ĐT Italia. Việc Roma gây ảnh hưởng lên ĐTQG càng trở nên quan trọng bởi điều này thu hút trở lại sự quan tâm của người dân thủ đô (bao gồm cả CĐV Lazio) với Azzurri, điều đã mai một trong nhiều năm. 

    Lấy lại công bằng cho cầu thủ Roma
    Trở lại thời điểm trước Espana 1982, HLV Enzo Beazort đã bất ngờ loại Roberto Pruzzo khỏi ĐTQG, dù chân sút của Roma vừa 2 lần liên tiếp giành vua phá lưới Serie A (1980/81 và 1981/82). Thay vào đó, Paolo Rossi của Juventus được chọn, dù tiền đạo này đã 2 năm không thi đấu cho ĐTQG do vướng vào vụ án dàn xếp tỷ số Totonero nổi tiếng. Người ta ngờ rằng các trụ cột Juve đã gây sức ép để HLV Beazort loại Pruzzo.

    ĐT Italia trở thành nhà vô địch thế giới vào năm 1982, còn Rossi trở thành vua phá lưới nên câu chuyện đó sau này ít được nhắc đến. Nhưng các Romanista không bao giờ quên người anh hùng Pruzzo của họ đã bị đối xử tệ bạc như thế nào ở ĐTQG.

    Mexico 1986, Roma vẫn có đến 2 huyền thoại (Bruno Conti và Carlo Ancelotti) ở ĐT Italia. Nhưng suốt giai đoạn từ 1988 đến 1998, chỉ có đúng… 3 cầu thủ thuộc biên chế Roma đại diện cho ĐT Italia ở các giải đấu lớn (Giuseppe Giannini, Amedeo Carboni và Luigi Di Biagio). Đến VCK EURO 2000, 4 cầu thủ Roma được gọi nhưng họ bị ấn cho 4 số áo cuối cùng (từ 19 đến 22, bị coi là những số áo “xấu”). Trừ Francesco Totti, 3 cầu thủ Roma còn lại (Vincenzo  Montella, Marco Delvecchio và Francesco Antonioli) đều chỉ ngồi ghế dự bị.  

    Pellegrini và Florenzi trong màu áo AS Roma

    Tất cả những chuyện đó dần đẩy các Romanista ra xa ĐT Italia trong nhiều năm, đặc biệt sau VCK World Cup 2006 khi Totti chia tay sự nghiệp quốc tế. Một mình Daniele De Rossi bền bỉ là không đủ để lôi kéo người dân thủ đô trở lại với ĐT Italia. Ống kính camera từng bắt được hình ảnh sân Olimpico trống đến khoảng một nửa trong một số trận đấu của ĐT Italia những năm qua. 

    Bây giờ, ĐT Italia không còn xa lạ với các Romanista nữa, khi người dân thủ đô sẽ được chứng kiến những đứa con cưng của Bầy sói như Florenzi, Pellegrini, Zaniolo hay Spinazzola, Mancini đứng dưới màu áo thiên thanh. Đó là chưa kể đến Ciro Immobile hay Francesco Acerbi, những trụ cột của Lazio ở ĐT Italia. 

    Không ai yêu màu áo thiên thanh hơn được những người Rome, thành phố vĩnh hằng với hơn 2.800 năm tuổi và là biểu tượng của đế chế La Mã xa xưa cũng như nước Italia đương đại. Bây giờ, người dân thủ đô có thêm nhiều lý do để yêu Azzurri. 

    Mancini bảo vệ Florenzi
    Alessandro Florenzi đang gặp khó khăn ở Roma do không được HLV Paulo Fonseca tin cậy. Nhưng HLV Roberto Mancini (ảnh lớn) đã bảo vệ thủ quân của Roma một cách quyết liệt: “Tôi không thấy Florenzi gặp vấn đề nào khi quan sát cậu ấy tập luyện. Florenzi giàu năng lượng và kinh nghiệm, rất đa năng khi có thể công thủ toàn diện. Cậu ấy là một phần rất quan trọng của ĐT Italia, và luôn biết cách truyền năng lượng tích cực cho toàn đội, đúng với phong cách của vị thủ lĩnh”.

    Rome chỉ là địa điểm ưa thích thứ 5 của ĐT Italia
    Tính từ đầu thế kỷ 21 tới nay, sân Olimpico ở Rome mới đăng cai 6 trận đấu của ĐT Italia, dù người Italia vẫn xem đây là SVĐ quốc gia một cách không chính thức. Rome chỉ xếp thứ năm về địa điểm đăng cai các trận đấu của Azzurri trong thế kỷ 21, sau Milan (10 trận), Palermo (9), Turin và Genoa (cùng 7). Việc Azzurri có một thời gian đánh mất tình cảm của người dân Rome là một lý do quan trọng từng khiến LĐBĐ Italia ngần ngại khi chọn sân Olimpico.

    Huy Hiếu • 14:56 ngày 19/11/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay