"Tôi đã làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều người, tôi muốn điều đó hơn rất nhiều người và tôi sẵn sàng hy sinh thời gian cho bạn bè, gia đình, sở thích cá nhân và bất cứ điều gì", Bjergsen chia sẻ.
"Trong khoảng thời gian dài, tôi đã cảm thấy và thậm chí còn nói với những người xung quanh rằng nếu tôi không cảm thấy mình có thể cống hiến hết mình để giành chiến thắng và trở thành người giỏi nhất... thì đã đến lúc phải dừng lại. Và tôi cảm thấy như thời điểm đó là bây giờ".
Lần đầu tiên Bjergsen giải nghệ là vào cuối năm 2020. Đó là thời điểm TSM bị loại từ vòng bảng CKTG 2020 với thành tích 6 trận toàn thua. Sau khi giải nghệ, ngôi sao sinh năm 1996 người Đan Mạch chuyển sang làm HLV cho TSM ở mùa giải 2021 nhưng không giành được bất kỳ danh hiệu nào.
Đến năm 2022, Bjergsen quyết định thi đấu trở lại và chọn gia nhập Team Liquid. Dù vậy, TL vẫn chỉ có danh hiệu duy nhất là LCS 2022 Lock In và không thể giành vé dự CKTG 2022 ngay cả khi sở hữu "siêu đội hình" gồm Bwipo, Santorin, Bjergsen, Hans Sama và CoreJJ.
Đầu năm 2023, Bjergsen chọn 100Thieves làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Dù vậy, 100T đã sớm bị loại ở play-off LCS mùa Xuân 2023 và chỉ giành Top 6 chung cuộc.
Trong sự nghiệp, Bjergsen từng gặt hái nhiều thành công trong màu áo TSM và trở thành biểu tượng bất diệt của LMHT khu vực Bắc Mỹ khi giành 6 chức vô địch LCS, 3 lần tham dự MSI và góp mặt ở 5 kỳ Chung Kết Thế Giới.