Bước vào giai đoạn cấm chọn, G2 nhanh chóng mang về đội hình với khả năng hồi phục vượt trội 3S - Seraphine, Senna, Swain kết hợp cùng Bel’veth và Fiora - 2 vị tướng cũng có khả năng hồi máu tốt trong giao tranh. Để khắc chế G2, DK hướng tới đội hình có khả năng xả sát thương đột biến với Sejuani, Viego, LeBlanc, Lucian và Nami.
Ngay từ khi nhập cuộc, cả hai đội đã chọn lối chơi chủ động, thường xuyên tổ chức bắt người lẻ ở các đường. Tại đây, DK tổ chức giao tranh hợp lý hơn, mang về nhiều điểm hạ gục mà không ai phải nằm lại. Nhờ khai thác tốt đội hình dồn sát thương, kết hợp cùng kỹ năng cá nhân nổi bật, Nuguri cùng đồng đội sớm tạo ra cách biệt lên tới 7.000 tiền sau giai đoạn đi đường.
Đó cũng là khoảng thời gian mà DK cần để lấy đi trụ 2 ở khu vực đường dưới và đường giữa. Điều này góp phần mở ra khoảng trống để Canyon cùng đồng đội kiểm soát phần lớn bùa lợi quan trọng trên bản đồ. DK "lăn cầu tuyết" và khiến G2 bất lực hoàn toàn.
Phút 22, DK đẩy cao đội hình và lấy về 3 điểm hạ gục. Họ lập tức mang về bùa lợi Baron và chỉ mất thêm 3 phút để ấn định chiến thắng 18-2 trước G2. Kết quả này giúp DK trở thành đội thứ 2 của Hàn Quốc giành vé vào vòng tứ kết, sau T1 ở bảng A.