
Đội tuyển LMHT quốc gia Hàn Quốc vô địch ASIAD 2026 mà không để thua bất kỳ ván đấu nào, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV sau khi cũng đăng quang tại kỳ đại hội năm 2022.
Tuy nhiên, cách Hàn Quốc thống trị giải đấu lần này lại có phần bất ngờ. Đội tuyển triệu tập cả huyền thoại T1 Lee "Faker" Sang-hyeok và Kim "Zeka" Geon-woo của Hanwha Life Esports, nhưng Zeka mới là người thi đấu phần lớn thời gian. Faker chỉ có duy nhất 1 lần xuất hiện trên sân khấu, trong trận vòng bảng gặp đội tuyển Ấn Độ.
Sau trận chung kết, cả Faker lẫn Zeka đều có những chia sẻ ngắn về vai trò của tuyển thủ T1 phía sau hậu trường.
Về lý thuyết, ASIAD 2026 không phải thử thách quá lớn với Hàn Quốc, điều không quá bất ngờ nếu nhìn vào sự thống trị lâu năm của LCK đối với LMHT thế giới. Dù vậy, bên cạnh chất lượng cá nhân vượt trội, đội tuyển xứ kim chi dường như còn sở hữu một "vũ khí bí mật".
Đội tuyển được dẫn dắt chính thức bởi Kang "Hirai" Dong-hoon, cựu HLV KT Rolster. Tuy nhiên, những chia sẻ của Zeka cho thấy Faker đã đóng góp rất nhiều vào chức vô địch này.
"Có rất nhiều áp lực và trách nhiệm vì đây là Asian Games đầu tiên của tôi, nhưng Faker luôn ở ngay bên cạnh và cho tôi rất nhiều lời khuyên về kèo tướng cũng như cách lên trang bị, nhờ đó tôi có thể thi đấu một cách thoải mái", Zeka chia sẻ. "Tôi tự hào vì đã đóng góp vào chức vô địch liên tiếp sau khi thi đấu với niềm tin dành cho những đồng đội xuất sắc".
Faker dường như không hề cảm thấy khó chịu với việc phải ngồi ngoài phần lớn giải đấu. Anh thừa nhận bản thân tất nhiên cũng muốn được thi đấu ở trận chung kết, nhưng lựa chọn đặt thành công của tập thể lên trên khát vọng cá nhân.

"Cá nhân tôi đương nhiên cũng có mong muốn được thi đấu, tự mình giành chiến thắng và đoạt chức vô địch, nhưng tôi nghĩ đó nhiều hơn là tham vọng cá nhân", Faker nói. "Thay vì tập trung vào điều đó, tôi nghĩ việc cùng nhau giành chiến thắng và những thứ chúng tôi đạt được trong quá trình này có giá trị hơn".
Anh cũng bày tỏ niềm vui và tự hào khi đội tuyển esports quốc gia Hàn Quốc bảo vệ thành công tấm HCV.
Đây không phải lần đầu Faker đảm nhận một vai trò tương tự. Trường hợp nổi tiếng nhất xuất hiện từ mùa giải 2015, khi Lee "Easyhoon" Ji-hoon chia sẻ vị trí đường giữa với Faker trong màu áo SKT T1 và cùng anh đưa đội tuyển tới chức vô địch CKTG năm đó. Dù đã nhiều năm trôi qua, hoàn toàn có thể hình dung Faker khi ấy cũng đóng vai trò như một "HLV vị trí" cho Easyhoon trong lúc bản thân vẫn thi đấu.
SKT sau đó từng thử nghiệm mô hình tương tự với Lee "Scout" Ye-chan vào năm 2016 và Choi "Pirean" Jun-sik vào năm 2018. Bốn năm sau, Faker tiếp tục chia sẻ vị trí với Jeong "Chovy" Ji-hoon tại Asian Games 2022, khi anh chỉ thi đấu 1 trận trên sân khấu còn Chovy đảm nhiệm phần còn lại của giải đấu.
Tuy nhiên, trải nghiệm tại ASIAD 2026 có thể mang lại cho Faker giá trị lớn hơn nhiều. Theo thời gian, dù vẫn là một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới, câu hỏi về tương lai sau khi giải nghệ đã nhiều lần được đặt ra.
Chính Faker cũng từng thừa nhận rằng giải nghệ là điều anh có thể cân nhắc vào một thời điểm nào đó, dù hiện tại chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh sắp rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp.
Với khả năng truyền đạt và kinh nghiệm thi đấu đồ sộ, vai trò của Faker tại ASIAD 2026 càng khiến người ta tò mò về một khả năng khác: liệu anh có thể kéo dài sự nghiệp e-sports bằng cách chuyển hẳn sang công tác huấn luyện trong tương lai?
Nếu điều đó thực sự xảy ra, Faker sẽ có cơ hội truyền lại kinh nghiệm của mình cho thế hệ tuyển thủ mới và góp phần đào tạo một "Faker" tiếp theo. Dĩ nhiên, chuyện tái tạo một huyền thoại như anh gần như là bất khả thi, nhưng ASIAD 2026 đã cho thấy Faker có thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn ngay cả khi không trực tiếp thi đấu.


























