Faker: 'Tôi đã học được rất nhiều từ Lionel Messi'

Thành Đạt
04:58 ngày 09-04-2023
Faker, tên thật là Lee Sang Hyeok, tuyển thủ chuyên nghiệp được gọi với cái tên “Lionel Messi của giới thể thao điện tử”. Lúc này, Faker đang giữ vị trí cao nhất trong Liên Minh Huyền Thoại kể từ khi gia nhập T1 của SK Telecom vào năm 2013.

“Tôi đã xem trực tiếp trận chung kết World Cup 2022 ở Qatar và nghĩ rằng thật tốt nếu Lionel Messi giành chiến thắng. Messi rõ ràng đang giữ được vị trí cao nhất trong khoảng 10-15 năm rồi. Việc quan sát hành trình phát triển khả năng lãnh đạo, kỹ năng cũng như chức vô địch World Cup đầu tiên của Messi đã giúp tôi học được rất nhiều”, Faker chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với JoongAng Ilbo.

Có câu nói rằng, “Nếu bóng chày có Babe Ruth và Lionel Messi trong bóng đá thì trong thể thao điện tử có Faker”. Năm 2023 này là năm thứ 10 Faker thi đấu chuyên nghiệp. Faker năm nay 27 tuổi, đã giành được 3 chức vô địch thế giới (Worlds Championship), 2 MSI (Mid-Season Invitational) và 10 LCK (giải đấu cao nhất của LMHT Hàn Quốc) bằng cách đánh lừa đối thủ và chơi một cách rất xuất sắc. Trong khi hầu hết các tuyển thủ chuyên nghiệp đều giải nghệ ở tuổi 25, Faker đang đứng trước cơ hội vô địch LCK lần thứ 11 khi góp mặt trong trận chung kết mùa Xuân 2023 được tổ chức tại nhà thi đấu Jamsil, Seoul.

Faker được cho là đã nhận được đề nghị lương 20 triệu USD (khoảng 26 tỷ won) tại Trung Quốc mỗi khi trở thành tuyển thủ tự do, nhưng anh đã từ chối. Đề nghị séc trắng của Bắc Mỹ cũng đã bị từ chối. Mặc dù nói, “tôi không thể tiết lộ mức lương hàng năm do hợp đồng” nhưng mức lương hàng năm của anhđược ước tính là từ 5 - 7 tỷ won, mức cao nhất trong số các tuyển thủ thể thao chuyên nghiệp trong nước. Faker là người khiêm tốn và có thể cảm nhận được sự đáng tin qua từng cử chỉ.

PV: Vào tháng 12 năm ngoái, bạn đã gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. Trong hơn 10 năm, bạn chỉ gắn bó với một đội tuyển duy nhất ở Hàn Quốc.

Faker: Tôi muốn tiếp tục thi đấu tại LCK, giải đấu bậc nhất trong thể thao điện tử. Thực lực của các thành viên trong đội cũng rất xuất sắc nên tôi cảm thấy rằng chúng tôi có thể cùng nhau giành chức vô địch. Cả đội cũng đối xử rất tốt với nhau cũng như chúng tôi có cùng một mục tiêu để hướng đến nữa.

Bí quyết của bạn để duy trì đẳng cấp phong độ đỉnh cao trong 10 năm bất chấp mọi sự cạnh tranh khốc liệt là gì?

Tôi nghĩ đam mê nhiệt huyết dường như là điều quan trọng nhất. Có nhiều trường hợp mọi người sẽ mất dần hứng thú sau một thời gian dài chỉ tập trung vào một công việc, nhưng tôi vẫn luôn thích chơi game và đến bây giờ vẫn rất thích. Trong thâm tâm, tôi có tham vọng cạnh tranh chiến thắng và làm tốt người khác. Tôi cố gắng nghĩ rằng bản thân mình có “kỹ năng giỏi nhất”. Vì vậy, mặc dù có những thời điểm khó khăn, nhưng dường như tôi có thể tự nhận thức được và phát triển bản thân. Ngoài kỹ năng, tôi nghĩ rằng những thành tựu mình đạt được cho đến nay cũng là do các yếu tố bên ngoài và may mắn. Sự ủng hộ của những người hâm mộ khi gọi tôi là “Hyeok của chúng ta" cũng đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh.

Sau thất bại năm ngoái tại chung kết ở CKTG, bạn đã kìm nén cảm xúc và quay đầu sang trái cũng như phải để xem các em có ổn không. Là người lớn tuổi nhất và đội trưởng, "đức tính quan trọng nhất của một người đội trưởng nên có" là gì?

Với tư cách là một thành viên của đội, tôi nghĩ rằng chiến thắng là quan trọng nhất, và điều quan trọng nhất đối với người đội trưởng là năng lực. Tôi nghĩ rằng một người đội trưởng cũng được đánh giá về phẩm chất của bản thân họ bằng thực lực. Trong trường hợp của tôi, tôi không giỏi trong việc lãnh đạo người khác, vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để cải thiện bản thân. Tôi cố gắng hoà nhập và hòa hợp hơn để các thành viên khác trong nhóm cũng có thể thể hiện màn trình diễn tốt.

ESPN đánh giá rằng "Bong Joon Ho (đạo diễn phim), Son Heung Min (cầu thủ bóng đá), BTS (nhóm nhạc), Faker là 4 bảo vật của Hàn Quốc". Với tờ Sina (Trung Quốc), cộng thêm cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật Kim Yuna là "5 báu vật của Hàn Quốc".

Nếu được gọi là quốc bảo thì đương nhiên tôi cảm thấy vui và vinh dự rồi. Trong trường hợp của tôi, tôi cũng sẽ nỗ lực nhưng tôi nghĩ rằng vận may và nhu cầu của thời đại đã tạo nên điều đó. Tôi không tự hào rằng mình là một người vĩ đại.

Trong số các tuyển thủ thể thao điện tử, tuyển thủ trên 25 tuổi chỉ chiếm 13,2% (tính đến năm 2021). Những người ở độ tuổi cuối 10 và đầu 20 có tốc độ não nhanh nhất, và "đường cong già đi (đường cong thể hiện các kỹ năng theo độ tuổi)" cũng giảm đi nhanh. Có lúc nào bạn cảm nhận được dòng chảy của thời gian không?

Tôi luôn chỉ chơi game nên có thể thiếu hoạt động thể chất và có thể dẫn đến sự suy giảm kỹ năng do nhiều yếu tố môi trường khác nhau. Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng tuổi tác và kỹ năng giảm sút không liên quan nhiều. Rất khó để tìm được căn cứ khoa học. Tôi hy vọng nhiều tuyển thủ sẽ tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp ở độ tuổi 30.

Nếu hoàn thành thời hạn tái ký hợp đồng 3 năm, bạn sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp ở độ tuổi 30 của LMHT. Bạn nghĩ khi nào bạn sẽ giải nghệ?

Tôi thấy số liệu về các tuyển thủ chuyên nghiệp đang được tích lũy nhưng có vẻ khó có thể dự đoán chính xác. Nếu được cho thêm 10 năm nữa, mục tiêu của tôi là phát triển hơn 10 năm qua.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x