Lý do đằng sau quyết định cho phép hoãn thanh toán phí nhượng quyền của Riot Games bắt nguồn từ việc giảm số tiền chia sẻ doanh thu mà các đội nhận được khi tham gia các giải đấu khác nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp chọn hoãn thanh toán, các tổ chức sẽ bị tính lãi.
Tính đến năm 2018, các đội tuyển tham dự LCS (Bắc Mỹ) nhận được 32,5% doanh thu từ giải đấu. Trong tổng doanh thu được chia sẻ, một nửa số tiền được phân bổ đều giữa các đội LCS, nửa còn lại hỗ trợ tiền thưởng và tri ân khán giả.
Việc LCS cho phép các đội trì hoãn phí nhượng quyền đang phản ánh đúng tình hình hiện tại của giải đấu. Lúc này, hầu hết các đội ở LCS đều đang gặp khó khăn về kinh tế. Ngoài ra, số lượng khán giả theo dõi LCS đang sụt giảm dần trong những mùa giải gần đây và khiến doanh thu giải đấu bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, trong buổi chia sẻ với báo chí mới đây, Raul Fernandez - giám đốc cấp cao thể thao điện tử của Riot Games ở châu Mỹ, cho biết LCS “vẫn đang sống khỏe”.
Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra quan điểm rằng số lượng người xem hiện tại không phải là mức mà Riot “mong muốn”, nhưng LCS vẫn đang đưa sản phẩm của mình đến với người hâm mộ, những người đang tham gia vào giải đấu.