T1 Zeus: ‘Tôi đã tham lam và mắc sai lầm’

Nguyệt Hoàng
11:08 ngày 09-08-2022
Mặc dù nhỏ tuổi nhất đội hình T1, đường trên Choi “Zeus” Woo-jae đang dẫn đầu BXH điểm tích lũy của danh hiệu Tuyển thủ xuất sắc nhất LCK mùa Hè 2022. Tuy nhiên, Zeus chia sẻ rằng chính điều này đã khiến anh trở nên tham lam và mắc nhiều sai lầm trong khi thi đấu.
T1 Zeus: ‘Tôi đã tham lam và mắc sai lầm’

“Tôi chơi hơi kém, và thực sự tức giận với chính mình”, đường trên Zeus chia sẻ sau trận thắng 2-1 NS. “Lựa chọn Camille ở ván 1 không chỉ tệ, mà tôi chơi vị tướng đó cũng chẳng ra hồn nữa. Tôi chọn bảng ngọc Chinh Phục cho Renekton ở ván 2 và cố gắng để gây áp lực ở đường cho đối thủ. Tuy nhiên, kết quả đi theo hướng ngược lại. Tôi thậm chí còn bị hạ gục một cách vô vọng khi bị tấn công. Ở ván 3, tất cả mọi người mong đợi tôi sẽ là người gánh đội, nhưng tôi còn chẳng làm được nổi một phần của nhiệm vụ đó”.

Tuyển thủ sinh năm 2004 tiếp tục giải thích: “Tôi đã luyện tập chơi Renekton rất nhiều trong thời gian gần đây. Lẽ ra tôi phải chơi tốt hơn khi tích đủ nộ, nhưng tôi lại không thể. Tôi cũng chẳng chơi đúng với thực lực của mình. Đối thủ của chúng tôi chơi rất tốt, và khi trận đấu khép lại, tôi biết chắc rằng mình vẫn còn nhiều điều tiếc nuối”.

Khi được hỏi về hướng lên đồ của Renekton, Zeus chia sẻ: “Có một tuyển thủ ở xếp hạng đơn Thách đấu chọn Chinh Phục và lên Gươm Suy Vong cùng Móng Vuốt Ám Muội. Nếu Renekton có đủ mạng hạ gục thì nó có thể gây ra lượng sát thương khủng khiếp. Tôi sẽ có thể dễ dàng xóa sổ đường dưới của đối phương, nên tôi đã đi theo lối chơi này. Tôi nghĩ rằng ở ván 2, mình sẽ có thể làm điều tương tự. Nhưng giờ đây khi nhìn lại, lựa chọn của tôi không hiệu quả tới vậy. Thực lòng thì vấn đề không nằm ở lối lên đồ, mà ở lối chơi của tôi. Kể từ năm ngoái tới giờ, tôi chơi Renekton rất tệ. Vậy nên, điều này giống như vết gợn trong sự nghiệp của tôi vậy”.

“Việc tôi có cơ hội chơi những vị tướng mà mọi người thường không mang vào đấu trường chuyên nghiệp cũng là trải nghiệm thú vị. Có nhiều vị tướng mà chúng ta có thể mang lên đường trên. Càng chơi nhiều tướng ở thời điểm hiện tại sẽ càng cho tôi nhiều lựa chọn trong tương lai. Vậy nên, tôi đang chủ động chơi đa dạng tướng hơn ở khu vực đường trên”, Zeus khẳng định.

“Zac là vị tướng rất tốt nếu bạn bước vào kèo đấu dài hơi. Tôi chọn nó không chỉ vì NS đã khóa Ornn, mà Zac còn có vẻ là lựa chọn tốt nhất khi đó. Tôi từng luyện tập vị tướng này khá nhiều lần trong xếp hạng đơn gần đây, kết quả khá tốt. Vậy nên, tôi đưa nó vào thử nghiệm”.

Zeus tiếp tục đưa ra nhận xét: “Khi đảo đường, tôi đã bị hạ gục khi cố gắng quấy nhiễu việc biến về của Kalista. Đó cũng là lúc Ornn vượt lên trên tôi nhờ chỉ số lính. Tôi nghĩ rằng đằng nào mình cũng không thể theo kịp về mặt sát thương, nên đã quyết định xuống đường dưới để giúp khu vực này gây sức ép lên đối thủ. Tuy nhiên, cũng chính vì đó mà tôi bị bỏ xa về cấp độ. Đồng thời, tôi cũng phải có góc tốt để tiếp cận đối thủ bằng Súng Cao Su, nhưng tôi lại không thể có góc nhảy đẹp. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ nhảy bất cứ khi nào tôi cảm thấy hợp lý”.

T1 chỉ còn 2 trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, đối đầu Liiv SANDBOX và Damwon trong tuần 9. Theo đó, Zeus đưa ra đánh giá rằng: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cả đội phải lấy lại phong độ, thay vì tập trung vào chuẩn bị cho những kế hoạch mà đối thủ mang đến lần này. Gần đây tôi có nhận được nhiều phiếu bầu cho vị trí Tuyển thủ xuất sắc nhất ván đấu, nên tôi có phần tham lam và mắc sai lầm. Tôi đang tự kiểm điểm lại chính mình, và đảm bảo đặt chiến thắng chung của cả đội lên trên những thành tích cá nhân”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x