20 lý do EURO 2020 đáng để chờ đợi

Đỗ Trung Đỗ Trung
05:43 ngày 01-06-2021
EURO 2020 đã rất cận kề và dưới đây là 20 lý do giải đấu năm nay rất đáng để chờ đợi.

Lịch thi đấu EURO 2020

Danh sách cầu thủ 24 đội tuyển dự EURO 2020

#1
Đã phải chờ đợi khá lâu

Ai còn nhớ về kỳ World Cup gần nhất? Có phải Robbie Williams đứng trên sân khấu trong lễ khai mạc? Chính xác là cách đây bao lâu rồi?

#2
Cuộc cạnh tranh rộng mở

Đã có 7 nhà vô địch khác nhau ở 8 VCK EURO gần nhất (Tây Ban Nha là đội nhất bảo vệ thành công chức vô địch), cũng như có thêm 7 đội khác nhau đã vào tới vòng bán kết hoặc chung kết. Và không có ai trong số này là đội tuyển hiện đứng số 1 thế giới Bỉ hay nhà đương kim á quân World Cup Croatia.

#3
Sự trở lại của Italia

Sau khi vắng mặt ở World Cup 2018, Italia đã trở lại mạnh mẽ với mạch 25 trận bất bại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Mancini, Azzurri đang có tỷ lệ chiến thắng tốt nhất kể từ những năm 1960.

Italia đã hồi sinh

#4
Bảng F 

Bảng đấu có sự hiện diện của Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và... Hungary. Thật điên rồ. Hungary được coi là phận lót đường, nhưng chưa biết chừng họ sẽ tạo ra cú sốc nào đó. Hungary đã đánh bại Iceland để góp mặt ở EURO 2020, sau đó leo lên League A ở Nations League.

#5
Cuộc đua Chiếc giày vàng

Chúng ta nhiều khả năng sẽ không phải chứng kiến trò hề lặp lại ở EURO 2012, khi Fernando Torres đá chính có 2 trận song đồng sở hữu Chiếc giày vàng với 5 cầu thủ khác (mỗi người 3 bàn, bỏ qua các pha kiến tạo và số phút thi đấu).

Năm nay, Harry Kane là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới. Bám sát theo anh là những ngôi sao gồm Kylian Mbappe, Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo, Timo Werner, Memphis Depay, Ciro Immobile và Romelu Lukaku.

#6
Scotland

Đội hình gần nhất của Scotland ở một giải đấu lớn (World Cup 1998 ở Pháp) có sự góp mặt của một cầu thủ sinh ra ở những năm 1950 (Jim Leighton). Ở VCK EURO 2020, Scotland sẽ trình làng một trong những hậu vệ trái hay nhất châu Âu. Liệu Kieran Tierney có thể tỏa sáng?

Tierney là niềm hi vọng của Scotland

#7
Phần Lan

Đừng xem thường những lính mới. Phần Lan đã đứng đầu Nations League 2018/19 ở bảng đấu của họ, sau đó không cần đá vòng play-off để đoạt vé dự VCK EURO. Teemu Pukki nổ súng ở 3 trận thắng 1-0 liên tiếp của Phần Lan, và kế đến bỏ túi 10 pha lập công ở vòng loại, cũng như ghi 20 bàn/mùa trong màu áo Norwich.

#8
Thứ Bảy, ngày 19/6

Pháp chạm trán Hungary trước khi Bồ Đào Nha đụng độ Đức. Sau đó, Tây Ban Nha gặp Ba Lan của Robert Lewandowski. Một ngày cuối tuần điên rồ.

#9
Thách thức lớn với tuyển Anh

Đoàn quân của Gareth Southgate đã vào bán kết World Cup 2018 mà không gặp phải vật cản nào quá lớn. Tuy nhiên, ở EURO 2020 thì khác. Pháp, Đức hoặc Bồ Đào Nha đang chờ Anh ở nhánh vòng knock-out của họ, trong khi Tây Ban Nha cũng đang rình rập. 

ĐT Anh sẽ gặp nhiều khó khăn ở EURO 2020

#10
Nhiều bàn thắng

Các hậu vệ đã phải trải qua một mùa giải vất vả ở CLB và điều đó đồng nghĩa VCK EURO 2020 hứa hẹn sẽ có rất nhiều bàn thắng được ghi.

#11
Chiến dịch cuối cùng của Low

Joachim Low đã dẫn dắt tuyển Đức 15 năm - một quãng thời gian đáng kinh ngạc. Dù vậy, 5 năm trở lại đây là thảm họa với Die Mannschaft khi họ bị loại ở World Cup 2018 từ vòng bảng, thi đấu yếu kém ở Nations League và hứng chịu những thất bại nặng nề (0-6 trước Tây Ban Nha). Low rốt cuộc cũng ra đi nhưng EURO 2020 sẽ là chiến dịch cuối cùng của ông cùng tuyển Đức.

#12
Linh vật

Khác với những kỳ EURO trước, linh vật của EURO 2020 là con người chứ không phải những chú động vật ngộ nghĩnh. Lấy cảm hứng từ bóng đá đường phố, Skillzy - linh vật của EURO 2020 - mang hình hài của một vận động viên bóng đá biểu diễn, với những màn trình diễn freestyle ấn tượng. 

Skillzy là linh vật của EURO 2020

#13
Sự may mắn của các trận hòa

Việc tăng số đội tham dự từ 16 lên 24 đã thêm một yếu tố ngẫu nhiên thú vị vào khả năng đi tiếp của các ứng viên cho chức vô địch. Ví dụ: Nếu Bỉ đứng đầu bảng đấu của mình, họ có thể gặp các đội tuyển xếp thứ 3 từ các bảng A, D, E hoặc F, thực tế có thể là bất kỳ đội tuyển nào, từ Slovakia hoặc Scotland đến Đức hoặc Pháp.

#14
Goran Pandev

Pandev hiện là cầu thủ ra sân nhiều nhất, đồng thời cũng là tay săn bàn vĩ đại nhất mọi thời của tuyển Bắc Macedonia (37). Tiền đạo 37 tuổi chắc chắn không tới EURO 2020 để dạo chơi, thay vào đó, để khẳng định đẳng cấp. Hãy chú ý tới cái tên này.

#15
Robert Lewan'goal'ski

Nếu như Bắc Macedonia có Pandev thì Ba Lan có Lewan'goal'ski. Chân sút ngôi sao này đã ghi quá nhiều bàn thắng cho Bayern Munich trong 2 mùa giải qua, và anh đã sẵn sàng tàn phá hàng thủ đối phương ở VCK EURO 2020.

Ba Lan đang có một siêu tiền đạo là Lewandowksi

#16
Chiến thuật của Martinez

Lukaku ở cánh, Hazard đá wing-back, Chadli ở hàng tiền vệ. Roberto Martinez sẽ biến hóa tuyển Bỉ như thế nào kể từ sau World Cup 2018 tại Nga?

#17
Bóng đá mùa hè

Kỳ World Cup năm sau sẽ hạ màn ngay trước Giáng sinh. Hãy tận hưởng bóng đá vào mùa hè khi còn có thể.

#18
VAR sẽ hoạt động hoàn hảo?

Sự kỳ vọng về VAR chưa bao giờ thấp như bây giờ sau khi công nghệ này cho thấy vẫn có thể mắc những sai lầm đáng trách. Tuy nhiên, sau khi VAR thành công ở World Cup 2018, UEFA hi vọng công nghệ này cũng sẽ vận hành tốt ở EURO 2020. Bên cạnh đó, luật về việc dùng tay chơi bóng trong vòng 16m50 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7 cũng mang tới nhiều sự chờ đợi và kỳ vọng.

#19
Đức sẽ thua Anh trên chấm 11m?

ĐT Đức luôn gây ra rắc rối cho ĐT Anh còn phạt đền lại là nỗi ám ảnh cho đội bóng của HLV Gareth Southgate. Kể từ EURO 1976 khi Đức thua ĐT Tiệp Khắc cũ thì trong 45 năm tiếp theo, họ thắng 6 lần tại các trận đấu phải phân định bằng sút luân lưu, bao gồm các chiến thắng liên tiếp trước Anh ở World Cup 90 và EURO 96. Anh sau đó cũng thua 6/9 lần phải đối mặt với thử thách đó.

Nhưng ở World Cup 2018, Anh đã "giải dớp" khi thắng Colombia ở loạt sút luân lưu tại vòng 1/16. Với việc Anh có thể đụng Đức sớm nhất ở vòng 1/8, đội bóng của Southgate có thể sẽ khiến kình địch phải ôm hận?

#20
Anh, Scotland và Xứ Wales sẽ cùng nhau đi tiếp?

Xứ Wales rơi vào bảng A khá dễ chịu với Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sỹ còn Scotland nằm chung bảng D với Anh, CH Czech, Croatia và Scotland. Lúc này, Xứ Wales dù tạm thời không được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Ryan Giggs nhưng với Gareth Bale, Aaron Ramsey, Daniel James cùng điểm tựa là các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm chủ yếu chơi bóng tại Anh sẽ là đối thủ đáng gờm ở bảng đấu của mình.

Còn tại bảng D, Anh với thực lực vốn có chắc chắn là ứng viên cho 1 suất đi tiếp và cho chức vô địch. Croatia cũng sẽ là thử thách khó lường dù lúc này, họ không còn mạnh và ổn định như khi giành ngôi á quân World Cup 2018. Như vậy, Scotland sẽ phải tử chiến với CH Czech để kiếm 1 chiến thắng cũng như có thành tích tốt trước Anh và Croatia để hi vọng vào suất thứ 3 xuất sắc nhất.

#
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x