98 ngày trước EURO 2020: Ngày hội của những siêu sao CLB 100

Hà Trang
17:34 ngày 05-03-2021
Kỳ EURO trong mùa hè tới sẽ là nơi hội tụ của rất nhiều ngôi sao kỳ cựu, những người đã có từ 100 trận trở lên phục vụ ĐTQG. BongdaPlus gửi đến quý độc giả Top 10 cái tên đáng chú ý nhất.
178 trận
Sergio Ramos (Tây Ban Nha)

Chắc chắn không một cầu thủ nào của kỳ EURO 2020 tới có thể cống hiến cho ĐTQG nước mình nhiều hơn Ramos. Sau 178 trận ra sân cho La Roja, trung vệ của Real Madrid đã mang về 2 chức vô địch EURO cùng 1 World Cup.

170 trận
Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Ronaldo và các đồng đội Bồ Đào Nha là những nhà ĐKVĐ EURO lâu thứ 2 lịch sử (chỉ sau Tây Ban Nha) dù mới chỉ vô địch 1 lần. Nếu không phải vì Covid-19, Ronaldo đã không phải đợi tới 5 năm để tái lập chiến công trên đất Pháp.

Ronaldo là nhà ĐKVĐ EURO

133 trận
Luka Modrić (Croatia)

Ở kỳ đại hội bóng đá gần nhất là World Cup 2018, Modric là cầu thủ xuất sắc nhất, giúp ĐT Croatia vào đến trận chung kết. Sau đó, anh còn được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA.

126 trận
Marek Hamsik (Slovakia)

Sau 11 mùa giải tận hiến cho Napoli, nơi Hamsik đã ghi 121 bàn sau hơn 500 trận, anh giờ đang an dưỡng tuổi 33 ở tận Trung Quốc trong màu áo Dalian Professional. Dẫu vậy, kinh nghiệm phong phú của Hamsik vẫn sẽ là đầu tàu giúp Slovakia cố tạo bất ngờ.

120 trận
Hugo Lloris (Pháp)

Nhà ĐKVĐ World Cup có những ký ức rất buồn ở kỳ EURO gần nhất trên sân nhà 5 năm trước. Tuy nhiên, là đội trưởng của một tập thể chất lượng như Les Bleus sẽ là cơ hội cho Lloris phục hận.

116 trận
Robert Lewandowski (Ba Lan)

Không chỉ thi đấu nhiều trận nhất cho ĐT Ba Lan, Lewandowski còn là chân sút xuất sắc nhất lịch sử với 63 pha lập công. Tuy vậy, anh chỉ là ngôi sao đẳng cấp thế giới duy nhất trong một tập thể tầm trung châu Âu.

Lewandowski có thể giúp Ba Lan tiến sâu?

106 trận
Eden Hazard (Bỉ)

Với tên tuổi của mình, Hazard chắc chắn được lựa chọn đến EURO 2020 nếu không chấn thương. Nhưng xét về phong độ, anh hoàn toàn không xứng đáng khi đang đánh mất mình ở Real Madrid.

105 trận
Giorgio Chiellini (Italia)

Chiellini đã thi đấu cho màu áo thiên thanh suốt 17 năm và vẫn đang tiếp tục. Trong lịch sử Azzurri, chỉ có 6 người thi đấu nhiều hơn trung vệ của Juventus.

105 trận
Olivier Giroud (Pháp)

Không bao giờ được đánh giá cao nhưng Giroud chứng minh danh tiếng không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với chất lượng. Anh chỉ còn kém chân sút xuất sắc nhất lịch sử Les Bleus là Thierry Henry 7 bàn và EURO 2020 là cơ hội cho anh thể hiện.

Giroud có nét riêng trong lịch sử ĐT Pháp

101 trận
Toni Kroos (Đức)

Sau khi những đàn anh chia tay, Kroos trở thành cầu thủ đương thời thi đấu nhiều trận nhất cho ĐT Đức. Mới 31 tuổi nhưng Kroos đã kinh qua 3 kỳ World Cup và 2 EURO. Trong đó, đỉnh cao là chức vô địch thế giới năm 2014.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x