Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu đứng trước nguy cơ hủy bỏ vì virus corona

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:16 ngày 05-03-2020
Sự bùng phát mạnh mẽ của virus corona đang dấy lên khả năng những sự kiện thể thao lớn như EURO 2020 hay Olympic Tokyo có thể phải hủy bỏ.

Hiện tại, dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra đã lan rộng ra khắp châu Âu. Chính điều này khiến nhiều giải đấu ở lục địa già phải tạm hoãn, điển hình là Serie A của Italia. 

Trước tình hình ngày một khó lường của dịch bệnh, không chỉ Serie A mà những giải đấu sắp diễn ra như EURO 2020 hay Olympic Tokyo đang đối mặt với nguy cơ lớn phải tạm hoãn, thậm chí hủy bỏ.

Chẳng thế mà các nhà cái đã đặt cửa khá cao cho việc EURO 2020 "đóng cửa" là 5/6, tức đặt 6 ăn 5. Trong khi đó, Olympic là 8/11, giải quần vợt nổi tiếng Wimbledon là 4/1 hay Premier League (còn vài vòng đấu cuối) là 5/1.

Hiện tại, cả LĐBĐ Anh (FA) và ban tổ chức Ngoại hạng Anh đang thảo luận về một ý tưởng cho các vòng đấu còn lại của Premier League thi đấu trong tình trạng không khán giả nhằm tránh lây lan virus corona. 

Với Olympic Tokyo, kỳ thế vận hội này có thể sẽ được hoãn cho tới cuối năm 2020, theo Bộ trưởng Thế vận hội Nhật Bản, Heiko Hashimoto.

"Trong hợp đồng có nêu thế vận hội sẽ được tổ chức trong năm 2020. Điều đó có thể hiểu là được phép hoãn lại. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng Thế vận hội diễn ra theo đúng kế hoạch", bà Hashimoto cho biết.

Về phần EURO 2020, giải bóng đá được chờ đợi nhất trong năm này cũng phải đối mặt nhiều thách thức. Tuy nhiên, ở cuộc họp mới nhất của ủy ban điều hành UEFA, các quan chức cấp cao khẳng định virus corona hiện là một sự đe dọa lớn, song UEFA vẫn bình tĩnh trước những hậu quả có thể xảy ra cho EURO 2020.

"UEFA đang liên lạc với các cơ quan quốc tế và địa phương có liên quan tới virus corona và sự phát triển của dịch bệnh này. Hiện tại, chưa cần thiết phải thay đổi bất kỳ điều gì trong kế hoạch đã định sẵn. Vấn đề này sẽ được giám sát liên tục", UEFA cho biết.

Trận khai màn của EURO 2020 sẽ diễn ra vào ngày 12/6, giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. UEFA thông báo họ đã nhận được hơn 28 triệu yêu cầu mua vé vào sân xem trận đấu, cao gấp đôi con số ở EURO 2016. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của virus corona, nhiều người hâm mộ có thể cân nhắc lại khả năng tới sân theo dõi các trận đấu, bất chấp mọi thứ đã sẵn sàng chào đón họ.

XEM THÊM

Premier League tính cấm khán giả vì virus Corona

Ronaldo và đồng đội nguy cơ nhiễm COVID-19 từ đội U23 Juventus

UEFA họp khẩn, lo ngại virus corona đe dọa Euro 2020 và Champions League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x