Anh bị Scotland cầm hòa 0-0: Kane có phải là vấn đề của Tam sư?

Minh Việt Minh Việt
08:37 ngày 20-06-2021
Anh đã chơi trận đấu rất tệ trước Scotland rạng sáng qua. Hàng công của họ bế tắc hoàn toàn trước khả năng phòng ngự chặt chẽ của đội khách. Đâu đó đã bắt đầu xuất hiện những sự ngờ vực dành cho Harry Kane. Vấn đề là liệu Kane có phải là nguyên nhân duy nhất khiến Tam sư mất đi nanh vuốt?

3 cú sút trúng đích trong 2 trận

HLV Gareth Southgate đang có trong tay rất nhiều ngôi sao lớn, hoặc ít ra cũng là ngôi sao trong mắt truyền thông xứ sương mù. Họ có Andres Iniesta của Stockport (Phil Foden), Andrea Pirlo của Yorkshire (Kalvin Phillips)… Họ cũng có một hàng công trong mơ với rất nhiều lựa chọn, nhiều đến nỗi mà ngay cả những cầu thủ tấn công ngồi dự bị cũng là niềm mơ ước của nhiều đội tuyển khác (Jadon Sancho, Marcus Rashford, Jack Grealish). Nhưng trước Scotland rạng sáng qua, Anh đã chơi trận đấu tệ bậc nhất trong triều đại Southgate. 

John Stones bật cao đánh đầu trúng cột dọc ngay đầu trận là cơ hội tốt nhất mà Tam sư tạo ra. Phần còn lại, họ gần như bế tắc trước sự chặt chẽ của hàng thủ Scotland. Thậm chí, những tình huống ăn bàn đáng chú ý nhất lại thuộc về đội khách. Cú dứt điểm của Stephen O’Donnell suýt thành bàn nếu thủ thành Jordan Pickford không xuất sắc đổ người cản phá. Hay cú sút của Lyndon Dykes lẽ ra đã làm tung lưới Anh nếu Reece James không kịp đánh đầu cứu thua ngay trên vạch vôi.

74 phút trên sân, Kane (áo trắng) chỉ chạm bóng 19 lần (ảnh dưới) và không có cú sút trúng đích nào

Trong cả trận gặp Scotland, Harry Kane, Foden, Raheem Sterling, Rashford, Grealish chỉ tung ra tổng cộng 3 cú sút, chưa bằng một mình Che Adams (5 lần). Chưa hết, Anh cũng chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích trước Scotland. Còn từ đầu giải, số lần dứt điểm trúng khung thành của Tam sư sau 2 trận chỉ là 3. Đó rõ ràng là con số rất khiêm tốn của người Anh, nếu chúng ta nhìn vào những cái tên mà Southgate đang sở hữu trên mặt trận tấn công. 

Sterling đã ghi bàn duy nhất cho Anh trước Croatia để che dấu khả năng ghi bàn yếu kém của Tam sư. Nhưng trước Scotland thì điểm yếu trên đã lộ ra. Nên nhớ, trong 4 trận gần nhất, Tam sư chỉ ghi được 3 bàn thắng và không trận nào ghi được quá 1 bàn/trận. Anh rõ ràng đang đánh mất đi sự sắc sảo. 

“Đây là trận đấu thực sự tệ. Tôi không biết Gareth đang nghĩ gì và không biết cậu ta sẽ sửa sai thế nào cho trận đấu sau bởi họ trông như những kẻ vô hồn. Đây không phải vấn đề chiến thuật, lựa chọn, hay thái độ. Mà Anh đang thiếu đi điều gì đó”, Gary Neville nhận định trên ITV sau trận. 

Kane là vấn đề?

Neville bảo Anh đang thiếu một điều gì đó? Liệu có phải là họ đang thiếu đi một Kane ở trạng thái phong độ xuất sắc nhất? Hay đơn giản hơn là liệu vị trí mà Kane đang đảm nhiệm ở Tam sư là không phù hợp?

Trận gặp Scotland, Kane tiếp tục chơi lùi sâu. Anh chỉ có 19 lần chạm bóng, trong đó chỉ có 1 lần là trong vòng cấm. Kane chỉ có 7 đường chuyền chính xác và không có một cú sút trúng đích nào. Thống kê chỉ ra đây là số lần chạm bóng thấp nhất của Kane ở Tam sư tính trong những trận đấu anh chơi ít nhất 45 phút. Trước đó, ở trận gặp Croatia, Kane cũng chỉ chạm bóng có 26 lần - ít nhất trong số các cầu thủ đá chính ở trận Anh - Croatia và tung ra vỏn vẹn 10 đường chuyền, nhưng không có đường chuyền nào trong đó trở thành cơ hội cho các đồng đội. Rõ ràng, Southgate đang sử dụng Kane giống như cách mà Jose Mourinho đã dùng ở tiền đạo này ở Tottenham mùa trước: Lùi sâu, chứ không đá gần vòng cấm địa.

Nhưng vấn đề ở chỗ khi Kane lùi sâu, anh lại đang thiếu tốc độ nghiêm trọng. Những pha nhận bóng của Kane trước Scotland khi anh lùi xa khung thành thường làm chậm lại tốc độ tấn công của Tam sư, và không ít trong đó là anh bị mất bóng khi sự chậm chạp của anh tạo cơ hội cho Scotland áp sát. Hiếm khi nào chúng ta thấy Kane vô hại thế. Do anh đang sa sút, hay là do anh vẫn chưa thực sự vượt qua được chấn thương mắt cá chân?

Đồng ý là thước đo của các tiền đạo không phải mỗi việc ghi bàn (hãy nhìn Roberto Firmino của Liverpool hay Olivier Giroud ở đội tuyển Pháp tại World Cup 2018). Kane không cần ghi bàn để được thừa nhận, miễn là anh có đóng góp vào lối chơi chung của tuyển Anh. Nhưng đằng này, Kane lại là người khiến các pha tấn công của Tam sư đánh mất đi tốc độ. Đó là một dấu hỏi lớn? 

Nhưng nói vậy không có nghĩa Anh ghi bàn kém hoàn toàn do Kane. Cả hệ thống của Southgate cũng có vấn đề, đặc biệt là vị trí của Sterling. Chẳng ai hiểu nổi vì sao Southgate lại giữ Sterling trên sân lâu tới vậy? 

Dĩ nhiên, trận hòa này không phải thảm họa. Ngược lại, 1 điểm còn giúp Anh có quyền tự quyết định xem có xếp đầu bảng D hay không? Bởi vị trí nhì bảng sẽ giúp Tam sư được gặp đối thủ mềm hơn ở vòng knock-out đầu tiên. Nếu người Anh thích huyễn hoặc về sức mạnh thật của họ, thì lấy lý do này để giải thích cho trận hòa trước Scotland cũng được…

Anh dùng đội hình trẻ nhất

Southgate đã tung ra đội hình rất trẻ trước Scotland rạng sáng qua. Độ tuổi trung bình đội hình chính của họ chỉ là 25 tuổi 31 ngày, trẻ nhất trong lịch sử Tam sư khi họ đá ở giải đấu chính thức. Trước đó, kỷ lục cũ thuộc về trận gặp Bỉ ở World Cup 2018, 25 tuổi 175 ngày. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x