Khả năng di chuyển ảo diệu của Italia
"Hoán đổi vị trí" chính là chìa khóa trong tấn công của Italia. Ở cánh trái, tiền đạo cánh Lorenzo Insigne thường xuyên di chuyển từ hành lang vào trung lộ. Độ rộng của đội hình sẽ tiếp tục được hậu vệ Emerson Palmieri đảm bảo bằng hướng di chuyển xuống đáy biên. Nếu hậu vệ trái là Spinazzola, Italia sẽ có nhiều phương án lựa chọn hơn khi hậu vệ của Roma có thể sử dụng tốt cả hai chân.
Khi đó, các tiền vệ như Marco Verratti và Jorginho sẽ thay nhau khỏa lấp vào chỗ trống bên cánh trái để đảm bảo sự an toàn.
Ở bên phải, kể từ khi Federico Chiesa chiếm suất đá chính của Berardi, hướng tấn công này cũng rất hiệu quả. Chiesa cùng với tiền vệ trung tâm lệch phải là Barella thay nhau hoán đổi vị trí, lúc thì người này bám biên, người kia di chuyển dọc xuống hành lang trong, lúc thì ngược lại.
Nhìn chung, Italia sẽ tấn công với hàng công 5 người bao gồm Chiesa, Barella, Ciro Immobile, Insigne và Palmieri sẽ di chuyển và hoán đổi vai trò liên tục. Trên thực tế, đây không phải là cách triển khai lạ lẫm với người Anh khi mà Liverpool hay Man City là bậc thầy trong việc tạo ra sự hỗn loạn để phá những hàng thủ kín kẽ.
Di chuyển nhiều như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Nhưng Roberto Mancini cũng là một chuyên gia trong các quyết định thay người. Đơn cử như ở trận ở vòng 1/8, Áo đã đứng vững trước sức công mãnh liệt của Italia trong 90 phút chính thức. Nhưng đến phút 84, Italia đã thay 4 trên 6 nhân tố bên trên, trong khi Áo không thay nhân sự hàng thủ cho tới tận hiệp phụ thứ 2. Kết quả ra sao thì ai cũng đã rõ, 2 cầu thủ vào sân thay người của Azzurri đã ghi bàn và mang về chiến thắng chung cuộc.
Thời cơ của ĐT Anh
Về mặt lý thuyết, cánh trái của Italia rất mạnh và thường xuyên là hướng tấn công chủ đạo. Nhưng đấy chỉ khi được Spinazzola án ngữ mà thôi, chứ không phải Emerson Palmieri. Các cầu thủ Anh không lạ gì Emerson và cũng biết thừa rằng khả năng phòng ngự của anh rất hạn chế. Khi Emerson dâng cao thì đó chính là cơ hội của Tam sư.
Mancini đã bố trí Jorginho hoặc Verratti bọc lót phía sau ở cánh trái của Italia. Tuy nhiên, hai cầu thủ này ngoài khả năng đọc tình huống ra thì gặp bất lợi ở tốc độ. Nếu họ vào chậm nhịp một, những cầu thủ siêu nhanh của Anh có thể thoát ra và phản công.
Nếu giữ nguyên đội hình xuất phát như trận gặp Đan Mạch thì Anh sẽ có Kyle Walker và Bukayo Saka bên cánh phải. Cùng với nhau, cặp đôi này đã làm khổ Jan Bednarek và Maehe như thế nào thì công chúng đều đã thấy.
Và ngoài Saka, HLV Gareth Southgate còn có trong tay Jadon Sancho và Phil Foden để tăng thêm nhiều phương án tấn công. Đấy là chưa kể khi cần thiết, Raheem Sterling cũng có thể được kéo sang phải. Anh đã phát huy hiệu quả khi mang về quả penalty cho người Anh ở trận gặp Đan Mạch cũng ở cánh này.
Trận chung kết EURO 2020 giữa Italia vs Anh sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 12/7 và được tường thuật trực tiếp tại BongdaPlus.