Laporte ra mắt ĐT Tây Ban Nha: 'Tôi cam kết cống hiến hết mình'

TRẦN HÒA
10:01 ngày 07-06-2021
Sau nhiều lần khước từ, Aymeric Laporte cuối cùng cũng đồng ý khoác áo ĐT Tây Ban Nha. Trung vệ sinh ra ở Pháp này còn đá chính ngay ở trận ra mắt, hòa Bồ Đào Nha 0-0 cuối tuần qua. Sau trận đấu, Laporte nói về quyết định gia nhập La Roja và cam kết sẽ cống hiến hết mình.

Ngày 26/12/2018, Laporte lúc đó đã 24 tuổi tiếp tục không có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Pháp. Khi được hỏi liệu anh có đổi ý để thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha hay không, trung vệ của Bilbao khi đó vẫn trả lời dứt khoát: “Tôi không hề có ý nghĩ thi đấu cho Tây Ban Nha”.

Trước đó hơn 2 năm, Laporte vốn đã được HLV Julen Lopetegui của ĐT Tây Ban Nha thuyết phục làm thủ tục để có thể thi đấu cho La Roja. Tuy nhiên, anh từ chối. Thậm chí, trong cuộc họp báo sau trận hòa Bồ Đào Nha cuối tuần qua, Laporte còn tiết lộ LĐBĐ Tây Ban Nha đã muốn anh về với họ từ trước đó rất lâu. “Ngay từ khi còn là cầu thủ U19, LĐBĐ Tây Ban Nha đã liên hệ với tôi. Tôi đã từ chối. Nhưng giờ thì mọi chuyện lại khác”.

Không thể phủ nhận, khát khao của Laporte là được chơi cho ĐT Pháp. Thực tế anh đã lần đầu được triệu tập vào đội tuyển xứ rượu vang hồi tháng 9/2016, chỉ 1 tháng sau khi từ chối lời mời của HLV Lopetegui. Dẫu vậy, Laporte không ra sân phút nào trong các trận gặp Bulgaria và Hà Lan ở đợt tập trung này của Pháp.

Phải đến 3 năm sau, HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp mới trao cơ hội cho trung vệ lúc này đã là ngôi sao đắt giá tại Man City. Laporte có tên trong đợt tập trung vào tháng 8/2019. Tuy nhiên, anh lại dính chấn thương khi thi đấu cùng Man City trước ngày lên tuyển, qua đó bỏ lỡ cơ hội khoác áo Les Bleus.

Laporte (phải) đánh dấu trận ra mắt ĐT Tây Ban Nha bằng 79 phút đối đầu Bồ Đào Nha vào hôm 5/6

Rất khó có thể nói, đó là điều may hay dở với Laporte. Bởi nếu có mặt ở đợt tập trung đó, anh gần như sẽ ra sân cho ĐT Pháp, do vậy không thể có tên trong thành phần ĐT Tây Ban Nha dự EURO 2020.

Việc Laporte không tiếp tục được triệu tập vào ĐT Pháp sau lần lên tuyển hụt hồi tháng 8/2019 được cho rằng bởi sự kiêu ngạo của anh. Ngôi sao 27 tuổi từng phát biểu rằng nếu HLV Deschamps không trao cơ hội cho mình, anh sẽ thi đấu cho Tây Ban Nha. 

Hơn nữa, Laporte bị HLV Deschamps phớt lờ còn bởi đã sa sút rất nhiều ở mùa giải vừa rồi. Anh gần như phải ngồi dự bị trong suốt nửa cuối mùa bóng mà Man City vô địch Premier League và vào chung kết Champions League này. 

Thậm chí, Laporte còn thừa nhận việc phải rời sân ở phút 79 trong trận ra mắt Tây Ban Nha cách đây ít hôm là do vấn đề thể lực. “Tôi đã không thi đấu trong một thời gian dài. Tôi cảm thấy quá tải và xin ra sân”, Laporte thẳng thắn tiết lộ trong cuộc phỏng vấn sau trận hòa Bồ Đào Nha.

Có nghĩa, chỉ khi nhận thấy đã hết cơ hội cho chơi ĐT Pháp, cũng như đã thất thế trong sự nghiệp tại Man City, Laporte mới quyết định đầu quân cho Tây Ban Nha - nền bóng đá đã nuôi dưỡng và phát triển tài năng của anh từ khi còn là cậu bé 6 tuổi.

Trong cuộc họp báo nói trên, khi được cánh phóng viên hỏi liệu anh có cảm nhận được tinh thần Tây Ban Nha trong mình để bảo vệ màu cờ sắc áo ĐTQG này hay không, tân binh của La Roja đáp lại: “Anh hỏi kiểu gì vậy? Tôi hiển nhiên sẽ cùng chung mục đích với Tây Ban Nha ở giải đấu này. Tôi sẽ thi đấu và cống hiến hết mình”.

Song chỉ thời gian mới có thể trả lời, liệu Laporte có thành công và gắn bó lâu dài với màu áo ĐT Tây Ban Nha hay không!

Sản phẩm của bóng đá Tây Ban Nha
LĐBĐ Tây Ban Nha tích cực thuyết phục Laporte khoác áo La Roja bởi họ luôn xem anh như một người con của xứ sở Bò tót. Laporte sinh ra tại thành phố Agen, nước Pháp. Khu vực này nằm giáp ranh với Tây Ban Nha và có mối quan hệ lịch sử với xứ Basque. Đó là lý do tại sao Laporte có thể thi đấu cho Bilbao, thậm chí gia nhập đội trẻ CLB này khi mới 6 tuổi, rồi lớn lên và thành tài ở đây.

27 - Bởi chấn thương và sa sút phong độ, Laporte chỉ có 27 lần ra sân cho Man City ở mùa giải vừa qua, ngồi dự bị cả 3 vòng cuối Premier League và không ra sân phút nào từ vòng tứ kết Champions League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x