Bellingham sẽ là vũ khí mới ở tuyến giữa của ĐT Anh?

MINH NAM 
06:54 ngày 14-07-2021
Jude Bellingham chỉ được chơi 55 phút ở EURO 2020. Anh chưa có nhiều đất diễn tại giải đấu lần này. Nhưng Bellingham nhiều khả năng sẽ là vũ khí mới ở tuyến giữa Tam sư tại vòng loại World Cup 2022 và xa hơn nữa là VCK trên đất Qatar…

Kalvin Phillips – Declan Rice là cặp tiền vệ trung tâm đá chính từ đầu đến cuối ở EURO 2020 của đội tuyển Anh. Việc Jordan Henderson đã bình phục chấn thương nhưng không thể đòi lại được vị trí chính thức từ bộ đôi kể trên cho thấy Gareth Southgate đã tin tưởng tuyệt đối vào 2 chàng tiền vệ này. 

Thực tế, Phillips cùng Rice đã chơi tốt ở EURO 2020. Phillips là người kiến tạo bàn thắng cho Raheem Sterling ở trận mở màn gặp Croatia. Anh cũng là người thường xuyên mở ra những đường chuyền dài vượt tuyến lên phía trên, thả bóng vào khoảng trống phía sau lưng hàng thủ đối phương để các mũi nhọn đầy tốc độ như Raheem Sterling, Bukayo Saka tăng tốc. Với Rice, tiền vệ của West Ham không có nhiều đóng góp rõ rệt vào mặt trận tấn công như Phillips, nhưng bù lại Rice lại nổi bật ở khả năng phòng ngự. Rice với nguồn thể lực tuyệt vời như tòa tháp ở khu vực giữa sân Tam sư. Tóm lại, không ai chê bai màn thể hiện của Rice – Phillips ở giải đấu vừa qua.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bộ đôi này vừa là điểm mạnh, nhưng cũng vừa là điểm hạn chế của Anh. Họ mạnh trong tranh chấp, cũng như phòng ngự. Nhưng họ lại yếu ở khả năng tăng thêm sự sáng tạo trong lối chơi cho Anh. Để so sánh, về lý thuyết thì Rice, Phillips có vị trí đá tương đồng với Marco Verratti của Italia. Nhưng tiền vệ của Azzurri ngoài nhiệm vụ đánh chặn, tắc bóng, thu hồi bóng như Rice, Phillips, thì cũng là nguồn cung cấp các ý tưởng tấn công cho Azzurri. 

Tiền vệ trẻ tài năng Jude Bellingham chưa có nhiều cơ hội thể hiện tại EURO 2020

Đây sẽ là điều mà Southgate cần phải cải thiện ở giải đấu tới. Và nhiều khả năng Jude Bellingham sẽ được sử dụng. Bellingham chỉ được đá 55 phút ở EURO 2020. Nhưng ở tuổi 18, anh vẫn đang là tài năng được săn đón nhiều bậc nhất tại châu Âu. Bellingham là mẫu tiền vệ có khả năng hoạt động trong không gian hẹp, có thể tung ra những đường chuyền đột biến, cũng như hiệu quả ở 20m cuối cùng bên phần sân đối phương. Bellingham cơ động hơn so với Rice, Phillips khi anh có tầm hoạt động rộng hơn, có thể kéo quả bóng từ phần sân nhà lên khu vực nguy hiểm, cũng như có khả năng xâm nhập vòng cấm và sút xa tốt. Chính Bellingham đã ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Man City ở tứ kết Champions League 2020/21. Tóm lại, Bellingham sẽ là phương án đem lại những cú đấm bất ngờ từ tuyến giữa, tốt hơn so với Rice và Phillips. 

Đầu tháng 9 tới, Anh sẽ trở lại với vòng loại World Cup 2022. Khi ấy, rất có thể Bellingham sẽ được Southgate tin dùng nhiều hơn.

Anh thèm khát tiền vệ như Verratti
Thống kê chỉ ra tính từ trận đầu tiên Verratti đá chính ở EURO 2020 (gặp Xứ Wales), anh đã tạo ra 14 cơ hội cho đồng đội ghi bàn, chuyền bóng thành công 388 lần, cầm bóng đi lên phần sân đối phương 59 lần, tắc bóng 18 lần và thu hồi bóng 37 lần, tất cả đều là số 1 so với mọi tiền vệ khác. Anh đang thiếu một mẫu tiền vệ trung tâm xuất sắc trong cả công và thủ như Verratti. Rice, Phillips mới chỉ làm tốt ở khâu phòng ngự.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x