Benzema đen đủi, Pháp vẫn phải chạy bằng xe go-kart Giroud

Hà Trang
11:40 ngày 09-06-2021
Kế hoạch lên đời cho vị trí trung phong của Pháp đang đứng trước bờ phá sản khi vận đen vẫn chưa thôi buông tha Karim Benzema, còn cái duyên của Olivier Giroud thì không thể bàn cãi.

Pháp tiến tới EURO 2020 với tư cách nhà đương kim vô địch thế giới với đội hình gồm 11 thành viên vẫn còn sót lại từ chiến dịch năm 2018. Với một tập thể như vậy, đặc biệt với hàng công siêu mạnh, Pháp rõ ràng không cần thay đổi quá nhiều.

Nhưng HLV Didier Deschamps vẫn cho gọi lại Benzema sau 6 năm cạch mặt. Dù tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid khẳng định "Tôi không tranh suất của ai ở ĐT Pháp" nhưng tất cả đều hiểu sự hiện diện của "Mèo lười" trực tiếp làm giảm vai trò của Giroud. 

Deschamps có cái lý của mình khi Benzema đang là tiền đạo trụ cột của Real Madrid, còn Giroud thậm chí không được đá chính ở Chelsea. Dù không nói ra trực tiếp nhưng Deschamps đặt Benzema ở đỉnh danh sách ưu tiên, thể hiện qua việc sử dụng anh đá chính ở cả 2 trận giao hữu vừa qua trước Xứ Wales và Bulgaria. Trong khi đó, Giroud thậm chí bị gạch tên ở trận gặp Xứ Wales.

Nhưng như tất cả đã biết, màn trở lại Les Bleus của Benzema sau 6 năm bắt đầu bằng đen đủi và kết thúc cũng đen đủi, nói chung là một chuỗi đen đủi. Được trao cơ hội mở tỷ số từ chấm penalty ở trận gặp Xứ Wales nhưng Benzema sút hỏng. Đến trận gặp Bulgaria, anh chỉ trụ được trên sân 41 phút trước khi bị thay ra vì dính chấn thương từ một pha bóng trông chẳng có gì là nguy hiểm.

Benzema bị đau ở thời điểm không nên nhất

Mức độ nghiêm trọng của chấn thương này đến đâu vẫn chưa rõ, khả năng tham dự EURO 2020 của Benzema vì thế bỏ ngỏ. Anh có thể lỡ trận ra quân gặp Đức, cũng có thể lỡ vòng bảng, cũng có thể lỡ... cả giải.

Và đây chính là bước ngoặt tạo nên sự tương phản đặc trưng giữa Benzema và Giroud. Khi Benzema ôm mặt đau đớn rời sân, người vào thay anh không ai khác là Giroud. Và chỉ cần hơn 50 phút có mặt trên sân, Giroud ghi 2 bàn - thứ mà Benzema mải miết đi tìm nhưng bất lực trong cả 2 trận.

Lối chơi của Giroud không hoa mỹ và chắc chắn một điều, theo dõi anh thi đấu không thể thích mắt bằng nhìn Benzema làm xiếc với trái bóng. Nhưng sự hào nhoáng như một chiếc F1 của Benzema vẫn là một cái gì đó không hoặc chưa thể dung hợp với Pháp của hiện tại.

Giroud quá hiệu quả khi thi đấu cho Pháp

Trong khi đó, cái chân chất của Giroud thì lành vô cùng. Deschamps hiểu điều đó nên dù gọi lại Benzema, ông cũng không loại học trò cưng của mình. 

Giroud có thể là phương án thay thế "tạm bợ" trong thời gian Benzema chấn thương. Nhưng nếu anh thi đấu tốt, đặc biệt hiệu quả như việc ghi 2 bàn vào lưới Bulgaria, liệu Deschamps có dám bỏ anh ra để đánh bạc với sự may rủi của Benzema?

Với những diễn biến mới nhất, nhiều khả năng Giroud sẽ lại là trung phong chính của Pháp tại kỳ đại hội sắp tới. Bằng một cách nào đó, lại vẫn là Benzema tự hủy đi cơ hội của mình và nhường vinh quang lại cho một chiếc go-kart chạy rì rì nhưng luôn về tới đích.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x