Blind định xin không ra sân vì lo sợ giống Eriksen

Trung Nghĩa
11:17 ngày 14-06-2021
Hậu vệ Daley Blind thừa nhận anh suýt chút nữa đã quyết định không thi đấu ở trận ra quân EURO 2020 của ĐT Hà Lan sau khi chứng kiến ​​người đồng đội cũ ở Ajax là Christian Eriksen gục ngã trên sân cỏ.

Phút 43 trận đấu giữa Đan Mạch vs Phần Lan, tiền vệ Christian Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân cỏ bất tỉnh dù không gặp bất cứ tác động nào. Theo chia sẻ của bác sĩ đội tuyển Đan Mạch, Eriksen đã bị ngừng tim trong vòng 5 phút, anh gần như "đã chết" trước khi được cứu sống.

Sự cố của Eriksen đã ảnh hưởng lớn tới tâm lý của Daley Blind khi anh chuẩn bị cùng ĐT Hà Lan đá trận ra quân EURO gặp ĐT Ukraine. Blind vốn có tiền sử bệnh viêm cơ tim và từng đột quỵ 2 lần trong vài năm qua. Anh đã phải cấy máy khử rung tim tự động để có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng có một lần Daley Blind đã ngã quỵ ra sân vì chiếc máy được cấy vào tim anh bỗng dừng hoạt động.

Chứng kiến hình ảnh của Eriksen trên sân cỏ, Blind đã nghĩ tới việc không đá trận gặp Ukraine. Nhưng rồi anh đã vượt qua được, vào sân và đá 64 phút. Khi rời sân, Blind đã bật khóc.

"Tôi chắc chắn đã nghĩ về việc không tham gia trận đấu với Ukraine", Blind chia sẻ sau trận. "Những gì xảy ra đêm qua có ảnh hưởng rất lớn tới tôi. Không chỉ vì Eriksen là một người bạn thân thiết của tôi mà còn bởi những gì đã xảy ra với tôi. Nó khiến tôi ngủ không ngon và tôi thực sự cân nhắc việc ra sân hôm nay. Đó là một rào cản tâm lý lớn phải vượt qua, nhưng tôi tự hào vì mình đã làm được".

Blind không kìm được nước mắt khi rời sân ở trận Hà Lan vs Ukraine

Blind từng chơi cùng Eriksen trong 4 năm liền ở đội một Ajax. Anh đã lên tiếng bảo vệ người bạn cũ khi kêu gọi giới truyền thông bớt đồn đoán về tình hình sức khỏe của Eriksen hay nhận định về tương lai của bóng đá thế giới sau sự kiện này.

"Hãy để cậu ấy yên. Đừng suy đoán về tương lai của cậu ấy. Hãy cho cậu ấy thời gian và khoảng không để hồi phục. Bây giờ, cậu ấy còn nhắn tin khuyến khích đồng đội mình chiến đấu. Đó là lý do tôi quyết định ra sân. Hơn nữa, các bác sĩ cũng cho biết tôi đủ điều kiện thi đấu", hậu vệ của Hà Lan nói.

Trước khi rời sân ở trận gặp Ukraine, Blind là một trong những cầu thủ chơi nổi bật tại hàng thủ tuyển Hà Lan. Anh sở hữu tỷ lệ chuyền chính xác 96%, con số cao nhất trên sân và thực hiện 1 pha tắc bóng thành công. 

Đội tuyển Hà Lan của anh đã giành thắng lợi 3-2 trước đối thủ đến từ Đông Âu. 2 đội còn lại của bảng này là Áo và Bắc Macedonia nên cơ hội đi tiếp của Hà Lan là rất rõ ràng. Áo đã thắng với tỷ số 3-1 ở trận đấu trước đó.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x