Chấm điểm cầu thủ Anh tại EURO 2024: Kane thấp nhất

Trung Nghĩa
09:00 ngày 16/07/2024
Sau khi ĐT Anh kết thúc VCK EURO 2024 với ngôi á quân, trang Daily Star Sport đã chấm điểm và đánh giá từng cầu thủ của HLV Gareth Southgate trong toàn bộ giải đấu.

Kane và Bellingham là những ngôi sao gây thất vọng của ĐT Anh

Tam sư đã bị Tây Ban Nha đánh bại với tỷ số 2-1 vào rạng sáng thứ Hai (15/7), theo giờ Việt Nam. Đây là kỳ EURO thứ hai liên tiếp mà đoàn quân của HLV Southgate gục ngã trong trận chung kết. Daily Star Sport đã chấm điểm và đánh giá từng cầu thủ của ĐT Anh trong toàn bộ giải đấu.

Jordan Pickford, 8 - Vẫn duy trì được phong độ ổn định và cản phá được một quả luân lưu quan trọng trong trận thắng Thụy Sĩ ở tứ kết.

Kyle Walker, 6 - Không phải là một giải đấu quá thành công của hậu vệ bên phía Man City.

John Stones, 9 - Thể hiện đẳng cấp thế giới từ đầu đến cuối. Cầu thủ xuất sắc nhất của Anh.

Marc Guehi, 8 - Không kém xa Stones là bao. Một giải đấu ra mắt đáng nhớ.

Kieran Trippier, 7 - Chơi trong tình trạng chấn thương và phải đá không đúng vị trí nhưng khá tròn vai.

Luke Shaw, 7 - Chỉ có thể ra sân từ vòng knock-out vì vấn đề thể lực, nhưng đã thể hiện khá tốt.

Bukayo Saka, 8 - Mối đe dọa thường trực bên hành lang cánh phải. Một trong những ngôi sao sáng tạo nhất của Anh.

Kobbie Mainoo, 8 - Củng cố vị thế là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất châu Âu.

Declan Rice, 6 - Vật lộn để tìm lại phong độ tốt nhất và trông khá mệt mỏi.

Conor Gallagher, 5 - Chỉ đá chính một trận và không tạo ra tác động nào.

Trent Alexander-Arnold, 6 - Ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền, nhưng không thành công khi đá tiền vệ trung tâm.

Jude Bellingham, 6 - Thi đấu khá mệt mỏi. Không thể hiện được phong độ cao như tại Real.

Phil Foden, 7 - Một vài khoảnh khắc tỏa sáng, nhưng vẫn không thể tái hiện phong độ tại Man City.

Harry Kane, 5 - Ghi được 3 bàn nhưng không tạo ra quá nhiều tác động. Phần lớn thời gian mất hút trên sân.

Ollie Watkins, 8 - Ghi bàn thắng quyết định trong trận thắng Hà Lan tại bán kết.

Ivan Toney, 6 - Làm những gì được yêu cầu khi cần thiết, nhưng không đủ ấn tượng.

Jarrod Bowen, 6 - Hầu như không có nhiều phút ra sân và không có cơ hội tỏa sáng.

Eberechi Eze, 7 - Tỏ ra khá nguy hiểm khi vào sân nhưng cũng chỉ tròn vai.

Ezri Konsa, 7 - Chủ yếu đóng vai trò dự bị và gần như không có lỗi.

Cole Palmer, 8 - Tự khẳng định mình trên sân khấu lớn nhất. Ghi bàn ở chung kết nhưng tiếc là không được trọng dụng nhiều.

Anthony Gordon, 6 - Không được ra sân nhiều nên cũng không tạo ra đủ tác động.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất