Chấm điểm ĐT Anh tại EURO 2020

Quang Minh
11:55 ngày 13-07-2021
ĐT Anh đã lỡ hẹn với chức vô địch EURO 2020 sau thất bại trên chấm 11m trước ĐT Italia. Tuy nhiên, đoàn quân của Gareth Southgate phần nào đó đã làm cho đất nước tự hào và có một số màn trình diễn xuất sắc trong suốt giải đấu trên đường đến trận chung kết. Dưới đây là chấm điểm các cầu thủ đã ra sân tại EURO 2020.
điểm
JORDAN PICKFORD

Pickford là cầu thủ duy nhất thi đấu trọn vẹn số phút của ĐT Anh tại EURO 2020. Ngoại trừ vài tình huống mất bình tĩnh trong trận bán kết với Đan Mạch, thủ thành của Everton đã có một giải đấu thành công. Ở trận chung kết, anh thậm chí tỏa sáng với 2 pha cản phá 11m thành công.

9 điểm
JOHN STONES

Sau Pickford, Stones chính là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều thứ 2 tại EURO 2020 với 680 phút có mặt trên sân. Đây có thể coi là một giải đấu thành công với Stones, khi anh thi đấu bình tĩnh, tự tin và không mắc sai lầm nghiêm trọng nào. Bên cạnh đó, cầu thủ của Man City phát huy tối đa khả năng chuyền bóng của mình với 480 đường chuyền cùng độ chính xác lên tới 94,3%.

8 điểm
HARRY MAGUIRE

Chấn thương dây chằng mắt cá chân khiến Maguire vắng mặt ở 2 trận mở màn vòng bảng gặp Croatia và Scotland. Thủ quân của Man United trở lại ở trận cuối vòng bảng gặp Czech và thi đấu trọn vẹn các trận đấu còn lại, hợp cùng Stones trở thành bức tường vững chắc. Maguire cũng để lại dấu án với bàn thắng vào lưới Ukraine ở tứ kết.

9 điểm
KYLE WALKER

Tại EURO 2020, Walker chỉ vắng mặt ở trận gặp Scotland tại vòng bảng. Không thực tỏa sáng như người đồng đội bên cánh đối diện là Luke Shaw, nhưng những đóng góp của cầu thủ thuộc biên chế Man City là rất đáng ghi nhận. HLV Jose Mourinho thậm chí còn đánh giá Walker là cầu thủ ĐT Anh thi đấu xuất sắc nhất tại EURO 2020.

9 điểm
LUKE SHAW

Shaw - hay "Shawberto Carlos" như các phương tiện truyền thông xã hội tôn vinh anh đã tỏa sáng trong rất nhiều trận đấu tại EURO 2020, trong đó có bàn mở tỷ số ở trận chung kết. Ngoài ra, Shaw còn có thêm 3 đường kiến tạo trong suốt giải đấu. Màn trình diễn chói sáng của Shaw khiến ngôi sao Ben Chilwell dù được đánh giá cao nhưng không thể cạnh tranh nổi vị trí.

7 điểm
KIERAN TRIPPIER

Trippier không thể cạnh tranh được vị trí hậu vệ cánh với Shaw cũng như Walker. Anh chỉ được sử dụng khi ĐT Anh chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Tuy không được sử dụng thường xuyên nhưng Trippier luôn thi đấu tròn vai mỗi khi có mặt trên sân, trong đó có tình huống kiến tạo cho Shaw ghi bàn ở trận chung kết.

7 điểm
TYRONE MINGS

Thời điểm Maguire chấn thương chưa thể ra sân, Mings là lựa chọn để đá cặp cùng Stones ở trung tâm hàng thủ của ĐT Anh. Ngôi sao của Aston Villa thi đấu chỉ dừng ở mức tròn vai, có nhiều tình huống xử lý mạo hiểm, đặc biệt là ở trận mở màn với ĐT Croatia.

5 điểm
REECE JAMES

James được sử dụng đá chính ở trân đấu với ĐT Scotland, nhưng không để lại quá nhiều dấu ấn. Trận đấu với Scotland cũng là những thời khắc duy nhất của cầu thủ trẻ thuộc biên chế Chelsea xuất hiện tại sân chơi EURO.

8 điểm
DECLAN RICE

Ở tuổi 22, Rice đã có một giải đấu thành công ngoài mong đợi. Thủ quân của West Ham đá chính cả 7 trận đấu của ĐT Anh, hợp cùng kalvin Phillips trở thành tấm lá chắn vững chắc trước hàng thủ đội nhà. Màn trình diễn xuất sắc nhất của Rice chính là 45 phút đầu tiên của trận chung kết, khi anh khiến những tiền vệ hàng đầu của ĐT Italia là Marco Verratti, Jorginho và Nicolo Barella "tắt điện".

8 điểm
KALVIN PHILLIPS

Việc Jordan Henderson chấn thương, không đạt được nền tảng thể lực thể lực tốt nhất đã tạo điều kiện để Phillips chiếm vị trí chính thức và tỏa sáng rực rỡ. Cầu thủ 25 tuổi là người có số phút thi đấu nhiều thứ 3 (666 phút có mặt trên sân), là máy quét thực sự của Tam sư.

6 điểm
MASON MOUNT

Được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở giải đấu này, nhưng Mount đã không thể hiện được nhiều. Tài năng trẻ 22 tuổi không còn duy trì được phong độ thăng hoa như khi khoác áo Chelsea và chỉ có 1 đường kiến tạo ở EURO 2020.

6 điểm
JORDAN HENDERSON

HLV Southgate muốn có Henderson trong đội vì kỹ năng lãnh đạo của anh ấy, đó là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trước sự xuất sắc của Rice và Phillips, thủ quân của Liverpool chỉ sắm vai dự bị với 5 trận vào sân, thi đấu 150 phút và ghi 1 bàn thắng ở trận tứ kết gặp Ukraine.

6 điểm
JUDE BELLINGHAM

Được vào sân ở trận mở màn vòng bảng gặp Croatia, Bellingham đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ở EURO khi 17 tuổi, 349 ngày (sau đó bị Kacper Kozlowski của Ba Lan phá). Sau đó, Bellingham tiếp tục được thay thế ở 2 trận gặp Czech và Ukraine. Tổng cộng tài năng trẻ này có 55 phút có mặt trên sân và không tạo ra quá nhiều dấu ấn.

9 điểm
RAHEEM STERLING

Sterling là một trong sáu cầu thủ (Harry Kane, Rice, Phillips, Stones, Pickford) đá chính cả 7 trận đấu tại EURO. Cầu thủ của Man City có thể bị trích rất nhiều bởi những NHM khó tính, nhưng nhìn chung anh vẫn có một giải đấu thành công, khi có 3 bàn thắng, 1 đường kiến tạo và là người mang về quả đá phạt 11m rất quan trọng trong trận bán kết gặp Đan Mạch.

điểm
HARRY KANE

Kane đã thi đấu mờ nhạt trong cả 3 trận vòng bảng và không ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, khi được HLV Southgate trả lại vị trí tiền đạo tự do như tại Tottenham, thủ quân ĐT Anh đã lấy lại phong độ cao nhất, ghi được 4 bàn thắng tại giai đoạn knock-out, đồng thời đóng góp nhiều vào mặt trận tấn công của Tam sư.

7 điểm
BUKAYO SAKA

Saka không xứng đáng kết thúc EURO 2020 theo cách đau thương như thế, khi anh là người thực hiện hỏng ăn quả 11m quyết định của ĐT Anh. Trước thời khắc đáng quên đó, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi của Arsenal đã có một giải đấu tương đối thành công.

6 điểm
PHIL FODEN

Foden đá chính 2 trận mở màn vòng bảng nhưng không thể hiện được nhiều. Chính điều này khiến cầu thủ trẻ của Man City đánh mất vị trí và kể từ đó đến hết giải chỉ có thêm 1 trận vào sân từ băng ghế dự bị ở bán kết gặp Đan Mạch.

8 điểm
JACK GREALISH

Grealish có lẽ là cầu thủ kém may mắn, khi anh không nhận được sự ưu ái của HLV Southgate. Thủ quân của Aston Villa luôn biết cách ghi dấu ấn mỗi khi được tung vào sân, trong đó phải kể tới trận đấu với ĐT Đức ở vòng 1/8.

6 điểm
JADON SANCHO

Sancho chỉ đá chính 1 trận, trong trận tứ kết gặp Ukraine nhưng cũng không để lại quá nhiều dấu ấn. Kỳ EURO của tân binh Man United khép lại với việc anh được tung vào sân ở phút cuối hiệp phụ trận chung kết với mục đích đá 11m, nhưng đã không thể thắng được thủ thành Gigi Dunnarumma.

5 điểm
MARCUS RASHFORD

Rashford không đá chính trận nào tại EURO 2020, chỉ vào sân thay người 5 trận với tổng số phút thi đấu là 85 phút. Giống như người đồng đội Sancho, cầu thủ của Man United được thay thế để đá 11m, nhưng anh lại thiếu may mắn khi cú sút bị từ chối bởi cột dọc.

điểm
CALVERT-LEWIN

Vai trò quá lớn của đội trưởng Kane khiến Calvert-Lewin không có cơ hội ra sân tại EURO 2020. Chân sút 24 tuổi chỉ có 18 phút thi đấu ở 2 lần vào sân thay người và tất nhiên chẳng để lại dấu ấn nào.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x