Chung kết EURO 2020: Nhiều khả năng Italia sẽ lên ngôi vô địch

Trận chung kết EURO 2020 giữa Italia và Anh chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa sẽ diễn ra. Trước trận, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng HLV Nguyễn Thành Công (SLNA), tiền đạo Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) và siêu mẫu kiêm diễn viên Bình Minh xung quanh cuộc đối đầu hấp dẫn này.

P/V: Chung kết EURO năm nay sẽ là cuộc so tài giữa Italia và Anh. Nhìn lại hành trình vào đến chung kết của 2 đội tuyển này, các anh có nhận xét gì?

HLV Nguyễn Thành Công: Nhìn lại cả hành trình, với những gì đã thể hiện thì Anh và Italia xứng đáng góp mặt ở trận chung kết. Cả hai đội đều tận dụng tốt được lợi thế. Theo quan điểm của tôi, Italia là một trong số ít đội tuyển ổn định phong độ nhất ở kỳ EURO này. Đội quân của HLV Mancini pha trộn quá tốt giữa lối chơi sở trường là phòng ngự và xu thế hiện tại là kiểm soát bóng, chuyển đổi tấn công.

Trong khi đó, ĐT Anh cũng biết nắm bắt những lợi thế khi ở giải đấu năm nay, họ gần như được thi đấu trên sân nhà hoàn toàn. Bên cạnh đó, ĐT Anh dưới thời HLV Southgate cũng cho thấy sự linh hoạt hơn so với chính họ ở các kỳ World Cup hay EURO trước đây.

Siêu mẫu kiêm diễn viên Bình Minh: Tôi cũng đồng tình với quan điểm của HLV Nguyễn Thành Công. Ở giải đấu lần này, Italia là một trong những đội bóng có lối chơi tổng lực và phong độ ổn định nhất. Sức mạnh của họ được thể hiện ngay từ vòng bảng với những trận thắng giòn giã khiến các đối thủ phải ngước nhìn.

Trong khi đó, Anh thật sự vẫn chưa chơi thuyết phục lắm ở vòng bảng, nhất là ở trận hòa Scotland 0-0, nhưng càng vào trong họ thi đấu càng hay. Tôi ấn tượng với Anh ở trận thắng Ukraine 4-0 tại tứ kết. Đây có lẽ là giải đấu ấn tượng nhất của Anh so với ở các kỳ EURO và World Cup gần đây.

Tiền đạo Mạc Hồng Quân: Năm nay tôi rất ấn tượng với ĐT Italia, bởi lối chơi của họ đã khác nhiều. Lúc trước, họ đa phần đá phòng ngự phản công, nhưng lần này đã chuyển sang lối chơi tấn công và kiểm soát bóng rất tốt. Tôi nghĩ, Italia là một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất ở giải đấu năm nay. Còn ĐT Anh ban đầu không làm người hâm mộ yên tâm do phong độ vẫn phập phù, nhưng có vẻ như càng chơi họ càng ổn và vào đến trận chung kết cũng rất xứng đáng.

Theo các anh, trận chung kết EURO lần này sẽ diễn ra theo kịch bản như thế nào?

HLV Nguyễn Thành Công: Với tính chất của một trận chung kết, chắc chắn cuộc so tài giữa Anh và Italia sẽ diễn ra chặt chẽ. Có thể tùy từng thời điểm, diễn biến trên sân dựa vào khả năng chuyển đổi của cả hai để thay đối thế trận. Trong trận đấu như thế này, những tình huống cố định sẽ là mấu chốt, mở ra nút thắt và là chìa khóa quyết định kết quả sau cùng.

Siêu mẫu kiêm diễn viên Bình Minh: Đã vào chung kết, dĩ nhiên đội nào cũng muốn giành chiến thắng, nhất là khi cả Italia và Anh đều đã quá lâu rồi chưa từng vô địch EURO. Theo đó, Italia từng lên ngôi 1 lần vào năm 1968 và lần gần nhất họ có mặt ở chung kết là năm 2012, nhưng chỉ giành ngôi á quân.

Trong khi đó, Anh chưa từng vô địch giải đấu này, thành tích cao nhất của họ là HCĐ năm 1968 và 1996. Cũng như anh Thành Công, tôi nghĩ trận chung kết đêm nay sẽ diễn ra rất chặt chẽ, thậm chí dễ rơi vào cảnh… siêu chán. Tuy nhiên, đội nào tận dụng cơ hội tốt, đội ấy sẽ vô địch.

Tiền đạo Mạc Hồng Quân: Thực sự nhiều năm qua, những trận chung kết các giải đấu lớn đều không quá hấp dẫn khi các đối thủ đều chọn lối chơi chắc chắn, thậm chí đá còn chán hơn những trận ở vòng ngoài. Vì vậy tôi hy vọng kịch bản ở trận chung kết năm nay sẽ khác các kỳ EURO trước. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng cả Italia và Anh đều sẽ chơi thăm dò nhau trong hiệp 1, sau đó sẽ có những điều chỉnh ở hiệp 2.

Các anh nghĩ đội nào sẽ vô địch, tỷ số trận đấu sẽ ra sao?

HLV Nguyễn Thành Công: Việc được thi đấu chung kết trên sân nhà rõ ràng là lợi thế lớn với ĐT Anh. Tuy nhiên, dưới góc nhìn cá nhân, tôi tin Italia sẽ trở thành nhà vô địch EURO 2020. Họ thi đấu đầy bản lĩnh và lì lợm. Thật khó đưa ra dự đoán kết quả về trận chung kết. Nhưng tôi nghĩ Italia sẽ thắng Anh trong hiệp phụ hoặc có thể là trên chấm luân lưu 11m.

Siêu mẫu kiêm diễn viên Bình Minh: Anh có lợi thế rất lớn khi được đá trận chung kết trên sân nhà, qua đó họ nắm mọi yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vì thế, chắc chắn Anh sẽ không bỏ qua cơ hội để lần đầu đăng quang ở giải đấu lớn nhất châu Âu. Với trực giác của mình, tôi tin thầy trò HLV Southgate sẽ làm được điều ấy, dù thực tế tôi vẫn thích Italia hơn. Trận đấu này nhiều khả năng sẽ kéo dài đến hiệp phụ và Anh sẽ thắng với tỷ số 2-1, tôi nghĩ thế.

Tiền đạo Mạc Hồng Quân: Tại EURO lần này, ngoài CH Czech là đội bóng mà tôi luôn ủng hộ vì có thể xem đấy là quê hương thứ hai, Anh và Italia cũng là những đội tuyển tôi thích. Việc họ có mặt ở chung kết khiến tôi cảm thấy rất hài lòng, đội nào vô địch cũng xứng đáng. Nhiều người bảo Anh có nhiều lợi thế, nhưng tôi lại nghĩ Italia sẽ lên ngôi khi thắng ở hiệp phụ, hoặc có thể trên chấm lưu luân. Ở 2 hiệp đấu chính, tôi nghĩ kết quả sẽ là 1-1.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x