Chung kết EURO 2020: Southgate chuẩn bị gì cho thử thách lớn nhất sự nghiệp?

Trung Nghĩa
20:38 ngày 11-07-2021
ĐT Anh chuẩn bị bước vào trận chung kết EURO 2020 với ĐT Italia vào lúc 2h sáng ngày 12/7 theo giờ Việt Nam. Nhà báo Rob Dorsett của Sky Sports đã có những phân tiết lộ về cách HLV Gareth Southgate chuẩn bị cho trận đấu này.

Hồi phục thể lực cho các trụ cột

1 ngày sau khi kết thúc trận bán kết với Đan Mạch, ĐT Anh sẽ có một bài tập nhẹ để hồi phục thể lực. Họ chia đội hình thành 2 bên với 13 người không thi đấu ở trận trước thì tập trên sân còn 13 người còn lại tập phục hồi trong nhà. Đó có thể là các bài tập trong phòng gym, trong hồ bơi hay massage thể chất.

Southgate rất quan tâm đến việc đảm bảo rằng các cầu thủ thủ có thể hồi phục cả về tinh thần. 120 phút của trận bán kết rất căng thẳng và họ cần thư giãn đầu óc một cách tốt nhất. Ngày hôm sau, ông sẽ bắt đầu lên kế hoạch đối phó với ĐT Italia. Đó sẽ là một thử thách thực sự khó khăn với một đối thủ đang bất bại 33 trận. ĐT Anh sẽ cần nhiều phương án mới.

ĐT Anh có những bài tập nhẹ sau trận bán kết với Đan Mạch

Southgate sẽ chỉ có 2 buổi tập với đầy đủ đội hình để đưa ra các phương án chiến thuật. Italia sẽ là thách thức lớn nhất mà ông phải đối mặt cho đến nay trong sự nghiệp huấn luyện của mình.

Đây cũng là trận đấu lớn nhất mà các cầu thủ của ĐT Anh từng tham gia, kể cả những người đã tham dự các trận chung kết Champions League.

Southgate đang vạch ra kế hoạch nào?

Theo nhà báo Dorsett, sẽ có rất ít thau đổi trong cách chơi của ĐT Anh. Kể từ đầu giải, Southgate chỉ thay đổi đội hình đúng 1 lần khi ông sử dụng sơ đồ 3 trung vệ ở trận gặp Đức. Lý do là Tam sư cần ngăn chặn cặp hậu vệ cánh tấn công cực hay của Die Mannschaft là Robin Gosens và Joshua Kimmich.

Ở trận chung kết, ĐT Anh nhiều khả năng vẫn sẽ ra sân với sơ đồ 4 hậu vệ gồm Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire và Kyle Walker. Cả Walker và Shaw đều cho thấy tốc độ và khả năng lên công về thủ ấn tượng trong khi Stones và Maguire là bức tường thép an toàn nhất hiện nay.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm vẫn là những cái tên đáng tin Declan Rice và Kalvin Phillips. Mason Mount vẫn sẽ vào sân với vai trò nửa số 8 nửa số 10. Ở trận đấu với Đức, Tam sư đảm bảo tốt khả năng phòng ngự nhưng thiếu đi sự sáng tạo mà Mount vẫn thường tạo ra khi có mặt ở trên sân.

Câu hỏi đáng quan tâm nhất là ai sẽ đá tiền đạo cánh phải với 2 suất còn lại trên hàng công đã chắc chắn thuộc về Harry Kane và Raheem Sterling. Jadon Sancho đã thi đấu hay ở trận thắng Ukraine nhưng Southgate có lẽ cần khả năng hỗ trợ phòng ngự của Bukayo Saka hơn.

Với bộ đôi trung vệ lão tướng Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini của ĐT Italia, Southgate sẽ tập trung chỉ đạo các học trò dùng tốc độ để khoan phá.

Bí quyết thành công của Southgate là gì?

Khi ĐT Anh vào đến bán kết World Cup 3 năm trước, điều này đã gây bất ngờ cho cả quốc gia và ở mức độ nào đó là cả Southgate lẫn Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Họ không ngờ là Tam sư thành công nhanh đến vậy.

Có lẽ Southgate và trợ lý Steve Holland đã dành rất nhiều thời gian để phân tích điều gì làm nên thành công của một đội bóng tại một giải đấu lớn. Những gì họ đã quyết định và phát triển đã tạo nên thành công tại EURO 2020. 

Họ đã xây dựng được một đội bóng mạnh mẽ về phòng ngự và có khả năng kiểm soát bóng rất tốt. ĐT Anh có thể pressing tầm cao nhưng chỉ vào những thời điểm nhất định trong trận đấu khi họ thấy phù hợp.

Souhtgate đã xây dựng ĐT Anh từ các lứa trẻ như Foden và Sancho, những người từng vô địch U17 thế giới

Họ không tiêu tốn quá nhiều năng lượng và đó là lý do thể lực của các cầu thủ rất tốt cho đến tận những phút cuối. Và khi cần một phương án mới mạnh mẽ và tốc độ hơn, những người như Jack Grealish sẽ được tung vào sân. Đó là một kế hoạch đã hoạt động hiệu quả cho đến thời điểm này và có lẽ Southgate sẽ không thay đổi.

Vào năm 2014, đã có một sự thay đổi chiến lược quan trọng của bóng đá Anh khi Southgate là HLV đội U21. Dan Ashworth, giám đốc phát triển Elite lúc bấy giờ, đã đưa ra cụm từ "England DNA". Southgate đã cố gắng tạo ra một con đường rất rõ ràng để thành công từ cấp độ trẻ lên ĐTQG.

Southgate và FA cảm thấy kế hoạch đã đi đúng hướng vì họ có Jadon Sancho và Phil Foden là thành viên của đội U17 Anh từng vô địch U17 World Cup năm 2017. Họ có Dominic Calvert-Lewin, người đã ghi bàn thắng trong trận chung kết U20 Thế giới tại Hàn Quốc năm 2017. Mason Mount là cầu thủ xuất sắc nhất giải khi đội U19 Anh vô địch U19 EURO ở Georgia vào năm 2017.

ĐT Anh đang có nòng cốt là các cầu thủ trẻ đã từng tham gia các giải đấu trẻ và điều đó giúp họ không hề cảm thấy bỡ ngỡ khi bước vào trận chung kết EURO 2020.

Southgate đã tạo ra sự đoàn kết

Southgate muốn cả nước đứng sau đội bóng này và ông muốn những người hâm mộ của Anh sẽ yêu thích ĐTQG một lần nữa. Ông đã nói nhiều lần về việc NHM đã hết yêu ĐTQG và chỉ bày tỏ lòng trung thành với câu lạc bộ. Ông cảm thấy điều này cần phải thay đổi và bây giờ ông đã cảm nhận được sự thay đổi.

Đó là lý do tại sao các cầu thủ trẻ nói chuyện cởi mở hơn nhiều trong các cuộc họp báo khi họ lên tập trung ĐT Anh so với khi họ làm việc cho câu lạc bộ của mình. Họ dường như có quyền tự do và có trách nhiệm nói về những vấn đề không chỉ là bóng đá. Các vấn đề bên ngoài trận đấu đã nhiều lần được những Raheem Sterling, Marcus Rashford hay Tyrone Mings nhắc tới.

Southgate tạo ra sự đoàn kết cả trong nội bộ ĐT Anh lẫn gắn kết đội bóng với NHM

Đó là những gì Southgate muốn, là kế hoạch của ông và là hình ảnh ông muốn về một cầu thủ bóng đá Anh hiện đại nên trở thành. Nó đã tạo ra sự đoàn kết trong đội bóng và sự gắn kết với những NHM cũng như công chúng yêu bóng đá. Họ đã cưỡi lên làn sóng lạc quan đó và tiến đến tận trận chung kết. 

Sẽ có 60.000 người hâm mộ ở Wembley và phần lớn trong số đó sẽ là những người ủng hộ đội tuyển Anh. Tam sư sẽ có lợi thế sân nhà rất lớn để làm động lực giúp họ giành chức vô địch châu Âu lần đầu tiên.

"Những thuyết âm mưu sẽ không làm cầu thủ phân tâm"

Tờ La Gazzetta dello Sport đã coi việc Raheem Sterling mang về quả penalty quyết định của ĐT Anh trước Đan Mạch là "cú nhào lộn gây chấn động châu Âu". Tiền vệ Marco Verratti của ĐT Italia mô tả "đó là một quả phạt đền hào phóng cho tuyển Anh". Trong khi đó, Tuttosport đặt tiêu đề "Ceferin, ông có đang xem không?" như một hành vi kêu gọi chủ tịch UEFA cần có hành động.

Liệu các thuyết âm mưu có ảnh hưởng gì đến tinh thần của các cầu thủ Anh? Có lẽ là không. Southgate đã thảo luận với các cầu thủ là cố gắng bỏ qua những ồn ào xung quanh giải đấu này. Ông đã khuyến khích họ không quan tâm tới truyền thông quá nhiều, và đặc biệt là mạng xã hội.

Báo chí Italia công kích ĐT Anh nhưng không khiến họ phân tâm

Rất nhiều cầu thủ của ĐT Anh đã hạn chế sử dụng MXH tại EURO 2020. Southgate muốn họ tập trung vào những gì đang diễn ra bên trong khu tập luyện và kế hoạch chiến thuật cho trận đấu tiếp theo. Ông không muốn họ bị phân tâm trong thời gian này.

ĐT Anh đã được hưởng lợi từ lợi thế sân nhà và chắc chắn đã có nhiều lời đàm tiếu từ các quốc gia khác. Thậm chí còn có một sự ác cảm đối với điều này nhưng có lẽ nó cũng chẳng mấy ảnh hưởng tới các cầu thủ Anh. Họ rất chuyên nghiệp và đang hoàn toàn tập trung cho trận chung kết.

Kế hoạch của đội tuyển Anh 24 giờ trước trận chung kết 

ĐT Anh sẽ có buổi tập cuối cùng tại St George's Park vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy theo giờ địa phương. 15 phút đầu tiên sẽ được mở cho truyền thông tác nghiệp. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để Southgate và Holland lên phương án chiến thuật đối phó với Italia.

Toàn đội sẽ ăn trưa sau buổi tập đó trước khi xuống khách sạn ở Bắc London vào buổi chiều. Ở đó, họ sẽ nghỉ ngơi và thư giãn và có một cuộc họp toàn đội vào cuối buổi tối sau khi Southgate và có lẽ Harry Kane đã hoàn thành nhiệm vụ truyền thông trước trận đấu. Southgate và trợ lý sẽ trình bày về kế hoạch cho trận chung kết. 

Sau đó, các cầu thủ sẽ có nhiều thời gian để thư giãn trước khi ra sân. Trước trận đấu với CH Czech tại vòng bảng, họ từng đến sân Cricket để chơi đùa. Còn lần này, có lẽ sẽ là một cuộc đi dạo và vui đùa với nhau. Southgate và các cộng sự sẽ cố gắng giúp các cầu thủ giải tỏa bớt căng thẳng để có tâm lý thoải mái nhất bước vào trận chung kết.

Trận chung kết EURO 2020 giữa Anh vs Italia sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 12/7 và được tường thuật trực tiếp trên BongdaPlus.

Nguồn Sky Sports
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x