Có 2 quả bóng trên sân trước khi Sterling kiếm 11m ở trận Anh thắng Đan Mạch

Khương Thượng
09:50 ngày 08-07-2021
Trong tình huống tiền đạo Raheem Sterling mang về một quả 11m tại cuộc so tài giữa Anh vs Đan Mạch ở bán kết EURO 2020, trên sân xuất hiện tới 2 quả bóng nhưng trọng tài chính Makkelie vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Ở trận đấu nói trên, Đan Mạch phải đá trên sân Wembley nhưng lại là đội có sự khởi đầu tốt hơn. Họ mở được tỷ số ở phút 30 nhờ cú sút phạt của Damsgaard trước khi Kjaer có pha đốt lưới nhà biếu không cho Tam sư bàn gỡ (38'). Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 103, khi Sterling đột phá từ cánh phải vào trung lộ và bị ngã xuống sân sau pha va chạm với Joakim Maehle trong vòng cấm.

Tuy pha quay chậm cho thấy tác động của Maehle dường như không đủ để Sterling ngã đẹp đến thế, trọng tài sau khi tham khảo ý kiến của tổ VAR vẫn chỉ tay vào chấm phạt đền tạo điều kiện cho tiền đạo Harry Kane ấn định thắng lợi 2-1 cho đội chủ nhà.

Dù vậy, điều người ta thắc mắc là khi Sterling đi bóng bên cánh phải thì không hiểu sao lại có thêm 1 trái bóng khác "chạy" vào sân. Điều đó đương nhiên làm cho các cầu thủ Đan Mạch bị phân tâm.

Có 2 quả bóng trên sân trước khi Sterling kiếm về 11m cho ĐT Anh

Họ cũng than phiền vấn đề này với trọng tài và cho rằng lẽ ra, ông Makkelie nên cắt còi từ sớm. Theo luật, vị trọng tài người Hà Lan có quyền dừng trận đấu và đưa quả bóng còn lại ra ngoài sân.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail cho rằng, trọng tài Makkelie nhận định quả bóng thứ 2 không can thiệp vào tình huống đi bóng của Sterling, bởi vậy trận đấu tiếp tục diễn ra và quả 11m cho ĐT Anh là hợp lệ khi Joakim Maehle đã đá vào gót của Sterling. 

HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch bức xúc khi trọng tài cho Anh được hưởng 11m trong pha bóng này: "5 giây trước khi Sterling đi bóng vào vòng cấm, có một quả bóng khác trên sân, tôi đã nói với trọng tài thứ 4 về điều này. Đáng lẽ ra trận đấu phải được tạm dừng, nhưng trọng tài chính không làm như vậy. Tôi nghĩ trọng tài đã đưa ra quyết định có lợi cho ĐT Anh".

Trong cuộc họp báo sau trận, Sterling khi được hỏi về quả 11m gây tranh cãi nói trên cho biết: "Tôi đã ngã trong vòng cấm của Đan Mạch. Lý do là bởi  Maehle đã đá vào chân tôi và đó là quả penalty rõ ràng".

"Điều quan trọng ở đây không phải là quả penalty mà là ĐT Anh đã đưa được bóng vào lưới. Thủ môn của Đan Mạch đã chơi rất xuất sắc khi cản phá được cú dứt điểm đầu tiên của Harry Kane, nhưng cuối cùng anh ta cũng bất lực trước cú đá bồi ngay sau đó".

Thắng Đan Mạch, Anh sẽ đối đầu với Italia ở chung kết EURO 2020.

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x