Cristiano Ronaldo: 38 tuổi vẫn miệt mài săn tìm kỷ lục

Trung Nghĩa
08:29 ngày 25-03-2023
Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ nam khoác áo ĐTQG nhiều nhất trong lịch sử, khi ra sân ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Liechtenstein vừa qua. Và để đánh dấu kỷ lục đó, CR7 tỏa sáng với một cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Bồ Đào Nha.

Khi ra sân trong cuộc đụng độ của Bồ Đào Nha với Liechtenstein tại vòng loại EURO 2024, Ronaldo đã chính thức có lần khoác áo đội tuyển quốc gia thứ 197, vượt qua tiền đạo Bader Al-Mutawa của Kuwait (196 lần khoác áo ĐTQG). 

Ronaldo khoác áo ĐT Bồ Đào Nha lần đầu tiên trong trận giao hữu với Kazakhstan vào năm 2003. Lúc đó, anh còn là một cầu thủ 18 tuổi, vào thay huyền thoại Luis Figo. CR7 ghi bàn đầu tiên cho Bồ Đào Nha ở trận thứ 8, gặp Hy Lạp. Tháng 9/2022, Ronaldo trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho ĐTQG, vượt xa kỷ lục cũ 109 bàn thắng của cựu tiền đạo người Iran, Ali Daei.

Với 2 bàn thắng vào lưới Liechtenstein, Ronaldo đã nâng cao kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG lên con số 120. Đáng chú ý, anh đã có bàn thắng thứ 150 trong sự nghiệp từ đá phạt đền và có năm thứ 20 liên tiếp ghi bàn cho ĐT Bồ Đào Nha.

Mặc dù Ronaldo hiện đang chơi bóng ở Saudi Pro League nhưng anh vẫn được tân huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha triệu tập cho chiến dịch vòng loại EURO 2024. Cựu ngôi sao của Man United có phong độ ấn tượng cho Al-Nassr khi ghi 9 bàn sau 10 lần ra sân. Và anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Bồ Đào Nha trước Liechtenstein.

Bàn thắng thứ 2 của Ronaldo là một pha sút phạt cực kỳ mạnh mẽ. Đây đã là trận thứ 2 liên tiếp anh ghi bàn từ đá phạt. Cuối tuần trước, CR7 cũng ghi bàn từ đá phạt trong màu áo của Al-Nassr tại giải VĐQG Saudi Arabia. Ronaldo hiện có 60 bàn từ các tình huống sút phạt, trong đó có 11 pha lập công ở cấp độ đội tuyển quốc gia. 

Sau khi lập kỷ lục, Ronaldo chia sẻ lên mạng xã hội: “Thật tuyệt khi được trở lại, ghi bàn cho đội tuyển quốc gia và chơi trên một sân vận động đặc biệt đối với tôi. Tự hào là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất từ trước đến nay”.

Liechtenstein chỉ là nền bóng đá nhỏ bé của châu Âu. Họ thậm chí xếp tận vị trí thứ 198 trên bảng xếp hạng FIFA. Chiến thắng tưng bừng của Bồ Đào Nha vì thế không có gì bất ngờ. Thế nên, điểm nhấn của trận đấu này vẫn là màn trình diễn của Ronaldo. 

Ở tuổi 38, CR7 vẫn được tân HLV trưởng Roberto Martinez triệu tập lên tuyển. Cựu HLV đội tuyển Bỉ đã không thực hiện cuộc cách mạng như nhiều người hâm mộ mong muốn, khi Ronaldo vẫn là trung tâm trong lối chơi của Bồ Đào Nha hiện tại. Nhưng với việc anh nổ súng từng bừng như vậy, Martinez có lẽ đã có thể yên tâm về quyết định của mình.

Sau trận thắng Liechtenstein, Ronaldo và các đồng đội sẽ đối đầu với Luxembourg sau đây 3 ngày, cũng trong khuôn khổ bảng J vòng loại EURO 2024. Đó sẽ lại là cơ hội để CR7 phá sâu các kỷ lục của chính mình.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x