Đã đến lúc Chiesa 'con' tỏa sáng

Đỗ Hiếu
06:33 ngày 20-06-2021
Được ưu ái sử dụng suốt chiến dịch vòng loại EURO 2020 nhưng khi vào vòng chung kết, Federico Chiesa mất suất đá chính vào tay Domenico Berardi. Bây giờ, khi Italia đã có vé vào vòng 1/8, “Chiesa con” sẽ được trao cơ hội.

Trong cả hai trận trước Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ, Berardi đều đá chính, Chiesa chỉ vào sân từ ghế dự bị. Trước Thổ Nhĩ Kỳ, cầu thủ của Juventus chơi 9 phút trong khi trước Thụy Sỹ, anh đá 20 phút cuối. Khoảng thời gian Chiesa vào đá trận Thụy Sĩ là khi Mancini chuyển sơ đồ chiến thuật từ 4-3-3 sang 3-5-1-1 với anh đá ngay sau Ciro Immobile trên hàng công để tận dụng thế trận phản công khi đã dẫn đối thủ 2-0. Nhìn chung, Chiesa chơi tốt, có tình huống chính anh bứt tốc để tạo cơ hội cho Immobile đối mặt thủ môn đối phương nhưng dứt điểm không thành.

Ưu tiên sử dụng Berardi thay vì Chiesa là quyết định khá bất ngờ của Mancini. Trước EURO, người con của Enrico Chiesa chơi 23/32 trận cho đội tuyển, được xếp đá chính nhiều chỉ sau các trụ cột Leonardo Bonucci và Jorginho. Thậm chí khi Italia đấu giao hữu San Marino trước giải, Berardi còn ngồi dự bị cả trận vì chưa hoàn toàn khỏe hẳn, sau khi không thể ra sân trước Bulgaria và Lithuania ở 2 trận trước đó tại vòng loại World Cup 2022 vì chấn thương. Thế mà bất ngờ khi bước vào VCK EURO 2020, Berardi lấy suất của đàn em.

Chiesa phù hợp với cách chơi khi Italia cần tăng tốc hoặc đá phản công

Mancini không giải thích cụ thể, nhưng giới quan sát tin rằng phong độ ghi bàn và phong cách thi đấu của cả hai ảnh hưởng đến quyết định này. Trong 27 lần ra sân cho Azzurri, Chiesa chỉ ghi 1 bàn, quá ít so với Berardi, người chỉ cần 13 lần ra sân để có 5 bàn. Dĩ nhiên Chiesa không ghi bàn thì sẽ kiến tạo cho đồng đội và các pha bứt tốc của anh gây rối loạn mọi hàng thủ, nhưng phong cách của Berardi có tính kết nối tốt hơn. Tiền đạo của Sassuolo có thể cầm bóng, chơi đơn giản, đập nhả với các vệ tinh xung quanh, phù hợp với mọi thế trận. Chiesa dường như hợp hơn ở các thời điểm Azzurri cần tăng tốc hoặc đá phản công.

Cái hay ở Italia lúc này là mọi vị trí đều có thể thay thế. Bây giờ Berardi đá chính nhưng nếu gặp đối thủ thích hợp ở vòng sau, Chiesa sẽ đá chính. Chiesa hiểu tinh thần này nên như bất cứ cầu thủ nào khác, dù khao khát ra sân, anh không nôn nóng. Mancini đã rõ ràng từ đầu với cả đội rằng đây là một hành trình dài, và ai cũng muốn nó kéo dài, nên tất cả phải sẵn sàng trong mọi thời điểm. “Tất cả chúng tôi đều là người đá chính”, Chiesa nói trong cuộc họp báo trước trận gặp Xứ Wales.

Do đó, vấn đề rất rõ ràng không nằm ở trình độ của cả hai mà là sự phù hợp của phong cách từng người trước từng đối thủ. Italia dự EURO lần này không có nhiều sao số, nhưng mặt tích cực của chuyện này là họ rất đoàn kết, rất ít tị hiềm.

Berardi hiệu quả hơn Chiesa

Nhờ được chơi cho Juventus nên sự tiến bộ của Chiesa ở mùa giải vừa qua dễ nhận thấy hơn màn tỏa sáng thầm lặng của Berardi (ảnh) tại Sassuolo. Nhưng nếu lấy thống kê để so sánh, Chiesa lại thua Berardi. Cầu thủ của Juve ghi 14 bàn sau 43 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong khi Berardi ghi 17 bàn sau chỉ 30 lần ra sân.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x