Danh sách những ngôi sao lỡ hẹn với EURO 2016

Quang Minh
09:32 ngày 07-05-2016
Cơn bão chấn thương luôn là ác mộng với nhiều cầu thủ và điều này khiến cho nhiều ngôi sao hàng đầu lỡ hẹn với EURO 2016.
1. Oxlade-Chamberlain (ĐT Anh)

Oxlade-Chamberlain tái phát chấn thương đầu gối và cần 8 tuần để bình phục
Oxlade-Chamberlain tái phát chấn thương đầu gối và cần 8 tuần để bình phục

2. Ilkay Guendogan (ĐT Đức)

Guendogan bị trật khớp xương bánh chè trong buổi tập của Dortmund và cần 8 tuần để bình phục
Guendogan bị trật khớp xương bánh chè trong buổi tập của Dortmund và cần 8 tuần để bình phục

3. Vincent Kompany (ĐT Bỉ)

Kompany tái phát chấn thương trong trận thua 0-1 trước Man City giữa tuần qua và gần như không còn cơ hội dự EURO 2016
Kompany tái phát chấn thương trong trận thua 0-1 trước Man City giữa tuần qua và gần như không còn cơ hội dự EURO 2016

4. Claudio Marchisio (ĐT Italia)

Marchisio dính chấn thương dây chằng chéo trước hồi tháng 4 vừa qua và phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tháng
Marchisio dính chấn thương dây chằng chéo trước hồi tháng 4 vừa qua và phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tháng

5. Marco Verratti (ĐT Italia)

Verratti sẽ phải tiến hành phẫu thuật chấn thương háng và lỡ ngày hội bóng đá châu Âu cùng ĐT Italia
Verratti sẽ phải tiến hành phẫu thuật chấn thương háng và lỡ ngày hội bóng đá châu Âu cùng ĐT Italia

6. Jordan Henderson (ĐT Anh)

Henderson bị tổn thương dây chằng đầu gối nghỉ hết mùa và không còn nhiều cơ hội dự EURO 2016
Henderson bị tổn thương dây chằng đầu gối nghỉ hết mùa và không còn nhiều cơ hội dự EURO 2016

7. Aymeric Laporte (ĐT Pháp)

Laporte bị gãy chân, trật khớp xương mác và mắt cá chân phải hồi tháng 3 vừa qua. Sau khi phẫu thuật, cầu thủ trẻ của Bilbao cần 5 tháng để hồi phục
Laporte bị gãy chân, trật khớp xương mác và mắt cá chân phải hồi tháng 3 vừa qua. Sau khi phẫu thuật, cầu thủ trẻ của Bilbao cần 5 tháng để hồi phục

8. Jack Butland (ĐT Anh)

Butland bị chấn thương mắt cá chân trong trận giao hữu giữa ĐT Anh vs ĐT Đức và phải nghỉ thi đấu tới đầu mùa giải 2016/17
Butland bị chấn thương mắt cá chân trong trận giao hữu giữa ĐT Anh vs ĐT Đức và phải nghỉ thi đấu tới đầu mùa giải 2016/17

9. Josip Pivaric (ĐT Croatia)

Pivaric bị tổn thương dây chằng đầu gối hồi tháng 1 vừa qua và không kịp hồi phục để tham dự EURO cùng ĐT Croatia
Pivaric bị tổn thương dây chằng đầu gối hồi tháng 1 vừa qua và không kịp hồi phục để tham dự EURO cùng ĐT Croatia

10. Mattia Perrin (ĐT Italia)

Perrin được coi là truyền nhân của Gigi Buffon, nhưng anh không thể tham dự EURO do đứt dây chằng đầu gối
Perrin được coi là truyền nhân của Gigi Buffon, nhưng anh không thể tham dự EURO do đứt dây chằng đầu gối

11. Rob Elliot (ĐT CH Ireland)

Giống như Perrin, Elliot cũng bị đứt dây chằng đầu gối và không thể ra sân trong 5 tháng tới
Giống như Perrin, Elliot cũng bị đứt dây chằng đầu gối và không thể ra sân trong 5 tháng tới

12. Chris Brunt (Bắc Ailen)

Cầu thủ thuộc biên chế West Brom đã bị rách dây chằng đầu gối hồi đầu tháng và không kịp trở lại trước EURO
Cầu thủ thuộc biên chế West Brom đã bị rách dây chằng đầu gối hồi đầu tháng và không kịp trở lại trước EURO

13. Jeremy Mathieu (ĐT Pháp)

Mathieu mới trải qua ca phẫu thuật đầu gối và cần 6 tuần để bình phục, đồng nghĩa với việc không có cơ hội dự EURO 2016
Mathieu mới trải qua ca phẫu thuật đầu gối và cần 6 tuần để bình phục, đồng nghĩa với việc không còn cơ hội dự EURO 2016

14. Luke Shaw (ĐT Anh)

Dự kiến Shaw sẽ bình phục chấn thương gãy chân cuối tháng 5, nhưng quãng thời gian còn lại không đủ để anh hồi phục thể lực hoàn toàn
Dự kiến Shaw sẽ bình phục chấn thương gãy chân cuối tháng 5, nhưng quãng thời gian còn lại không đủ để anh hồi phục thể lực hoàn toàn

15. Kurt Zouma (ĐT Pháp)
Zouma bị đứt dây chằng trước hồi tháng 2 vừa qua và chỉ có thể trở lại khi mùa giải mới khởi tranh
Zouma bị đứt dây chằng trước hồi tháng 2 vừa qua và chỉ có thể trở lại khi mùa giải mới khởi tranh
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x