Siêu tiền vệ De Bruyne & 45 phút đẳng cấp thế giới trước Đan Mạch

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:46 ngày 18-06-2021
ĐT Bỉ tưởng chừng như đã không thể gượng dậy trước Đan Mạch sau hiệp 1 tệ hại, nhưng sự hiện diện của Kevin De Bruyne đã thay đổi tất cả.

Bỉ đánh mất mình

Sau thắng lợi 3-0 tưng bừng trước Nga ở ngày ra quân EURO 2020, Bỉ được đánh giá sẽ tiếp tục thi đấu bùng nổ trước Đan Mạch để sớm đoạt vé vào vòng 1/8. Thế nhưng, thực tế là chẳng ai còn nhận ra đội bóng số 1 thế giới trong 45 phút đầu tiên. 

Sai lầm chết người của trung vệ Jason Denayer khiến Bỉ bị trừng phạt bằng bàn thua ở ngay phút 2 với pha làm bàn của tiền đạo Yussuf Poulsen. Tỷ số sau đó đã có thể là 2-0, 3-0 hoặc thậm chí là 4-0 cho Đan Mạch nếu đội chủ nhà sắc sảo hơn ở những tình huống ra chân cuối cùng. Từ vị thế của ứng viên nặng ký cho chức vô địch, Bỉ đá như thế họ chỉ là đội lót đường.

Bàn thắng sớm giúp Đan Mạch thăng hoa là một nhẽ, song cũng phải thừa nhận chính Bỉ đã chơi cực kỳ tệ hại. Trục giữa của "Bầy quỷ đỏ" gồm Danayer, Leander Dendoncker, Youri Tielemans và Dries Mertens hoàn toàn sụp đổ trước sức mạnh tấn công như vũ bão, đầy quyết tâm của Đan Mạch. Trong suốt hiệp 1, Bỉ gần như không thể tạo ra được hình huống nào đáng chú ý bởi đơn giản họ bất lực trong khâu triển khai bóng lên phía trên do tuyến giữa tê liệt. 

Chứng kiến Bỉ thi đấu tồi tệ cùng sự hưng phấn của Đan Mạch, nhiều người có lẽ đã mường tượng ra một thất bại ê chề cho đoàn quân của HLV Roberto Martinez. "Đã lâu rồi chúng tôi mới phải trải qua bài test như thế này. Trong hiệp 1, các cầu thủ có vẻ bị sốc nhưng họ có kinh nghiệm để xoay chuyển cục diện trận đấu", thuyền trưởng của tuyển Bỉ chia sẻ sau trận.

Bỉ bị sốc trước sự thăng hoa của Đan Mạch là điều có lý, nhưng việc "có kinh nghiệm để xoay chuyển cục diện trận đấu" thì chưa hẳn đã chuẩn xác nếu không có sự góp mặt của Kevin De Bruyne - ngôi sao sáng nhất của "Bầy quỷ đỏ" ở VCK EURO 2020.

Bỉ đã có hiệp 1 tệ hại trước Đan Mạch

Đẳng cấp của De Bruyne

De Bruyne đã không thể ra sân trong màu áo Bỉ ở trận ra quân gặp Nga do chấn thương mũi và mắt gặp phải tại trận chung kết Champions League 20202/21. Thắng lợi giòn giã trước Gấu Nga đã phần nào nhen nhóm nhiều suy nghĩ rằng Bỉ có thể sống thiếu tiền vệ sáng tạo bậc nhất của mình. Dù vậy, đây hoàn toàn là sai lầm bởi chỉ khi De Bruyne hiện diện trên sân, Bỉ mới thực sự tìm lại chính mình.

Ngay đầu hiệp 2, De Bruyne được HLV Martinez tung vào sân thay Mertens và anh ngay lập tức chứng minh đẳng cấp thượng thừa. Sự góp mặt của tiền vệ thuộc biên chế Man City giúp khâu luân chuyển bóng của Bỉ trở nên sắc nét hơn, để rồi mọi chuyện đảo chiều nhanh chóng. 

Phút 54, Romelu Lukaku đi bóng đầy dũng mãnh xâm nhập vòng cấm. Anh chuyền trả ngược lại cho De Bruyne và sau vài nhịp xử lý đầy đơn giản loại bỏ hậu vệ Đan Mạch, tiền vệ 29 tuổi dọn cỗ để Thorgan Hazard đệm bóng cận thành dễ dàng gỡ hòa 1-1 cho Bỉ. Tất cả đều được De Bruyne xử lý mềm mại, tinh tế như những gì anh vẫn làm trong màu áo Man City.

Đẳng cấp của De Bruyne thay đổi hoàn toàn trận đấu

Tới phút 70, nhận đường chuyền của Eden Hazard, đích thân De Bruyne điền tên lên bảng điện tử với cú sút bằng chân trái không thể cản phá. Đan Mạch đã chơi một trận tuyệt vời trước Bỉ, nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ họ không có De Bruyne - tiền vệ công được đánh giá xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Xuyên suốt quãng thời gian trên sân, De Bruyne tung ra 2 cú sút và đều trúng đích. Ngoài ra, anh còn có 5 lần rê bóng, đạt tỷ lệ thành công 100% cùng 2 đường chuyền nguy hiểm. Những con số thống kê quá ấn tượng và cho thấy một tay De Bruyne đã mang về chiến thắng cho Bỉ. 

De Bruyne là một cầu thủ đẳng cấp song những danh hiệu cao quý vẫn ngoảnh mặt với anh. Nỗi buồn Champions League chắc hẳn vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng bản thân De Bruyne có lẽ hiểu rằng anh cần phải chuyển hóa sự thất vọng ấy thành động lực để giúp tuyển Bỉ làm nên chuyện tại VCK EURO 2020.

Với một De Bruyne đẳng cấp và thăng hoa, hành trình chinh phục chiếc cúp vô địch EURO giờ mới thực sự bắt đầu với "Bầy quỷ đỏ".

Thông số De Bruyne trong trận gặp Đan Mạch

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x