Điểm nhấn Italia 2-1 Áo: Khác biệt đến từ... ghế dự bị

Thanh Sơn
05:44 ngày 27-06-2021
Trận Italia vs Áo đã diễn ra khá sôi nổi và hấp dẫn khi đội bóng áo Thiên Thanh phải bước vào hiệp phụ mới có thể đánh bại đối phương với tỷ số sát nút 2-1. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.
#1
3 cầu thủ vào sân thay người đều "nổ súng"

Trong nỗ lực nhằm giúp Italia khai thông thế bế tắc, HLV Roberto Mancini đã dùng đến 4 quyền thay người trong 90 phút và những sự điều chỉnh của ông rõ ràng phát huy hiệu quả trông thấy. Bằng chứng là khi 2 đội phải giải quyết thắng thua trong hiệp phụ, cặp đôi ghi bàn cho Italia là Federico Chiesa và Matteo Pessina đều vào sân từ băng ghế dự bị. Bên phía Áo, HLV Franco Foda cũng cho thấy sự "mát tay" khi cho Sasa Kalajdzic vào đá thay Marko Arnautovic trong hiệp phụ thứ nhất và chính cầu thủ này đã có pha đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới thủ thành Gianluigi Donnarumma.

#2
Spinazzola xuất sắc nhất trận

Hậu vệ cánh trái Leonardo Spinazzola của Italia đã có một ngày thi đấu vô cùng ấn tượng, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ nhất. Anh lên công về thủ không biết mệt mỏi và thường xuyên khiến cho phòng tuyến của Áo gặp rắc rối bằng những pha đột phá táo bạo. Tuy là hậu vệ, song cầu thủ này tung ra đến 3 pha dứt điểm cùng 3 đường chuyền gây sóng gió trước khung thành đối phương. Một trong số đó chính là pha kiến tạo giúp Chiesa ghi bàn mở tỷ số. Với những gì đã thể hiện, không ngạc nhiên khi Spinazzola được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận.

Spinazzola giành giải cầu thủ chơi hay nhất trận

#3
Italia cuối cùng cũng thủng lưới 

Với cú đánh đầu chéo góc đánh bại Donnarumma sau quả đá phạt góc từ cánh phải của Schaub ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2, tiền đạo Sasa Kalajdzic đã chấm dứt chuỗi 1.168 phút không để lọt lưới của ĐT Italia. Trước đó, Italia đã thắng liền 11 trận mà không phải nhận bàn thua nào. Chuỗi trận này khởi đầu từ trận hòa Hà Lan 1-1 diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái trong khuôn khổ UEFA Nations League.

#4
VAR tước bàn thắng của Marko Arnautovic

Phút 65 trận đấu, tiền đạo cao lớn Arnautovic của Áo đã có phen ăn mừng hụt khi đánh đầu đưa bóng đập xà ngang hạ Donnarumma. Đây là pha bóng mà Arnautovic đã phát huy được tối đa được điểm mạnh thể hình, sức bật cùng khả năng chọn vị trí cực tốt. Rất tiếc cho Áo là sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài lại xác định Arnautovic đã rơi vào thế việt vị khi đón đường chuyền bằng đầu của Alaba nên không công nhận bàn thắng.

Arnautovic đánh đầu hạ Donnarumma

#5
Áo thua vẫn có thể ngẩng cao đầu

Bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Italia, song Áo đã khiến tất cả phải ngạc nhiên khi không tỏ ra quá lép vế trước đối thủ đã có đến 4 lần đoạt chức vô địch thế giới. Với tỷ lệ kiểm soát bóng 49% và tung ra 15 cú dứt điểm, trong đó có nhiều tình huống khiến Donnarumma phải nỗ lực hết sức mới có thể cứu thua, Áo ngay cả khi thất bại vẫn xứng đáng rời sân trong thế ngẩng cao đầu. Chí ít thì họ cũng đã khiến Italia trải qua trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x