Dolberg và bệ phóng EURO 2020

Di Đan
09:20 ngày 05-07-2021
Tiếp tục được HLV Kasper Hjulmand tin tưởng trao suất đá chính, tiền đạo Dolberg lại một lần nữa tỏa sáng bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trong trận tứ kết trước Czech đêm thứ Bẩy. Chân sút 23 tuổi đã có 3 bàn tại EURO 2020 và tầm vóc của anh có vẻ đã vượt quá sức chứa của Nice…

Trong trận tứ kết với Czech, trước khi hiệp 1 khép lại 3 phút, đã diễn ra một màn trình diễn chói sáng của các cầu thủ Đan Mạch. Từ đường mở bóng tuyệt vời của trung vệ Jannik Vestergaard, Joakim Maehle vẩy má ngoài miễn chê để Kasper Dolberg ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất tại EURO 2020 (42’).

Dù sau đó Dolberg có thể không hài lòng vì bị HLV Hjulmand thay ra ở phút 59 bằng Yussuf Poulsen, nhưng rõ ràng đây là một kỳ EURO rất thành công của tiền đạo 23 tuổi này. Phải ngồi dự bị 2 trận đầu vòng bảng và không chơi phút nào, Dolberg đã tận dụng tối đa 30 phút vào thay Poulsen ở trận cuối vòng bảng gặp Nga (4-1) để cho thấy anh hoàn toàn đủ sức cáng đáng vị trí trung phong số 1 của đội nhà.

3 bàn thắng ở vòng knock-out đã chứng tỏ Dolberg mắn bàn thắng và bản lĩnh, trưởng thành như thế nào. “Cuối cùng thì lòng kiên nhẫn của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Tôi rất vui khi được đóng góp phần nhỏ bé của mình vào thành công của toàn đội. Tôi luôn nỗ lực trong từng phút giây được thi đấu trên sân”, Dolberg nhấn mạnh sau khi Đan Mạch giành được vé vào chơi ở bán kết EURO lần thứ 3 trong lịch sử.

Dolberg đã có 3 bàn thắng sau 2 trận ở vòng knock-out

Ở trận đấu với Xứ Wales (vòng 1/8), tiền đạo 23 tuổi này cũng được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất”. Với việc lập cú đúp, Dolberg trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá Đan Mạch ghi được 2 bàn thắng trong một trận đấu loại trực tiếp ở VCK EURO sau Henrik Larsen trong trận gặp Hà Lan tại bán kết EURO 1992. Sự tỏa sáng rực rỡ tại EURO 2020 giúp tiền đạo Đan Mạch đang được nhiều ông lớn theo đuổi. Trước khi giải đấu này diễn ra, Nice chưa tính đến chuyện bán Dolberg. Bởi ở mùa giải 2020/21, cầu thủ này mới chỉ ghi được 6 bàn cho Nice và đó không phải là phong độ tốt nhất để đội bóng Pháp thu hồi đủ mức phí chuyển nhượng 20,5 triệu euro mà họ từng phải bỏ ra vào Hè 2019 để chiêu mộ anh. 

Bên cạnh đó, Nice cũng có kế hoạch lâu dài với Dolberg nên đã ký hợp đồng 5 năm (đến tháng 6/2024). Tuy nhiên giờ đây, Dolberg chắc chắn trở thành “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng và Nice khó lòng kìm chân tiền đạo 23 tuổi trong Hè này nếu anh muốn tới một bến đỗ xứng tầm hơn. Và để tiếp tục “chào hàng” ở châu Âu, Dolberg quyết tâm tỏa sáng tại bán kết với chủ nhà Anh, ngay cả khi có thể anh chỉ chơi 30 phút hoặc ít hơn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x