Donnarumma, từ cơn mưa tiền giả tới đôi găng tay vàng

Minh Việt Minh Việt
09:24 ngày 04-07-2021
4 năm trước, Donnarumma từng bị các CĐV Milan ném cơn mưa tiền giả vào khung thành khi anh bắt cho đội U21 Italia ở Krakow. 4 năm sau, đêm thứ Sáu, chàng thủ môn trẻ năm nào giờ đã trở thành người hùng của Azzurri ở EURO 2020.

Italia có thế trận tốt hơn, nhưng không phải họ, mà chính Bỉ mới là đội tạo ra những cơ hội rõ rệt trước. De Bruyne xuất sắc trong tình huống xoay người lừa bóng, tạo ra pha phản công, rồi chính anh tung cú dứt điểm chân trái. Nhưng Donnarumma với phản xạ tuyệt vời, vẫn kịp giơ tay ra đẩy bóng cứu thua.

Trước đó, cũng từ một pha phản công của Bỉ, Romelu Lukaku nhẩy múa, đảo bóng liên tục trước cặp trung vệ của Azzurri, rồi tung ra cú sút. Donnarumma dù không có góc quan sát tốt, hơi bị chắn tầm nhìn bởi các hậu vệ, nhưng vẫn kịp đổ người để cản phá thành công.

Đó là 2 trong số những pha cứu thua chất lượng của Donnarumma. Nên nhớ, đó đều là những tình huống xảy ra khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Nếu không có sự xuất sắc của Donnarumma, có thể Azzurri đã không phải là đội mở tỷ số. 

Trong hiệp 2, khi Bỉ gia tăng sức ép, thì vẫn là Donnarumma với những pha ra vào chắc chắn đã làm nản lòng De Bruyne và các đồng đội. Ngay cả tình huống câu giờ của anh cuối trận cũng… hợp lý. Đội nhà chỉ dẫn 1 bàn, lại bị đối thủ lao vào người, tội gì mà không lăn lộn để câu thêm thời gian.

Donnarumma đã làm chính xác như vậy. Nếu Lorenzo Insigne vẽ “cầu vồng” ở Munich từ cái chân phải ma thuật để ghi bàn thì Donnarumma đã dựng lên cả “vạn lý trường thành” trước khung thành bằng đôi tay nhựa của mình để bảo vệ chiến thắng cho Italia. 

Pha cứu thua không tưởng của Donnarumma sau cút sút sấm sét của De Bruyne ở trận tứ kết giữa Italia và Bỉ

Màn trình diễn trước Bỉ là minh chứng cho sự trưởng thành, tiến bộ tuyệt vời của Donnarumma trong 4 năm trở lại đây. Hè 2017, Donnarumma khi đó là thành viên của đội U21 Italia dự VCK U21 châu Âu. Trong trận đấu với Đan Mạch ở vòng bảng, cơn mưa tiền giả đã được các tifosi (số nhiều trong đó là Milanista) ném về phía khung thành Donnarumma.

Lúc ấy, họ chửi Donnarumma là kẻ hám tiền, khi lừng khừng chưa chịu gia hạn hợp đồng với Milan. Cùng lúc đó, trên Twitter, bức ảnh chiếc áo đấu số 99 của Donnarumma bị ném xuống bồn cầu chờ giập nước, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Tifosi tức giận cho rằng Donnarumma là kẻ hám tiền dù anh mới 18, 19 tuổi.

Một năm sau, tới tháng 5/2018, trong trận chung kết Coppa Italia, Donnarumma chính là người mắc lỗi trực tiếp ở 2/4 bàn của Milan, khiến Rossoneri bại trận 0-4 trước Juve. Đó là những thời điểm sự nghiệp Donnarumma bị đặt một dấu hỏi to đùng. 

Nhưng vượt qua tất cả, Donnarumma đã chứng minh sự trưởng thành của mình ở mùa giải 2020/21, rồi tỏa sáng ở EURO 2020 trước sự chứng kiến của cả thế giới. Càng ngày, khả năng phản xạ của Donnarumma càng xuất sắc hơn. Kỹ năng chơi bóng bằng chân, điểm yếu nhất của Donnarumma, cũng đang dần được anh cải thiện. Donnarumma đang trên đường trở thành thủ thành hay nhất thế giới. 

Chỉ có một chút nuối tiếc. Rằng quyết định rời Milan có phải sớm quá không, Donnarumma?

Donnarumma mơ giành… Quả bóng vàng
Trong lần trả lời phỏng vấn UEFA tại EURO 2020, Donnarumma cho biết: “Mục tiêu của tôi là giành càng nhiều danh hiệu càng tốt. Trong tương lai, biết đâu tôi có thể giành được Quả bóng vàng”. Lịch sử bóng đá thế giới chỉ có Lev Yashin là thủ môn duy nhất có được Quả bóng vàng. Donnarumma liệu có tiếp được bước huyền thoại người Nga? 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x