ĐT Anh chốt danh sách dự EURO 2020: Bất ngờ Alexander-Arnold

Đỗ Trung Đỗ Trung
23:19 ngày 01-06-2021
HLV Gareth Southgate đã gạch tên 6 cầu thủ khỏi danh sách sơ bộ của ĐT Anh để chốt đội hình dự EURO 2020, đáng chú ý Trent Alexander-Arnold vẫn được đăng ký dù cầu thủ này từng bị cho là chắc chắn bị loại.

Lịch thi đấu EURO 2020

Danh sách cầu thủ 24 đội tuyển dự EURO 2020

Cách đây 1 tuần, Southgate đã lên danh sách sơ bộ gồm 33 tuyển thủ tham dự EURO 2020. Sở dĩ nhà cầm quân 50 tuổi không chốt luôn 26 cầu thủ là bởi ông muốn chờ sự hồi phục của những mắt xích quan trọng như Harry Maguire, Jordan Henderson hay Kalvin Phillips.

Mới nhất, Southgate đã chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ Anh sẽ chinh chiến tại EURO 2020 vào hè này. 6 cái tên bị gạch tên vào phút chót gồm hậu vệ tiền đạo Ollie Watkins, hậu vệ Ben Godfrey, tiền đạo Mason Greenwood, tiền vệ Jesse Lingard, thủ môn Aaron Ramsdale, tiền vệ James Ward-Prowse và hậu vệ Ben White.

Trong số này, trường hợp của Greenwood là xin rút lui bởi ngôi sao trẻ của Man United muốn dành thời gian hồi phục hoàn toàn chấn thương cũng như chuẩn bị nền tảng thể lực tốt nhất cho giai đoạn tiền mùa giải 2021/22. Thông tin này đã được trang chủ của MU xác nhận.

Ở chiều ngược lại, việc Watkins, Ben Godfrey, Jesse Lingard, Aaron Ramsdale, James Ward-Prowse và Ben White bị Southgate gạch tên đa phần đã được truyền thông Anh dự liệu từ trước. Chỉ có duy nhất một bất ngờ là việc Southgate vẫn điền tên Alexander-Arnold, dù đã có trong tay 3 hậu vệ phải khác.

Greenwood không dự EURO 2020

Alexander-Arnold đã thi đấu xuất sắc ở giai đoạn cuối mùa 2020/21, góp công không nhỏ giúp Liverpool giành vé dự Champions League mùa tới. Thế nhưng, do tuyển Anh có quá nhiều hậu vệ phải xuất sắc, với Reece James, Kieran Trippier và Kyle Walker đều được triệu tập, và cả 3 đều phòng ngự tốt hơn Trent, dù khả năng tấn công thì khó ai bì với cầu thủ của Liverpool. Điều đó khiến truyền thông Anh đồn đoán rằng hậu vệ phải của The Reds sẽ bị loại.

Dù vậy, Southgate có vẻ đã có phương án khác với cầu thủ này, khi mang anh đi dự VCK EURO cùng với 3 hậu vệ phải còn lại. Rất có thể Trent sẽ được HLV ĐT Anh sử dụng ở một vai trò thiên về tấn công hơn.

Lingard đã trải qua giai đoạn thăng hoa cùng West Ham theo dạng mượn, song chừng đó là chưa đủ để anh có thể cạnh tranh với những tiền vệ tấn công khác của tuyển Anh hiện giờ như Mason Mount, Raheem Sterling hay Jadon Sancho.

Thủ thành Ramsdale cũng bị loại vì đơn giản anh xếp sau Jordan Pickford, Dean Henderson và Sam Johnstone ở thứ tự ưu tiên ra sân ở tuyển Anh.

Trong khi đó, Ward-Prowse chơi khá ấn tượng trong màu áo Southampton mùa 2020/21, nhưng điểm trừ của anh chính là thiếu khả năng phòng ngự. Do vậy, anh không thể cạnh tranh được với những đồng đội cùng vị trí gồm Declan Rice, Kalvin Phillips và Jordan Henderson.

Một sự vắng mặt đáng tiếc là tiền đạo Watkins. Chân sút này đã chơi rất hay trong màu áo Aston Villa nhưng do Southgate đã có Kane, Calvert-Lewin và phần nào đó là Rashford, cựu cầu thủ Brentford đã lỡ cơ hội dự kỳ EURO đầu tiên trong sự nghiệp.

Cuối cùng, Godfrey và White còn trẻ, ít kinh nghiệm nên sẽ ngồi nhà xem EURO 2020 qua tivi. Bộ đôi này sẽ là tương lai của Tam sư.

Vào ngày 3/6 và 6/6 tới, Anh sẽ có 2 trận giao hữu lần lượt gặp Áo và Romania trước khi tham dự EURO 2020. Họ sẽ đá trận mở màn gặp Croatia vào ngày 13/6, trên sân Wembley.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x