Tuy nhiên, người Pháp chớ quên rằng, 19 năm trước họ cũng từng được đánh giá rất cao ở kỳ World Cup 2002 nhưng đã phải nhận thất bại ê chề và chung cuộc đã bị loại ngay vòng đấu bảng.
Sở dĩ Les Bleus cần phải cẩn thận là vì gần đây đã xuất hiện thái độ tự tin thái quá của một vài ngôi sao, và điều này rất dễ gây tác dụng ngược. Việc cả Benzema, Coman lẫn Tolisso đều có chung một suy nghĩ rằng, Pháp là “đội tuyển mạnh nhất thế giới” rất dễ khiến họ rơi vào trạng thái chủ quan, dẫn đến nguy cơ lơ là và dễ tái phạm sai lầm như tại World Cup 2002.
Còn nhớ 19 năm trước, ĐT Pháp bước vào World Cup 2002 với tư cách là nhà ĐKVĐ thế giới cùng đội hình hội tụ hàng loạt anh tài. Ngoài Patrick Vieira, Fabien Barthez và Zinedine Zidane, còn có 3 vua phá lưới Thierry Henry (Premier League), David Trezeguet (Serie A) và Djibril Cisse (Ligue 1) đồng thời nằm ở bảng đấu dễ thở với Đan Mạch, Uruguay và Senegal. Nhưng rốt cuộc Pháp chỉ giành nổi 1 điểm, thậm chí không ghi nổi bàn thắng nào và trở thành nhà ĐKVĐ thế giới đầu tiên bị loại ngay vòng bảng World Cup.
Để tránh đi vào vết xe đổ đó, HLV Didier Deschamps cần cảnh báo các học trò, dạy họ tính khiêm tốn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn