ĐT Tây Ban Nha tiến vào bán kết: Thành công không từ trên trời rơi xuống

TRẦN HÒA
17:33 ngày 05-07-2021
ĐT Tây Ban Nha đang trải qua một kỳ EURO thành công khi đã vào bán kết. Tất nhiên, thành công của La Roja không phải nhờ may mắn, càng không phải từ trên trời rơi xuống. Đó là thành quả từ sự dũng cảm của HLV Luis Enrique và một dàn cầu thủ trẻ thực sự tài năng.

HLV Luis Enrique đã gây nhiều tranh cãi và đối mặt với sự chỉ trích khi lên danh sách triệu tập La Roja dự EURO 2020. Trước tiên ông chỉ gọi 24 cầu thủ, thay vì 26 như quy định. Việc gạt bỏ một loạt ngôi sao hoặc công thần như Aspas, Canales, Navas và đặc biệt Sergio Ramos càng khiến người ta phải nghi ngờ về quyết định của ông. 

Sự chỉ trích còn sớm trở thành sức ép khổng lồ dành cho HLV Enrique ngay trước thềm giải đấu. Một mối nguy lớn đã đến với Tây Ban Nha, khi 2 trong số 24 cầu thủ mà ông triệu tập bị phát hiện nhiễm Covid-19. Đó là Sergio Busquets và Diego Llorente. Hệ quả là toàn đội Tây Ban Nha phải cách ly, thậm chí không thể đá trận giao hữu với Lithuania (đội U21 đá thay). Người ta còn tính tới khả năng, Tây Ban Nha phải triệu tập một đội hình hoàn toàn mới, khi đó mọi kế hoạch của HLV Enrique sẽ đổ xuống sông, xuống bể. Ngay cả khi thảm họa đó không xảy ra, thì việc Tây Ban Nha ít nhất mất Busquets và Llorente ở giai đoạn đầu vòng bảng cũng khiến HLV Enrique tiếp tục bị chỉ trích bởi việc gọi thiếu cầu thủ dự EURO 2020. 

Không chỉ gạt bỏ một loạt công thần và chỉ gọi 24 cầu thủ, HLV Enrique còn có những quyết định khiến ông ngày nào cũng đối mặt với chỉ trích và ánh mắt nghi ngờ. Rất dễ dàng chỉ ra điều đó. Trước tiên, ông bất ngờ gạt bỏ 2 thủ thành danh tiếng De Gea và Kepa, để trao suất bắt chính cho thủ thành non kinh nghiệm Unai Simon. HLV Enrique còn gọi tới 2 cầu thủ chưa từng khoác áo ĐTQG đi dự EURO là thủ thành Robert Sanchez (Brighton) và trung vệ Aymeric Laporte (Man City). 

HLV Enrique có cơ sở để theo đuổi cuộc cách mạng làm mới Tây Ban Nha tại kỳ EURO này

Cùng với việc liên tục xáo trộn và thử nghiệm đội hình tại EURO 2020, HLV Enrique được khẳng định sẽ bị “chôn vùi” bởi sự chỉ trích một khi Tây Ban Nha thất bại. Thực tế, ông cùng Tây Ban Nha ít nhất đã 2 lần đối mặt với thảm họa sớm bị loại. Đó là khi La Roja chỉ giành được 2 điểm sau 2 lượt đầu vòng bảng. Tiếp đến là việc họ bị Croatia ngược dòng gỡ hòa 3-3 ở vòng 1/8, dù đã dẫn trước 3-1.

Nếu không bởi dũng cảm và gan lỳ, HLV Enrique đã không thể đứng vững để theo đuổi cuộc cách mạng và niềm tin tuyệt đối vào dàn sao trẻ của La Roja tại EURO 2020.

Song rõ ràng, ông có cơ sở để theo đuổi quyết định của mình. Đội hình của Tây Ban Nha tại EURO 2020 gồm nhiều cái tên còn khá xa lạ, thậm chí chưa ở tầm ngôi sao. Tuy nhiên, họ hầu hết đều là những cầu thủ đầy tiềm năng, đều là những tài năng sáng giá ở các đội trẻ Tây Ban Nha trước đây. Trong số 24 cầu thủ La Roja dự EURO 2020, có tới 13 người từng ít nhất một lần vô địch châu Âu ở các cấp độ trẻ từ U17, U19 đến U21; với tổng cộng 22 danh hiệu. Cụ thể, 22 danh hiệu đó được giành bởi 13 cầu thủ và ở 10 giải đấu khác nhau. Đó là 3 chức vô địch U21 châu Âu (2011, 2013, 2019), 4 U19 châu Âu (2007, 2011, 2015, 2019) và 3 U17 châu Âu (2007, 2008, 2017). 

Rõ ràng, sự dũng cảm của HLV Enrique và đội hình tài năng đang làm nên thành công cho Tây Ban Nha tại EURO 2020, chứ không phải nhờ may mắn hay từ trên trời rơi xuống.

13 CẦU THỦ TÂY BAN NHA TỪNG VÔ ĐỊCH GIẢI TRẺ CHÂU ÂU
Simon             (U19 2015, U21 2019) 
De Gea           (U17 2007, U21 2011 và 2013)
E.Garcia         (U17 2017, U19 2019) 
Azpilicueta      (U19 2007)
Rodri               (U19 2015) 
Koke               (U21 2013) 
Fabian            (U21 2015) 
Thiago            (U17 2008, U21 2011 và 2013) 
Olmo               (U21 2019) 
Oyarzabal       (U21 2019) 
Ferran             (U17 2017, U19 2019) 
Sarabia           (U19 2011, U21 2013) 
Morata            (U19 2011, U21 2013).

1 - Tây Ban Nha đang sở hữu rất nhiều cái nhất tại EURO 2020, từ ghi bàn nhiều nhất (12), chuyền nhiều nhất (4307), sở hữu bóng nhiều nhất (67,2%), tấn công nhiều nhất (365 đợt) và cả cầu thủ chạy nhiều nhất (Pedri, 61,5 km).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x