ĐT Wales hy vọng lặp lại kỳ tích ở EURO 2016

HỒ ĐẮC
10:38 ngày 22-06-2021
ĐT Wales đã kết thúc vòng đấu bảng tại EURO 2020 ở ngôi nhì bảng A. Họ hoàn toàn có cơ hội tiếp tục tiến bước khi đối thủ ở vòng 1/8, dù là Đan Mạch, Nga hay Phần Lan, đều không quá mạnh.

Xứ Wales đã kết thúc vòng bảng tại VCK EURO 2020 một cách rất thành công. Dù thất bại 0-1 trước ĐT Italia trong trận đấu mới nhất, đội bóng của HLV Rob Page vẫn giành ngôi nhì bảng A, đồng nghĩa với việc có tấm vé vào vòng 1/8. Cùng có được 4 điểm như ĐT Thụy Sỹ, nhưng Xứ Wales xếp trên nhờ hơn về chỉ số phụ. 

Đây là lần thứ hai liên tiếp, Xứ Wales có mặt ở vòng knock-out tại EURO. Còn nhớ, ở giải đấu diễn ra cách đây 5 năm trên đất Pháp, đội bóng này đã gây tiếng vang lớn và trở thành một hiện tượng, khi vào đến tận bán kết. Trong hành trình phiêu lưu kỳ thú của mình, Xứ Wales đã giành ngôi đầu bảng B trước mũi đối thủ Anh, sau đó lần lượt đánh bại Bắc Ireland (vòng 1/8) và Bỉ (vòng tứ kết).

Tuy ở trận bán kết tại EURO 2016, Xứ Wales đã để thua Bồ Đào Nha – đội sau đó giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Pháp để lên ngôi vô địch, nhưng đội quân của HLV Chris Coleman vẫn được khen ngợi hết lời. Chiến tích tuyệt vời trong lần đầu tiên Xứ Wales được góp mặt ở một VCK EURO, được coi là nguồn cảm hứng cho các đội bóng thấp cổ bé họng.

Trở lại với hành trình của thầy trò HLV Page tại giải năm nay. Xứ Wales không gây ấn tượng mạnh như ở giải đấu trên đất Pháp. Nguyên nhân chính là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng này 5 năm trước – cầu thủ chạy cánh Gareth Bale đã không còn ở đỉnh cao phong độ. Sau 3 trận tại vòng bảng EURO 2020, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid vẫn chưa tỏa sáng như mong đợi.

Xứ Wales đang gây ấn tượng mạnh bởi lối chơi lỳ lợm và giầu kinh nghiệm trận mạc

Tuy Xứ Wales không đáng sợ trong lối chơi tấn công như ở EURO 2016, nhưng bù lại, họ tỏ ra lỳ lợm hơn trong thi đấu và kinh nghiệm hơn trong những trận chiến quan trọng. Thế nên, nhìn cách thi đấu của Xứ Wales tại giải năm nay có cảm giác không có gì đặc sắc, nhưng thực tế họ lại rất khó lường. Đó là lý do khiến Italia dù đang có phong độ cao và được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại EURO 2020, nhưng cũng chỉ có thể chọc thủng lưới của thầy trò HLV Page đúng 1 bàn từ một tình huống cố định.

Ở vòng 1/8 tại EURO 2020, Xứ Wales có vẻ khá may mắn khi không phải đối đầu với một đối thủ quá mạnh. Họ chỉ phải gặp đội nhì bảng B, nghĩa là hoặc Đan Mạch, hoặc Nga, hoặc Phần Lan. Dù phải thi đấu với bất kỳ đội nào trong những cái tên được đề cập ở trên, thầy trò HLV Page cũng không có gì phải e dè. Họ hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng để thẳng tiến vào vòng tứ kết, thậm chí viết tiếp một giấc mơ cổ tích như đã từng làm cách đây 5 năm.

ĐT Xứ Wales ở thời điểm hiện tại có kinh nghiệm chinh chiến ở EURO, có không ít sự may mắn và đặc biệt là có tinh thần chiến đấu rất tuyệt vời. Những yếu tố đó được tổng hòa, tạo nên sức mạnh khó lường cho bất kỳ đối thủ nào mà họ đối mặt. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, dù ngôi sao Bale chưa tỏa sáng, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lên tiếng của anh, Xứ Wales hoàn toàn có hy vọng làm nên bất ngờ tại giải năm nay.

Tóm lại, tuy lối chơi của ĐT Xứ Wales tại VCK EURO 2020 không có gì đặc sắc, nhưng các đối thủ của họ cần phải hết sức dè chừng. Biết đâu đấy, nếu có thêm một chút may mắn, thầy trò HLV Page sẽ lại viết tiếp lên một câu chuyện cổ tích giống như cách họ đã từng làm trên đất Pháp ở VCK EURO 2016.

Bale tin tưởng Xứ Wales sẽ lại lập kỳ tích
Dù bản thân chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của CĐV nhà tại VCK EURO 2020, nhưng ngôi sao Gareth Bale vẫn tỏ ý tin tưởng vào khả năng Xứ Wales sẽ tiến sâu tại giải năm nay. Anh khẳng định, so với 5 năm về trước, đội bóng bây giờ có tính tập thể cao hơn, thi đấu quyết tâm hơn và đặc biệt không phải chịu bất kỳ áp lực nào.

2 - Nếu thi đấu ở vòng 1/8 tại EURO 2020, Gareth Bale sẽ vươn lên đồng xếp vị trí thứ 2 trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho ĐT Xứ Wales. Anh hiện có 95 trận khoác áo, kém người xếp thứ 2 là Wayne Hennessey đúng 1 trận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x