EURO 1972 tạo nên đế chế của người Đức

BONGDAPLUS
18:54 ngày 30-03-2021
EURO 1972 trở thành sân khấu hoành tráng của người Đức, đội bóng còn không được lọt vào vòng chung kết ở kỳ EURO trước. Hào hùng hơn, họ đánh bại đội tuyển mạnh nhất nhì châu Âu là Liên Xô, đội đã đá trận chung kết 3 trong 4 kỳ EURO đầu tiên.  

MỘT KỲ EURO CỦA NGƯỜI ĐỨC

Bây giờ mà chỉ nhắc lại rằng đội tuyển Đức vô địch EURO 1972 thì quá… bình thường. Suy cho cùng, bóng đá Đức đã từng 3 lần vô địch EURO và 4 lần vô địch World Cup. Thế nên, phải nhấn mạnh ngay: đây là chức vô địch hào hùng nhất, thuyết phục nhất của bóng đá Đức trong toàn bộ những vinh quang mà bóng đá Đức có được xưa nay.  

Chỉ cần nhìn vào tỷ số của trận chung kết là đủ thấy rõ vấn đề: đội tuyển Đức thắng đội tuyển Liên Xô 3-0, và đấy là trận chung kết có tỷ số chênh lệch nhất trong toàn bộ lịch sử EURO, cho đến khi ĐT Tây Ban Nha hạ ĐT Italia 4-0 trong trận chung kết EURO 2012.  

Sau khi vô địch EURO 1972, các tuyển thủ Đức là Franz Beckenbauer, Gerd MuellerGuenter Netzer chiếm trọn bộ 3 vị trí cao nhất trong cuộc bầu chọn “Quả bóng vàng châu Âu” vào cuối năm.  

Cũng cần nói thêm: đấy là kỳ EURO thứ 4 trong lịch sử, và Liên Xô là đội duy nhất góp mặt trong cả 4 VCK (đồng nghĩa 4 lần lọt vào bán kết). Đội tuyển Liên Xô khi ấy cũng là đội đầu tiên 3 lần góp mặt ở trận chung kết EURO, và có thể là 4 nếu như không bị loại bởi trò tung đồng xu cách đó 4 năm.  

Bây giờ, các nhà nghiên cứu vẫn cho rằng đội tuyển Đức của HLV Helmut Schoen tại World Cup 1972 chính là đội bóng mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử EURO. Không ai có thể cản bước họ.  

Gerd Mueller (áo trắng) thành danh "Máy dội bom" với 4 bàn thắng ở EURO 1972

Không chỉ thể hiện chiến thắng áp đảo trong lần đầu tiên đăng quang ở đấu trường châu lục, thầy trò HLV Melmut Schoen tại EURO 1972 còn mở ra cho bóng đá Đức cả một thời kỳ sáng chói kéo dài đến hàng chục năm. Từ năm 1972 đến năm 1996, có 13 kỳ EURO và World Cup, thì ĐT Đức góp mặt ở trận chung kết đến 9 lần!  

Franz Beckenbauer tại EURO 1972 dĩ nhiên là ngôi sao sáng của đội tuyển Đức. Thật ra, Beckenbauer đã được biết đến từ World Cup 1966. Nhưng nét mới mang tính lịch sử kỳ này là ông đã được HLV Schoen kéo từ hàng tiền vệ về phía sau, chơi hậu vệ quét nhưng lại tổ chức tấn công, từ đó trở thành một libero vĩ đại.  

Ngoài ra, cũng khó nói Beckenbauer hay Mueller hoặc Netzer là ngôi sao sáng nhất tại giải này. Mueller là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, mà EURO 1972 lại lúc Mueller đạt đến phong độ tốt nhất trong sự nghiệp sáng ngời của mình.  

Netzer thì thể hiện sự nhuần nhuyễn, thông minh, với kỹ thuật rất điêu luyện ở hàng tiền vệ. Khi Real Madrid trải thảm mời Netzer vào năm 1973, người ta cho rằng đấy là câu trả lời cho việc kình địch Barcelona mua được Johan Cruyff!  Đấy là chưa kể, ĐT Đức còn có Paul Breitner ở vị trí hậu vệ trái, Uli Hoeness trên hàng tiền đạo…

Thế hệ của Beckenbauer, Mueller, Breitner, Netzer trong đội tuyển Đức thì ai cũng biết. Nhưng cần nói thêm: EURO 1972 chính là lúc mà thế hệ tuyệt vời này lên tiếng để cả thế giới biết họ là ai!  

Các cầu thủ Liên Xô với chiếc áo in dòng chữ CCCP huyền thoại đá trận chung kết thứ 3 trong 4 kỳ EURO đầu tiên

NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG NHỚ CỦA EURO 1972     

  • Hai năm sau khi chinh phục EURO 1972, Đức trở thành đội tuyển đầu tiên trên thế giới vô địch World Cup khi đang giữ ngôi vô địch EURO (Đến World Cup 2010, Tây Ban Nha là đội tuyển thứ hai làm được điều này sau khi vô địch EURO 2008).
  • Trong trận chung kết, các cầu thủ Liên Xô có lúc gần như ngừng hẳn lại vì hụt hơi sau khi rượt đuổi hơn 30 đường chuyền liên tiếp của các tuyển thủ Đức.
  • Hy vọng về chức vô địch thứ 3 liên tiếp cho các đội chủ nhà EURO đã chấm dứt khi Đức thắng chủ nhà Bỉ 2-1 ở trận bán kết.
  • Việc giới bình luận cho rằng Đức - Liên Xô là trận chung kết Euro hay nhất tính đến thời điểm ấy (bất chấp tỷ số chênh lệch 3-0) càng cho thấy Đức xứng đáng vô địch EURO 1972 như thế nào.  
Trận chung kết EURO 1972 giữa ĐT Đức và ĐT Liên Xô

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x