EURO 2020, lần cuối cho kỷ lục gia Cristiano Ronaldo

MINH HẠNH
18:51 ngày 28-01-2020
Có giới hạn nào cho Cristiano Ronaldo? Ở tuổi 35, tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể sẽ dự VCK EURO cuối cùng. Người đàn ông thích chinh phục những kỷ lục này sẽ còn vượt qua những cột mốc, giới hạn nào trong năm thứ 18 thi đấu chuyên nghiệp? Anh sẽ đặt dấu ấn thế nào tại EURO 2020, trong năm kỷ niệm sinh nhật thứ 60 của giải đấu?

Bảng thành tích khổng lồ!

Ngày 5/2 này, Ronaldo “điệu” sẽ tròn 35 tuổi. Đó là độ tuổi mà không nhiều cầu thủ còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Thậm chí họ khó mà thi đấu ổn định, tránh khỏi những chấn thương chứ chưa bàn đến việc vẫn tiếp tục ghi bàn và liên tiếp lập kỷ lục như Ronaldo. Còn nhớ khi rời Real Madrid trong mùa Hè 2018, Ronaldo đã từng đối diện với những nghi ngại, rằng anh khó trở lại đỉnh cao khi đầu quân cho Juventus.

Thế nhưng, trong từ điển của Ronaldo dường như không có khái niệm “không thể”. Anh tiếp tục rèn luyện bền bỉ, nghiêm túc với bản thân để có thể ghi bàn, tỏa sáng trong màu áo của cả Juventus lẫn ĐT Bồ Đào Nha. Vào thời điểm nhiều người nghĩ CR7 hết thời, anh vẫn ghi 28 bàn sau 43 trận cho Juve và đoạt Scudetto, Siêu Cúp Italia; ghi 12 bàn thắng cho ĐT Bồ Đào Nha và vô địch UEFA Nations League. Những gì anh thể hiện trên sân cỏ đều khiến ngay cả antifan cũng phải nể phục và thốt lên “bao giờ người đàn ông ấy mới ngừng ghi bàn”?

Sau khi đã vượt qua số bàn thắng của huyền thoại Ferenc Puskas cho ĐTQG (84 bàn) bằng việc ghi bàn thắng tại World Cup 2018 trong trận Bồ Đào Nha thắng Morocco 1-0, CR7 tiếp tục một mình trên đỉnh châu Âu khi độc chiếm ngôi vị chân sút vĩ đại nhất châu Âu cấp ĐTQG với 99 lần sút tung lưới đối phương. Trên thế giới, siêu tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ thua Ali Daei của Iran (109 bàn).

99 bàn thắng của anh rải đều trên sân nhà (47 bàn), sân khách (37 bàn) lẫn sân trung lập (15 bàn). Những pha lập công của CR7 đem về bao nhiêu chiến thắng cho ĐT Bồ Đào Nha? 99 bàn thắng được anh ghi trong 65 trận với 54 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ 6 thất bại. Không thể tưởng tượng nổi nếu không có những bàn thắng của tiền đạo sinh năm 1985 này, ĐT Bồ Đào Nha sẽ đi về đâu? Trong 99 bàn thắng, có 14 cú đúp, 7 hat-trick và 2 poker. Những con số này có lẽ rất, rất, rất lâu mới có thể bị bắt kịp.

Ronaldo xuất sắc đến đâu?

Sau mỗi trận đấu với đối thủ yếu, nhiều người sẽ mỉa mai rằng CR7 chỉ biết ghi bàn vào lưới các đội bóng nhược tiểu. Nhưng hãy nghe huyền thoại Zinedine Zidane phát biểu: “Ghi bàn chưa bao giờ là đơn giản, kể cả trước các đội bóng yếu. Vì thế, khi Cristiano Ronaldo ghi bàn, bạn hãy cứ tận hưởng niềm vui, ăn mừng cùng cậu ấy. Bởi, Cris luôn làm được những điều phi thường, bất ngờ và đầy thán phục. Và một tiền đạo sẽ không thể ghi được nhiều bàn thắng nếu không ích kỷ một chút. Tôi từng phải nhắc nhở Cris chơi ích kỷ hơn trước khung thành đối phương”.

Vốn là một cầu thủ có ý chí kiên cường, CR7 thích chinh phục những đỉnh cao và khao khát nỗ lực để khẳng định vị thế số 1. “Tôi biết những gì đã đạt được trong bóng đá sẽ được lưu truyền đến mai sau, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục để lại dấu ấn. Nếu tôi xô đổ rất nhiều kỷ lục, thì đó không phải là sự tình cờ, cũng không phải là nỗi ám ảnh mà đó là điều tôi thích làm, mong muốn làm với tất cả niềm vui và hạnh phúc. Những kỷ lục sinh ra là để chinh phục. Chúng thúc đẩy tôi luyện tập và thi đấu ngày một tốt hơn. Tôi có tham vọng luôn cải thiện bản thân và ở mức đỉnh cao lâu nhất có thể”, CR7 thổ lộ.

Chúng ta đã biết rất nhiều kỷ lục cấp CLB của Ronaldo, nhưng ở ĐTQG, nhiều con số khó tin mà giới mộ điệu chưa biết đến. Trong số các đối thủ yêu thích nhất, CR7 sút tung lưới Lithuania nhiều nhất với 7 lần (1 poker và 1 hat-trick). Nhưng vẫn còn 4 đội tuyển châu Âu anh chưa từng phá lưới, gồm Pháp, Italia, Đức và Anh. Đó là điều anh sẽ phấn đấu thực hiện trong năm 2020 này. Với 39 bàn (30 ở vòng loại, 9 tại các VCK), Ronaldo là chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải vô địch châu Âu (cả vòng loại) và cũng là cầu thủ duy nhất đã ghi bàn ở 4 kỳ EURO liên tiếp. Với 30 bàn thắng, Ronaldo là “vua dội bom” ở các vòng loại World Cup.

Ngày 16/6/2018, với 3 bàn thắng vào lưới ĐT Tây Ban Nha tại Sochi (Nga), CR7 trở thành cầu thủ già nhất lập hat-trick trong một trận đấu tại VCK World Cup. Lúc đó anh đã 33 tuổi và 121 ngày. Khi gặp các đội tuyển châu Âu, Ronaldo đã làm tung lưới đối phương 85 lần. Không một chân sút nào của lục địa già làm được điều tương tự. Đã có 41 đội tuyển trên khắp hành tinh từng ít nhất 1 lần bị CR7 xuyên thủng lưới. Trong năm 2019 với rất nhiều hoài nghi và chấn thương, Ronaldo vẫn kịp ghi 14 bàn cho ĐT Bồ Đào Nha - con số cao nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Ai dám nói vinh quang của CR7 đã trôi qua?

Trong năm 2020, Ronaldo có cơ hội tiếp tục nối dài kỷ lục cầu thủ chơi nhiều trận nhất tại các VCK EURO. Hiện tại anh đang có 21 trận, hơn 5 so với hai người đứng sau là Lilian Thuram (Pháp) và Edwin van der Sar (Hà Lan). Cột mốc ghi 9 bàn thắng trong các kỳ EURO của Michel Platini từ năm 1984 có nguy cơ lớn bị xô đổ. Ronaldo đang xếp ngang với Platini với 9 bàn thắng và với việc đây có thể là giải đấu EURO cuối cùng trong sự nghiệp của anh, ngôi sao của ĐT Bồ Đào Nha rất muốn vượt qua huyền thoại người Pháp.

Và đặc biệt, với tốc độ ghi bàn đều đặn như hiện tại, liệu Ronaldo sẽ vượt qua huyền thoại Ali Daei để trở thành chân sút xuất sắc nhất thế giới cấp ĐTQG? Ở tuổi 35, nhiều danh thủ sẽ tìm nơi dưỡng già hoặc giải nghệ, còn CR7 vẫn miệt mài chinh phục những đỉnh cao…

NHỮNG KỶ LỤC EURO MÀ RONALDO ĐANG HƯỚNG TỚI

Cầu thủ lớn tuổi nhất dự một VCK EURO:

GABOR KIRALY (40 tuổi 74 ngày)

Thủ môn Kiraly của Hungary đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất tranh tài trong một trận đấu tại VCK EURO khi đã 40 tuổi và 74 ngày ở giải đấu năm 2016. Ngoài kỷ lục của mình, Kiraly còn được nhớ đến nhiều vì thói quen diện những trang phục lập dị trên sân, khiến anh gắn với biệt danh là “Pyjama man”.

Cầu thủ vô địch lớn tuổi nhất:

ARNOLD MUHREN (37 tuổi 23 ngày)

Ai cũng nhớ về cú volley hoàn hảo của Marco van Basten trong trận chung kết EURO 1988, nhưng ít khi lưu lại sự hiện diện của Arnold Muhren trên sân. Cựu tiền vệ Ajax và M.U này không chỉ là tác giả của pha kiến tạo cho Van Basten mà còn trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất vô địch EURO. Khi ấy, ông đã 37 tuổi và 23 ngày.

Cầu thủ lớn tuổi nhất dự chung kết:

JENS LEHMANN (38 tuổi 232 ngày)

Tại EURO 2008, Jens Lehmann trấn giữ khung thành ĐT Đức ở tất cả các trận đấu, trong đó có 2 lần không để thủng lưới để giúp Đức tiến vào trận chung kết. Và đấy cũng là trận đấu giúp Lehmann trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự một trận chung kết EURO. Tuy nhiên, cựu thủ môn Arsenal đã không thể làm gì để ngăn cản Fernando Torres ghi bàn mang về chiến thắng cho ĐT Tây Ban Nha ở trận chung kết.

Cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tạimột VCK:

IVICA VASTIC (38 tuổi 257 ngày)

Cựu tiền vệ tấn công của Sturm Graz, Ivica Vastic, đã ghi bàn gỡ hòa cho Áo ở phút bù giờ thứ 3 trận đấu với Ba Lan ở vòng bảng EURO 2008. Bàn thắng này giúp Vastic trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại một VCK EURO ở cột mốc 38 tuổi và 257 ngày.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x