Federico Chiesa, ngôi sao vụt sáng trên bầu trời EURO

TRẦN HÒA
13:33 ngày 13-07-2021
Trước VCK EURO 2020, Federico Chiesa vẫn phải đứng trong cái bóng của người cha nổi tiếng Enrico Chiesa. Song sau chức vô địch cùng Italia tại Wembley, tài năng 23 tuổi này vụt lên trở thành ngôi sao. Anh không chỉ thoát khỏi cái bóng của cha mình, mà còn đang được xem như hiện tại và cả tương lai của Azzurri.

Chiesa từng chỉ là một con bài dự bị, một tài năng trẻ mà HLV Roberto Mancini muốn trao cơ hội cọ sát ở kỳ EURO vừa rồi. Dù đã ghi dấu ấn và có sự tiến bộ, song Chiesa vẫn chỉ là một cầu thủ tiềm năng trong những năm khoác áo Fiorentina, cũng như vẫn phải sắm vai dự bị trên hàng công Juve khi thi đấu theo dạng cho mượn ở mùa trước. 

Chiesa cũng chỉ được thi đấu ít phút cuối ở 2 lượt đầu vòng bảng của Italia tại EURO 2020. HLV Mancini trước đó đã xác định đóng khung hàng công Azzurri với mũi đinh ba Insigne, Immobile và Berardi. Chiesa chỉ được trao cơ hội đá chính ở lượt cuối vòng bảng gặp Xứ Wales, sau khi Italia đã giành vé đi tiếp. Anh thi đấu cả trận, gây ấn tượng, song cũng chưa thể khiến HLV Mancini thay đổi kế hoạch của mình. 

Để rồi, Chiesa tiếp tục phải ngồi dự bị ở trận gặp Áo tại vòng 1/8. Anh chỉ được vào sân ở phút 84 khi mà Italia vẫn đang bị cầm hòa 0-0. Thậm chí, Chiesa chỉ là sự thay người thứ 4 của Azzurri. Nếu như kỳ EURO 2020 không cho phép mỗi đội thay 5 người, chưa chắc Italia đã có thể vô địch. Và khi đó, Chiesa hẳn vẫn đang phải đứng dưới cái bóng người cha Enrico Chiesa của mình. 

Như đã biết, Chiesa đã bất ngờ vụt sáng trong khoảng thời gian cuối trận và 30 phút hiệp phụ ở chiến thắng trước người Áo nói trên. Chân sút trẻ này thi đấu rất xông xáo, trước khi bùng nổ với bàn thắng ngoạn mục giúp Italia vượt lên dẫn 1-0 ở phút 85, trong  trận đấu mà sau đó Azzurri thắng 2-1.

Federico Chiesa đã thoát khỏi cái bóng người cha nổi tiếng của mình bằng chức vô địch EURO 2020

Để rồi từ đó, một ngôi sao thực sự đã xuất hiện trên bầu trời bóng đá Italia, bóng đá châu Âu. Chiesa tiếp tục đá chính ở trận gặp Bỉ, dù không ghi bàn, song vẫn đóng công lớn giúp Azzurri thắng 2-1, bởi khả năng thi đấu xuất sắc của mình. Chưa dừng lại, Chiesa tiếp tục trở thành điểm sáng, là ngôi sao tấn công hay nhất của Italia trong trận bán kết gặp Tây Ban Nha. Anh chính là tác giả bàn mở tỷ số, trước khi tiếp tục góp công lớn giúp Azzurri đánh bại La Roja trong loạt luân lưu 11m. 

Đến trận chung kết rạng sáng qua, Chiesa vẫn là ngôi sao tấn công nổi bật nhất trên sân, dù không thi đấu đến hết trận, khi được thay ra phút 86 trong trận cầu cân não và vắt kiệt sức của mọi cầu thủ này.

Từ chỗ chỉ là một cầu thủ dự bị, một tài năng chưa được tin tưởng, Chiesa đã vươn mình trở thành một ngôi sao chói sáng tại EURO 2020. Chân sút này đang sở hữu mọi tố chất để trở thành một tiền đạo cánh hàng đầu thế giới, từ kỹ thuật, tốc độ, khả năng dứt điểm… cho tới quyết tâm thi đấu mãnh liệt.

infographic của Federico Chiesa tại EURO 2020

Chiesa không chỉ đã vượt qua cái bóng người cha của mình, mà có thể nói đã trở thành một ngôi sao, một trụ cột của ĐTQG Italia. Như đã biết, người cha Enrico Chiesa của anh trước đây luôn chỉ sắm vai phụ mỗi khi thi đấu cho Azzurri. Cựu tiền đạo  này còn chỉ ghi được 1 bàn thắng và chỉ đá tổng cộng 142 phút ở các giải đấu lớn trong suốt sự nghiệp của mình. Trong khi đó, Federico vừa có tới 3 bàn ngay tại kỳ EURO đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi đã góp mặt trong cả 7 trận đấu, với tổng cộng 438 phút thi đấu.

Không còn nghi ngờ gì, Chiesa vụt trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời bóng đá Italia và châu Âu. Anh đang là hiện tại và sẽ là cả tương lai của Azzurri!

Juve chắc chắn sẽ mua đứt Chiesa
Hiện Chiesa đang chỉ thi đấu cho Juventus theo dạng cho mượn đến hết mùa tới. Tuy nhiên, hợp đồng này kèm điều khoản Juve có thể mua đứt anh với giá 40 triệu euro. Đó là khoản phí chuyển nhượng mà Juve vẫn còn phân vân về Chiesa trước EURO 2020, nhưng giờ nó đã quá rẻ so với giá trị của ngôi sao này. Bởi vậy, Juve chắc chắn sớm mua đứt Chiesa trong thời gian ngắn tới.

2 - Dù chỉ đá chính 4 trận tại EURO 2020, song Federico Chiesa có tới 2 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đó là ở các chiến thắng của Italia trước Xứ Wales ở vòng bảng và Tây Ban Nha ở bán kết.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x