Frank de Boer: Cái giá phải trả cho sự mù quáng

Đỗ Hiếu
08:04 ngày 29-06-2021
“Kẻ phản đồ” Frank de Boer đã phải chịu kết cục đau đớn nhất sau thất bại 0-2 của Hà Lan trước CH Czech ở vòng 1/8 đêm Chủ nhật vừa qua. Mọi nỗ lực cải cách của De Boer cùng những lạc quan trước đó biến thành ảo tưởng và sự lừa dối.

Khi câu chuyện về sơ đồ 5-3-2 chưa chấm dứt vì thực sự De Boer chưa khi nào chứng minh được sự hiệu quả của ông với lựa chọn này, thì xuất hiện những sai lầm khác. Việc không dứt điểm trúng đích lần nào trước CH Czech cho thấy De Boer đã bị các học trò phản bội. Georginio Wijnaldum không tạo ra bất cứ cơ hội nào khi đá hộ công. Memphis Depay hoàn toàn mất tích sau những pha vẽ vời. Donyell Malen bỏ lỡ cơ hội tốt nhất ở hiệp 2, khi không thắng được thủ môn Tomas Vaclik trong pha đối mặt.

Việc De Boer chọn Patrick van Aanholt chơi wing-back (chạy cánh) ở bên trái đã bị đặt dấu hỏi từ đầu giải, khi phong độ của hậu vệ này không cao. Van Aanholt mùa qua bị chấn thương dẫn đến việc bị Crystal Palace thanh lý hợp đồng và giờ chưa tìm được bến đỗ nào. Trong khi đó De Boer còn có một Owen Wijndal đạt phong độ rất cao của AZ Alkmaar nhưng không sử dụng.

Cánh của Van Aanholt liên tục bị Czech khai thác. Thậm chí trong hiệp 2, đội bóng của HLV Jaroslav Silhavy gần như chỉ chồng biên bên cánh này. Lỗi của thủ môn Maarten Stekelenburg khi chọn sai vị trí sau quả tạt của đối phương là rất đáng trách, nhưng nó cũng chỉ là hệ quả của hàng chục phút mà Hà Lan không lên được bóng, bị đối phương dồn ép liên tục, với rất nhiều cơ hội được tạo ra.

Thày trò Frank de Boer phải cúi mặt rời giải sau trận thua Czech ở vòng 1/8

Tờ De Telegraaf cho rằng không một cầu thủ nào trên sân đáng bị “tế thần” hơn Frank De Boer, và những thành viên trong ban huấn luyện. Lỗi để bóng chạm tay của Matthijs de Ligt là một sai lầm, nhưng nó đến từ cú trượt chân không thể lường trước. De Ligt còn được khen vì dũng cảm nhận trách nhiệm sau tấm thẻ đỏ và thất bại của đội nhà. Nhưng phía trên các cầu thủ, ai đã phản biện De Boer đủ mạnh mẽ để ông nhận ra những sai lầm chiến thuật và dùng người sau 3 trận dễ dàng ở vòng bảng trước những đội dưới cơ? Báo chí Hà Lan cho rằng họ bị lừa dối, bị che mắt và ảo tưởng vì những người trong cuộc không dũng cảm chỉ ra đẳng cấp thật sự của đội tuyển.

Tất cả đều là người có lỗi. Giám đốc bóng đá Nico-Jan Hoogma của LĐBĐ Hà Lan (KNVB) chịu trách nhiệm vì bổ nhiệm Frank de Boer một cách vội vàng, khi đây là HLV bị sa thải 3 lần trong 4 năm gần nhất, tại vị chỉ 84 ngày ở Inter, 77 ngày ở Crystal Palace và thậm chí cũng không quá thành công ở Mỹ với Atlanta United. 

De Boer phải chịu trách nhiệm vì phản bội di sản bóng đá của người Hà Lan, không thừa hưởng nền tảng mà người tiền nhiệm Ronald Koeman để lại. Những kẻ tội đồ trên sân bóng sẽ bị thay bằng cầu thủ trẻ, vì thất bại này được xem là thành tích tồi tệ bậc nhất của Hà Lan ở các giải lớn.

Kể từ chức vô địch EURO 1988, Hà Lan mới chỉ thắng 2 trận knock-out tại các VCK EURO. Kể từ HCĐ World Cup 2014, họ đã lỡ hẹn 2 lần liên tiếp ở các giải lớn là EURO 2016 và World Cup 2018. Nó cho thấy cuộc cách mạng vẫn chưa thể dừng lại, và thế hệ này không phải là trái ngọt như người Hà Lan từng lầm tưởng sau những thắng lợi dễ dàng ở vòng bảng.

Show diễn vẫn phải tiếp tục, trong đau đớn, và nỗi ám ảnh về việc phải đá như cách mà Johan muốn...

Czech là nghiệt duyên của Hà Lan

Cầu thủ Hà Lan đã nhận 4 thẻ đỏ trong lịch sử EURO thì 2 trong số đó diễn ra trước Czech, 2 lần còn lại trước... Tiệp Khắc, đất nước thuộc Slovakia và Czech trước khi bị chia cắt. Ngoài De Ligt vừa qua, những thẻ đỏ còn lại thuộc về Van Hanegem và Neeskens ở EURO 1976 trước Tiệp Khắc và John Heitinga ở EURO 2004 trước Czech.

10 - Wijnaldum chỉ thực hiện thành công 10 đường chuyền trong suốt 90 phút  trước Czech, số đường chuyền ít nhất của một cầu thủ Hà Lan thực hiện khi đá trọn một trận knock-out tại EURO tính từ năm 1980.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x