Southgate: Giờ là lúc làm HLV, không phải GĐKT

Trong gần 5 năm đóng vai trò là HLV trưởng đội tuyển Anh, ông Gareth Southgate đã làm rất tốt nhiệm vụ tìm kiếm, phát triển các tài năng triển vọng, xác lập một phong cách nhất quán và lên kế hoạch cho tương lai. Tuy nhiên, đó thực tế lại là những công việc của một giám đốc kỹ thuật (GĐKT), hơn là một HLV.

Cho tới thời điểm này có thể khẳng định là ông Southgate đã thành công trong công việc của mình. Không phải vì ông đã đưa Anh tới vị trí thứ tư ở World Cup 2018, hay thứ ba ở UEFA Nations League 2019. Mà vì dưới thời vị HLV 50 tuổi, lần đầu tiên sau một thời gian dài hỗn loạn, người Anh có thể nhìn thấy những bước phát triển ổn định. Bóng đá Anh chưa bao giờ sản sinh ra nhiều tài năng như trong những năm qua. Đội tuyển của họ cũng chưa bao giờ ít ồn ào, theo nghĩa tích cực, như ở các giải lớn gần đây. Đó là do công của Southgate.

Khác với quan niệm thông thường, ông Southgate thực sự xem HLV trưởng ĐT Anh là một công việc toàn thời gian. Những lúc đội tuyển không thi đấu, cũng như những lúc không tới các SVĐ để theo dõi những trận đấu có các tuyển thủ Anh hoặc tiềm năng tuyển thủ Anh thi đấu, ông bận rộn với công việc của một điều phối viên - kết nối với các CLB, với các HLV đào tạo trẻ, với những người có trách nhiệm về sự phát triển của các cầu thủ trẻ nói riêng và của bóng đá ở Anh nói chung. Những người trong cuộc tin rằng Southgate đã và đang làm tốt công việc này.

Nhưng một khi đã bước chân vào một giải đấu lớn như EURO 2020, Southgate hiểu rằng thành công hay thất bại của ông sẽ được đánh giá qua những gì mà đội tuyển Anh thể hiện, qua những điểm số mà họ có được. Cho tới lúc này, khó có thể nói là Southgate đã thành công. Sau 2 trận đấu, Anh vẫn chưa thể hiện được một bộ mặt thuyết phục, và tệ hơn cả thiếu thuyết phục là không rõ ràng. Không ai biết họ muốn đá kiểu gì. Sau trận gặp Scotland, Southgate còn phải thú nhận là đội của ông vào cuối trận đã chuyển sang đá thủ để đỡ thua.

Cái NHM cần là Southgate phải đưa ĐT Anh tiến sâu vào giải

“Chúng tôi là một công trình dang dở”, ông Southgate nói sau trận hòa nhạt nhẽo với Scotland. “Như tôi nói trước đây, mỗi đội tuyển đều đang ở trong một giai đoạn phát triển riêng. Italia đã có 29 trận bất bại. Pháp và Anh đều đã vượt qua giai đoạn như hiện tại của chúng tôi nhiều năm về trước. Bỉ là đội bóng số 1 thế giới trong 4 năm qua”. Ý của Southgate, là chúng ta cần phải nhìn vào một bức tranh lớn, theo đuổi những mục tiêu dài hơn. Rằng Anh rồi sẽ đạt tới trình độ của một đội bóng lớn. Southgate nói không sai, nhưng ai quan tâm?

Điều mà người ta quan tâm là Southgate sẽ làm gì để Anh đá hay lên, và có thể tiến sâu ở EURO 2020 này. Người ta sẽ muốn biết Southgate sẽ làm gì khi Harry Maguire trở lại? Vẫn đá sơ đồ 4-3-3 hay chuyển sang 3-4-3? Ông có định dùng những cầu thủ như Ben Chilwell hay Jadon Sancho hay không? Ông sẽ xử trí thế nào với vấn đề Harry Kane, người tỏ ra nặng nề trong những trận đấu vừa qua? Rồi còn vấn đề liên quan tới vị trí của Raheem Sterling, của Phil Foden, Grealish... 

Nói chung là động vào đâu cũng ra vấn đề. Và giải quyết những vấn đề ấy mới là công việc chính của Southgate ở EURO 2020 này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x