Hậu vệ Jordi Alba: 'Mục tiêu của Tây Ban Nha là thắng tất cả các trận đấu'

PHƯƠNG MINH (theo AS)
07:42 ngày 12-06-2021
Sau khi Sergio Busquets dương tính với Covid-19, Jordi Alba đã tiếp quản chiếc băng đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha từ người đồng đội. Và trước thềm EURO 2020, hậu vệ này đã dành cho tờ AS một cuộc phỏng vấn để nói về sự chuẩn bị của La Roja.

- Phóng viên: Tình hình ở đại bản doanh của Tây Ban Nha hiện tại như thế nào, sau ca dương tính của Busquets?

- Jordi Alba: Dù nhìn thấy sự bất an trong mắt nhau khi kết quả xét nghiệm được công bố, nhưng chúng tôi phải vượt qua nó. Thực tế thì các cầu thủ đã trải qua tình trạng đặc biệt này suốt mùa giải. Tôi không muốn nói rằng chúng tôi đã quen với nó, nhưng ít nhất thì chúng tôi luôn sẵn sàng cho mọi tình huống.

- Giả sử anh được thông báo rằng mình đã dương tính với Covid-19 và phải về nhà, điều vừa xảy ra với Busquets và Diego Llorente, anh sẽ phản ứng ra sao?

- Thật tệ khi bạn ở đây, háo hức chờ tham dự EURO rồi được thông báo rằng mình phải về nhà. Tôi hy vọng cả Busquets và Llorente có thể trở lại. Lúc đó, tôi sẽ vui vẻ trao lại băng đội trưởng cho Busi. Vì anh ấy không chỉ là cầu thủ giỏi nhất ở vị trí của mình, mà còn là một đồng đội tuyệt vời. Đó là một thủ lĩnh được cả đội yêu quý và tôn trọng.

- Vậy màn ra mắt trên tư cách thủ quân của anh sẽ ra sao, khi dịch bệnh buộc một vài đồng đội phải rời đội tuyển?

- Đó là tình huống mà tôi và những người còn lại phải chấp nhận. Ít nhất thì tình trạng hiện giờ không phải một trải nghiệm mới mẻ, khi chúng tôi từng có thời gian dài chung sống với virus. Ai chẳng có người thân, bạn bè hoặc đồng đội rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng chúng tôi đủ mạnh mẽ để coi tình hình hiện tại là chuyện bình thường.

- Tâm trạng của các cầu thủ giờ ra sao?

- Chúng tôi đều ổn, vẫn tập luyện bình thường và chuẩn bị tốt nhất có thể cho giải đấu. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục làm việc và duy trì sự lạc quan.

Jordi Alba sẽ đeo băng đội trưởng của ĐT Tây Ban Nha tại EURO 2020 

- Anh có ủng hộ việc tiêm vaccine cho các cầu thủ không?

- Chúng tôi không có ý kiến gì về chuyện này. Nếu họ bảo các cầu thủ tiêm vaccine, chúng tôi sẽ làm vậy.

- Các anh đã biết rằng vaccine chỉ có hiệu quả hoàn toàn sau 30 ngày kể từ lúc tiêm. Đó là thời điểm diễn ra vòng bán kết EURO 2020, liệu chúng ta có tiến xa đến vậy?

- Hy vọng thế. Chúng tôi sẽ ra sân với mục tiêu chiến thắng tất cả các trận. Chúng tôi rất lạc quan, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra.

- Đến tháng Chín tới, anh sẽ có tròn 10 năm khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Tôi vẫn nhớ anh đã ra mắt trong trận gặp Scotland ở Alicante, trong tiết trời nóng nực. Thời gian trôi thật nhanh nhỉ?

- Đúng là hôm đấy trời rất nóng. Mọi thứ diễn ra thật nhanh. Một thập kỷ sắp trôi qua, nhưng tôi vẫn giữ nguyên sự hứng khởi như lần đầu khoác áo ĐTQG.

- HLV Luis Enrique từng gây tranh cãi khi không triệu tập anh lúc mới nhậm chức. Giờ thì anh lại được trao băng đội trưởng. Vì sao vậy?

- Lý do duy nhất tôi trở lại là vì tôi đã chơi tốt. Tôi vốn khá cứng đầu và rất tự tin vào khả năng của mình. Giờ thì tôi đã nhận được phần thưởng là góp mặt ở kỳ EURO tiếp theo. Dĩ nhiên là tôi rất biết ơn Luis Enrique vì ông ấy đã nhận ra những nỗ lực của mình. Tôi sẽ cố gắng đáp lại niềm tin ấy ở kỳ EURO này.

- Trong 41 cầu thủ được triệu tập, chỉ có hai người từng vô địch EURO 2012 là anh và Raul Albiol. Anh có nhận xét gì về đội hình trẻ trung hiện tại?

- Đúng là họ còn rất trẻ, nhưng họ rất khát khao chiến thắng. Chúng tôi có một đội hình mạnh mẽ, với những cầu thủ trẻ từng chơi những giải đấu lớn ở cấp CLB và một HLV biết rõ ông ấy muốn gì. Tôi rất lạc quan về giải đấu này. Nhưng bạn vẫn phải thận trọng, sau những gì diễn ra ở World Cup 2014 và EURO 2016.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

72 - Jordi Alba là cầu thủ cao tuổi thứ hai (32 tuổi) và cũng giàu kinh nghiệm thứ hai của ĐT Tây Ban Nha ở EURO 2020 với 72 lần khoác áo ĐTQG. Hậu vệ trái này chỉ kém người đồng đội ở Barca là Sergio Busquets, người đã có 123 trận cho La Roja ở tuổi 33.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x