HLV Roberto Martinez: 'EURO khắc nghiệt hơn World Cup nhiều lần'

Trả lời phỏng vấn độc quyền trưởng bộ phận phóng viên thể thao Jason Burt của tờ Telegraph, Roberto Martinez không ngần ngại cho biết ông thoải mái đón nhận áp lực từ việc ĐT Bỉ được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu ở EURO 2020. Vị HLV này cũng đánh giá cao ưu thế của Anh và tin chắc rằng, giải đấu năm nay sẽ có rất nhiều bất ngờ.

Xem đội tuyển như CLB

Tới thời điểm hiện tại, HLV Martinez đang có năm thứ năm dẫn dắt ĐT Bỉ. Ba năm qua, Bỉ là đội bóng số Một thế giới, theo vị trí trên BXH FIFA. Trong tay của HLV Martinez là một thế hệ cầu thủ được đánh giá là đồng đều và chất lượng nhất của bóng đá Bỉ từ xưa tới nay - thế hệ Vàng. Tất cả đều cho rằng những gì mà Martinez đã làm được là điều đương nhiên. Ít ai nhớ là sau EURO 2016, thời điểm Martinez tiếp quản “Quỷ đỏ” từ tay Marc Wilmots, bầu không khí bóng đá ở Bỉ hỗn loạn và bi quan đến nhường nào.

Khi bắt tay vào “cải tổ” đội tuyển Bỉ theo yêu cầu của LĐBĐ nước này, HLV Martinez xác định đây phải là một công việc toàn thời gian, giống như công việc của một HLV cấp CLB mà trước đây ông từng đảm nhiệm ở Swansea, Wigan rồi Everton. “Tôi không thấy thoải mái nếu thiếu đi áp lực thường trực,” ông nói. “Tôi ở trong văn phòng nhiều hơn cần thiết đối với một HLV trưởng đội tuyển.”

Cách đây ba năm, ông Martinez còn tự ôm thêm áp lực khi kiêm cả chức giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Bỉ. “Công việc yêu cầu tôi phải nghĩ rằng mình sẽ ở đây trong 50 năm tới!”, ông nói, “Tôi phải lên kế hoạch cho EURO, World Cup [ở Qatar]. Tôi phải theo dõi bước tiến của các cầu thủ trẻ, tự vẽ ra viễn cảnh sau ba, bốn hay năm năm nữa thì sẽ thế nào. Đấy là điều tôi từng làm trong quá khứ. Bắt đầu từ Swansea trở đi. Khi những cầu thủ Joe Allen thực hiện được những bước tiến lớn trong sự nghiệp, tôi thấy thực sự thỏa mãn. Với đội tuyển quốc gia, quá trình này còn dài và tốn thời gian hơn.”

HLV Roberto Martinez đã và đang có những năm tháng rất thành công với ĐT Bỉ, sẵn sàng chinh phục đỉnh cao của EURO 2020

Một EURO đáng chờ đợi

Martinez không phải là kiểu HLV dễ dàng bị đè bẹp bởi sự kỳ vọng thái quá. Ngược lại, ông cảm thấy thoải mái khi chấp nhận thực tế Bỉ là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch EURO 2020. “Chúng tôi là đội bóng số một thế giới trong ba năm qua cơ mà,” ông cười. Tuy nhiên, vị HLV 47 tuổi này cũng cho rằng, chính Anh mới là đội có lợi thế lớn nhất. “Với thể thức hiện tại thì chẳng đội nào được lợi hơn Anh”, ông phân tích, “Họ có thể chơi 6/7 trận ở Wembley, chẳng khác gì đang chơi trên sân nhà.”

Ông Martinez cũng khẳng định ở EURO năm nay, không có gì là chắc chắn cả. “Tôi chờ đợi việc sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra. Chúng tôi cần phải sẵn sàng cho điều đó,” ông nói. “Có nhiều thành phố đăng cai, nên sẽ phải di chuyển rất nhiều. Ngoài ra chúng tôi cũng chưa biết các giao thức chống dịch sẽ ảnh hưởng thế nào tới các cầu thủ. Nên tôi nghĩ EURO 2020 sẽ là một trong những giải đấu khó lường nhất từ trước tới nay.”

Bên cạnh lý do liên quan tới việc tổ chức ở nhiều quốc gia trong thời dịch, một lý do khác khiến EURO trở nên khó đoán hơn là chất lượng của các đội bóng tham dự. Cả bốn đội bóng có mặt ở bán kết World Cup 2018 đều sẽ góp mặt ở EURO này. Ngoài ra còn có Tây Ban Nha, Italia, Hà Lan, Đức và đương nhiên cả ĐKVĐ Bồ Đào Nha nữa. “EURO còn mang chất “World Cup” hơn cả World Cup thật,” ông nói, “Tất nhiên World Cup là độc nhất, về quy mô, tầm vóc, số lượng các quốc gia... Nhưng nói về chuyên môn thì EURO khắc nghiệt hơn nhiều.”

Ở EURO 2020, Bỉ là đội già thứ hai giải, chỉ sau Thụy Điển. Việc giải đấu bị lùi lịch chỉ khiến vấn đề nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, ông Martinez không cho đó là vấn đề. Ngoài việc khẳng định lứa trụ cột hiện tại “thêm chín chắn”, ông tin một năm trì hoãn giúp ông có cái nhìn rõ hơn về hiện trạng đội bóng, và xây dựng kế hoạch trẻ hóa lực lượng. Bên cạnh đó, một năm trì hoãn cũng giúp Bỉ có thêm những nhà vô địch mới, là De Bruyne với City, Lukaku với Inter hay Carrasco với Atletico. Youri Tielemans và Timothy Castagne cũng có chức vô địch FA Cup với Leicester...

“Chúng tôi đang có một vị trí tốt,” ông Martinez kết luận.

Martinez kỳ vọng nhiều vào Doku

Jeremy Doku là cầu thủ trẻ nhất (19 tuổi) trong danh sách ĐT Bỉ dự EURO 2020. Tuy nhiên, HLV Roberto Martinez lại tin rằng tiền đạo của Rennes sẽ đóng một vai trò quan trọng trong hành trình của Quỷ đỏ ở giải đấu năm nay. “Cậu ấy đã sẵn sàng,” ông Martinez nói. “Từ tháng Ba chúng tôi đã biết Jeremy có thể mang tới cho đội tuyển những gì. Nhưng từ đó đến nay cậu ấy đã tiến bộ lên rất nhiều và giờ còn hay hơn nữa.” 

“De Bruyne là ứng viên Quả bóng vàng”

Ông Martinez tin rằng, Kevin de Bruyne đang là tiền vệ dẫn dắt lối chơi xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. “Ngay cả khi Liverpool vô địch Anh thì Kevin vẫn là cầu thủ nổi bật nhất,” ông nói, “Sự ổn định của De Bruyne quả thật đáng kinh ngạc. Ngoài ra anh ấy còn chơi được ở nhiều vị trí, từ số 9 ảo, số 10, rồi số 8. Cách Kevin làm mọi việc với tốc độ cao biến anh ấy thành độc nhất vô nhị. Kevin là ứng viên cho Ballon d’Or năm nay, không có gì phải nghi ngờ.”

“Từ khi tới Italia, Romelu Lukaku đã trưởng thành lên rất nhiều. Bây giờ anh ấy không chỉ giỏi ghi bàn, mà còn có thể tác động lên các cầu thủ quanh mình, và chịu trách nhiệm ở cả hai đầu sân,” - ông Martinez nói về tiền đạo Lukaku.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x