Italia thoát ám ảnh play-off nhờ 'thần tài' Spaletti

Trung Nghĩa
13:28 ngày 21-11-2023
ĐT Italia đã chính thức giành vé dự VCK EURO 2024 sau trận hòa nhọc nhằn trước ĐT Ukraine. HLV Luciano Spaletti chính là người thay đổi vận mệnh của Azzurri khi “cứu vớt” đội bóng khỏi viễn cảnh mất ngai vàng châu Âu ngay từ vòng loại.

Trận hòa nhọc nhằn

Do Anh đã giành tấm vé đầu tiên đi tiếp tại bảng C nên chiếc vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa Italia và Ukraine. Trước lượt đấu cuối, hai đội đang bằng điểm nhau và chỉ hơn kém về hiệu số. 

Đúng với tính chất quyết định của trận đấu, hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm và máu lửa. Những pha va chạm liên tục xảy ra và ngay phút thứ 7, Italia đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên cho pha phạm lỗi của Buongiorno.

Sau nửa thời gian của hiệp 1 thi đấu giằng co, Italia dần lấy lại thế trận và tạo ra những cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, các chân sút của Azzurri đã không thể một lần tìm thấy mành lưới đối phương trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Italia có trận hòa vất vả trước Ukraine để chính thức giành vé dự VCK EURO 2024

Bước sang hiệp 2, Italia chuyển hướng sang phòng ngự để bảo vệ tỉ số có lợi. Azzurri đã trải qua quãng thời gian cuối trận vô cùng căng thẳng và đau khổ trước sức ép mà Ukraine tạo ra. Theo thống kê, thủ thành Donnarumma đã phải vất vả với 4 lần cứu thua. Tất cả chỉ thở phào khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc.

HLV Spalletti cũng phải thừa nhận rằng ĐT Italia đã phải trải qua một "cửa ải khó khăn" để có vé dự VCK EURO 2024. Ông nói: “Ukraine cho thấy họ đã chuẩn bị đầy đủ và đã gây nhiều khó dễ cho chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một và có nhiều cơ hội để định đoạt trận đấu nhưng không thành. Sau đó, trận đấu trở nên căng thẳng hơn và 2 đội không còn chơi bóng đá đẹp nữa”.

Với 1 điểm có được từ trận đấu này, ĐT Italia đã chính thức giành được tấm vé tham dự VCK EURO 2024 do hơn Ukraine cả về hiệu số (+7 so với +3) lẫn đối đầu (thắng 1 và hòa 1). Ukraine vẫn còn hy vọng tới Đức khi giành suất tham dự vòng play-off.

Chiến công của Spaletti

Tân HLV Spalletti đã hoàn thành sứ mệnh đầu tiên là đưa Italia dự VCK EURO 2024. Chia sẻ sau trận đấu, ông nói: "Chúng tôi có khát khao cháy bỏng bảo vệ danh hiệu vô địch bóng đá châu Âu".

Đây là một hành trình không hề dễ dàng khi phần lớn thời gian đầu vòng loại gắn với HLV Roberto Mancini, Italia thi đấu đầy chật vật. Họ 2 lần để thua trước Anh với tỷ số 1-2 và 1-3 và đối diện nguy cơ bị loại sớm. 

Mancini quyết định từ chức hôm 13/8/2023 để chạy theo tiếng gọi đồng tiền từ Saudi Arabia. Và rồi Spalletti xuất hiện trong chặng cuối để giúp Italia vượt qua vòng loại một cách hú vía.

HLV Spaletti đã giúp Italia thoát khỏi nỗi ám ảnh play-off

Trận hòa vất vả trước Ukraine giúp Italia có mặt tại VCK EURO sau khi vắng mặt tại 2/3 giải đấu lớn gần đây. Trước đó, họ có 2 lần liên tiếp không có vé dự VCK Word Cup sau các thất bại trước Thụy Điển và Bắc Macedonia  đều ở các trận play-off. 

Nỗi ám ảnh tưởng như đã đến khi Italia liên tục phải đua tranh với Ukraine cho vị trí thứ 2. Nhưng cuối cùng, họ đã không để cho lịch sử đen tối có thể lặp lại.

Thành tích này có công đầu của Spalletti, người đã kéo Italia khỏi cuộc khủng hoảng thời Mancini và giúp đội bóng này lấy lại bản lĩnh và sự lì lợm. 

Đây không phải là Italia của thời đỉnh cao nhưng là Italia của Spalletti với sự dũng cảm và ý chí quật cường. Chỉ trong vòng 5 tháng, Spalletti đã lập 2 chiến công vang dội là mang về chức vô địch cho Napoli và giành vé tới EURO cho Azzurri.

Khó khăn chờ Azzurri
Dù đã giành vé chính thức tới Đức nhưng khó khăn đang chờ đón Italia. Do chỉ đứng nhì bảng C nên Azzurri không được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Điều đó cũng có nghĩa, Italia hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu khó ở lễ bốc thăm EURO 2024 diễn ra vào ngày 2/12 tại Hamburg. Họ có khả năng gặp lại Anh, hoặc đụng độ các đối thủ mạnh như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha và Bỉ.

 

VIDEO bàn thắng Ukraine vs Italia: 0-0 (Vòng loại EURO 2024)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x