Southgate đừng kể khổ, Mancini khổ hơn nhiều!

Tiểu Lý
11:12 ngày 22-03-2023
Rạng sáng ngày 24/3 tới, Italia sẽ tiếp đón ĐT Anh trong trận ra quân tại bảng C, vòng loại EURO 2024. Điều thú vị là trước trận đánh lớn, cả 2 thuyền trưởng Southgate và Mancini đều than thở về vấn đề khan hiếm tài năng. Trong đó, HLV của đội chủ nhà cho rằng, tình cảnh của ông còn bi đát hơn người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến rất nhiều.

Cách đây vài ngày, HLV trưởng ĐT Anh Gareth Southgate "đăng đàn" kể khổ. Ông than phiền về tình trạng ngày càng ít cầu thủ Anh được ra sân thi đấu thường xuyên ở Premier League. Chiến lược gia 52 tuổi này lấy dẫn chứng rằng, trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi, 80% số cầu thủ được các CLB ở giải bóng đá hạng cao nhất của xứ sở sương mù ký kết là ngoại binh.

HLV Southgate dù gì vẫn đang có trong tay những tài năng trẻ như Bellingham!

Southgate phàn nàn: “Các cầu thủ Anh trở thành những người xa lạ ngay tại giải đấu diễn ra trên đất nước của mình. Điều này thật nực cười. Chẳng ai có thể tiến bộ bằng cách thường xuyên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị để xem các “lính đánh thuê” thi đấu. Cứ đà này, tôi e rằng rồi có lúc mình sẽ phải triệu tập cầu thủ từ giải hạng Nhất Anh”.

Ngay sau những lời than phiền, HLV trưởng ĐT Anh nhận được sự đồng cảm từ đồng nghiệp Roberto Mancini. “Tôi cho rằng, ông Southgate còn sướng chán. Tình cảnh của chúng tôi còn tệ hơn người Anh rất nhiều!”. HLV trưởng ĐT Italia chia sẻ thêm: “Tôi từng phản đối việc nhập tịch cầu thủ. Quan điểm của tôi là: Phải là cầu thủ người Italia mới được triệu tập đá cho ĐT Italia. Nhưng đã đến lúc tôi buộc phải thay đổi”.

Theo ông Mancini, bóng đá Italia bây giờ thiếu hụt nghiêm trọng các tài năng trẻ. “Chúng tôi vẫn hàng ngày, hàng giờ, lục tung mọi ngóc ngách để cầu hiền tài. Chỉ cần một cầu thủ Italia nào đó có tiềm năng, chúng tôi sẽ lập tức tạo điều kiện cho thi đấu ra mắt ở ĐTQG. Nhưng đúng là thời buổi bây giờ, tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu”, HLV trưởng ĐT Italia chia sẻ.

Cách đây ít ngày, HLV Mancini đã công bố danh sách các cầu thủ chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại EURO 2024 gặp ĐT Anh và ĐT Malta. Có 4 tân binh lần đầu được triệu tập vào ĐT Italia. Trong đó có 2 thủ môn Marco Carnesecchi (Cremonese) và Wladimiro Falcone (Torino). Tuy nhiên, họ không nhiều hy vọng được ra sân, một khi Gianluigi Donnarumma vẫn còn đó. Ở hàng thủ, trung vệ Alessandro Buongiorno cũng được tạo cơ hội lần đầu tiên lên tuyển.

Trong số các tân binh của ĐT Italia lần này, đáng chú ý là trường hợp của tiền đạo Mateo Retegui. Đây là cầu thủ Argentina mới được nhập tịch Italia hồi tháng Hai năm nay. Trước khi được ông Mancini tạo cơ hội ra mắt ĐT Italia, anh từng là thành viên của đội tuyển U-19 và U-20 Argentina. Sở dĩ cầu thủ 23 tuổi chưa từng một lần chơi bóng ở xứ sở mỳ ống đủ tư cách thi đấu cho ĐT Italia bởi ông nội của anh là người Sicily.

Đúng là so với đồng nghiệp Southgate, ông Mancini còn khổ hơn nhiều. Chẳng gì HLV trưởng ĐT Anh cũng đang sở hữu một dàn cầu thủ rất tài năng với nhiều cầu thủ có tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã khẳng định được tên tuổi như Phil Foden (Man City), Bukayo Saka và Emile Smith Rowe (Arsenal), Jude Bellingham (Dortmund), Jadon Sancho (MU), Mason Mount (Chelsea)... Có những người trong số cái tên đã nêu trên từng giúp ĐT Anh vào đến trận chung kết EURO 2020.

HLV Mancini vẫn phải trông cậy chủ yếu vào các lão tướng.

Còn HLV Mancini đến nay vẫn chủ yếu phải trông cậy vào các lão tướng. Tuy bóng đá Italia rất quyết tâm thay máu sau khi ĐTQG nước này lỡ hẹn với VCK World Cup 2022, nhưng điều đó là không hề dễ dàng. Phải có bột mới gột được lên hồ. Đằng này, bộ khung của ĐT Italia xây dựng cho các chiến dịch EURO 2024 và World Cup 2026 gần như không được thổi vào bất kỳ luồng gió mới nào.

Không hẳn giống với hoàn cảnh của người Anh, Italia khan hiếm tài năng bóng đá trẻ bởi những nguyên nhân khác. Theo HLV Mancini, mảng bóng đá phong trào ở Italia những năm gần đây không còn phát triển. Khái niệm “bóng đá đường phố” cũng gần như biến mất. Các lò đào tạo bóng đá trẻ ở xứ sở mỳ ống thì mai một dần, bởi các CLB Italia bây giờ chỉ thích “mỳ ăn liền” – mua cầu thủ ngoại đã khẳng định được tên tuổi về sử dụng ngay. Và quan trọng hơn cả, thanh niên Italia bây giờ không còn mê bóng đá như ngày trước.

Tóm lại, HLV Southgate khổ một, thì ông Mancini khổ gấp ba, bốn lần. Ở châu Âu bây giờ, có lẽ chỉ có HLV trưởng ĐT Pháp Didier Deschamps là sướng mà thôi. Bởi bóng đá Pháp đang quá dư thừa cầu thủ tài năng. Có thể liệt kê hàng loạt những “hàng hot” của "Gà trống Gaulois" hiện giờ như các hậu vệ Jules Kounde (23 tuổi), Ibrahima Konate (23 tuổi), Dayot Upamecano (24 tuổi), các tiền vệ Eduardo Camavinga (20 tuổi), Aurelien Tchouameni (23 tuổi) hay tiền đạo Moussa Diaby (23 tuổi)…. Trong đó, ông Deschamps vừa chọn chân sút 24 tuổi Kylian Mbappe làm thủ quân của ĐT Pháp.

VIDEO bàn thắng Inter vs Juventus: 0-1 (Vòng 27 Serie A 2022/23)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x